Mời các bạn nghe nội dung:

Thông qua các hình thức tuyên truyền sáng tạo, gần gũi, tuổi trẻ Thủ đô đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bầu cử; quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Phóng viên VOV2 đã có cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Phóng viên: Thưa anh! Bầu cử Quốc hội nhiệm kì XVI lần này với nhiều điểm mới như sớm hơn thông lệ 2 tháng, giảm thời gian trong quy trình bầu cử từ 70 xuống còn 42 ngày... và đặc biệt là diễn ra ngay sau khi cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với những thay đổi này, các phần việc trong khâu tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các quy trình cũng được đẩy nhanh hơn. Với tuổi trẻ cả nước, trong đó có tuổi trẻ Thủ đô chắc chắn cũng hòa trong không khí khẩn trương này?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Vâng, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị và đẩy sớm lịch bầu cử đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hết sức khẩn trương, và tuổi trẻ Thủ đô cũng không ngoại lệ. Ban Thường vụ Thành đoàn đã kích hoạt trạng thái “tăng tốc”, yêu cầu các cấp bộ Đoàn toàn thành phố linh hoạt tổ chức triển khai các hoạt động. Không khí lúc này tại các cơ sở Đoàn từ nội thành đến ngoại thành đang vô cùng sôi nổi, khẩn trương, mang đậm tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhưng cũng rất nghiêm túc và đầy tự hào.

Phóng viên: Đến thời điểm này, đã có thể đếm lùi đến ngày diễn ra sự kiện chính trị lớn lao và quan trọng của cả nước, công tác chuẩn bị của thanh niên, tuổi trẻ Thủ đô cụ thể đã đến đâu?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Đến thời điểm này, có thể nói 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc đã ở trạng thái sẵn sàng. Thành đoàn Hà Nội đang triển khai đợt thi đua cao điểm hướng về ngày hội lớn. Với chiến dịch “Thanh niên với bầu cử”, các cấp bộ Đoàn Thủ đô tập trung mạnh vào tuyên truyền trên mạng xã hội với các sản phẩm truyền thông như video clip, infographic; kết hợp tuyên truyền trực quan thông qua các tranh tường cổ động, đoàn xe tuyên truyền lưu động về bầu cử… Hàng trăm các công trình, phần việc Thanh niên chào mừng “Ngày hội non sông” được triển khai. Qua đó, chúng tôi bám sát từ không gian mạng đến từng khu dân cư, xóm trọ, trường học để đưa thông tin bầu cử đến gần nhất với người dân.

Phóng viên: Mỗi kì bầu cử có thể xem như dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của các bạn trẻ, đặc biệt những bạn đến thời điểm diễn ra sự kiện tròn 18 tuổi và trở thành cử tri trẻ nhất. Tuy nhiên, các bạn lại cũng trong thời gian nhiều bận rộn, lo toan khi đang ở năm cuối bậc THPT. Công tác tổ chức, hướng dẫn những cử tri trẻ nhất này ở Hà Nội thực hiện ra sao, thưa anh?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Với các em học sinh khối 12, đây đúng là giai đoạn khá áp lực với các kỳ thi quan trọng. Do đó, phương châm tuyên truyền của Thành đoàn là “ngắn gọn, dễ hiểu và truyền cảm hứng”.

Chúng tôi chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã phường và Đoàn trường không làm tăng thêm áp lực cho các em, mà lồng ghép khéo léo việc hướng dẫn vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, trong các lớp học lịch sử, hoặc qua trang trí trực quan tại khuôn viên trường, các sản phẩm Infographic trên mạng xã hội; đặc biệt là các sản phầm video bằng AI.

Ngoài ra các em cũng được tham dự các diễn đàn “gặp mặt cử tri trẻ” tại địa phương. Thông qua đó, các em được tiếp cận thông tin cần thiết về bầu cử và khơi gợi niềm tự hào khi lần đầu được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân.

Phóng viên: Có lẽ cùng với Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội sẽ là địa phương có số lượng cử tri trẻ đông nhất bởi nhiều lí do như lượng dân cư đông nhất cả nước, ngoài ra còn là địa bàn tập trung dày đặc các trường đại học, cao đẳng. Không ít bạn trẻ đang là sinh viên năm cuối mới là lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay. Lực lượng trẻ trí thức này của Hà Nội đã được tham gia những hoạt động gì trong đợt chuẩn bị bầu cử này?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Khối sinh viên là lực lượng cực kỳ năng động và đông đảo tại Hà Nội. Trong đợt này, Thành đoàn Hà Nội đẩy mạnh triển khai cuộc thi Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; đoàn viên thanh niên Thủ đô, đặc biệt là đoàn viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tích cực tham gia.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên một số trường Đại học phối hợp với Đoàn Thanh niên địa bàn dân cư tham gia hỗ trợ, phục vụ công tác bầu cử; sinh viên cũng được tham gia hỗ trợ các Tổ bầu cử.

Chính các bạn sinh viên không chỉ là cử tri, mà còn trở thành những đại sứ truyền thông tích cực nhất, lan tỏa kiến thức và tinh thần trách nhiệm đến gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh.

Phóng viên: Thưa anh! Đã có bạn sinh viên đã chia sẻ mong muốn được hướng dẫn cụ thể hơn về cách thức thay đổi địa bàn bỏ phiếu. Bạn ấy muốn thực hiện việc này ngay tại Hà Nội, nơi đang theo học đại học. Chi tiết này nhỏ thôi nhưng thực tế còn nhiều những vấn đề nho nhỏ song lại thiết thực để các bạn trẻ thực sự tham gia vào sự kiện chính trị lớn của đất nước. Anh có chia sẻ gì về những nỗ lực từ các cơ sở đoàn của Hà Nội với những vấn đề nho nhỏ kiểu này?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Những vấn đề “nho nhỏ” như thay đổi địa điểm bỏ phiếu lại chính là rào cản khiến nhiều bạn sinh viên lúng túng. Về mặt thủ tục hành chính, lập và rà soát danh sách cử tri thì cấp ủy, ban giám hiệu các nhà trường đã chủ động triển khai rất bài bản.

Phối hợp với nhà trường, nỗ lực lớn nhất của tổ chức Đoàn chính là đẩy mạnh truyền thông, đảm bảo thông tin thông suốt đến từng sinh viên. Thành đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện nhanh chóng “phủ sóng” các quy định, hướng dẫn chuyển nơi bỏ phiếu bằng cách thiết kế các Infographic trực quan, các bài đăng ngắn gọn, dễ hiểu lan tỏa trên Fanpage của Đoàn, Hội và các hội nhóm sinh viên.

Các cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở, chi đoàn đóng vai trò là những tuyên truyền viên, kịp thời giải đáp thắc mắc, liên tục nhắc nhở các bạn lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chủ động đăng ký với bộ phận hành chính của trường. Nhờ sự hỗ trợ thông tin kịp thời đó, các bạn sinh viên sẽ không bị bỡ ngỡ và dễ dàng thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng của mình ngay tại Thủ đô.

Phóng viên: Áp dụng công nghệ đang trở thành chìa khóa cho nhiều vấn đề của đời sống xã hội và học tập của người trẻ hôm nay. Với sự kiện lớn như bầu cử quốc hội, tuổi trẻ Hà Nội có những ứng dụng công nghệ để tuyên truyền, hướng dẫn sự kiện, thưa anh?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Vâng, trong kì bầu cử này và đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi tận dụng tối đa hệ sinh thái mạng xã hội như Facebook, TikTok để phủ sóng thông tin. Các quy định pháp luật khô khan được “mềm hóa” thành các video clip ngắn, motion graphic, hay infographic bắt mắt. Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh xây dựng các clip Tuyên truyền bằng AI, tạo ra các MC ảo, trợ lý ảo thông minh để hướng dẫn quy trình bỏ phiếu và giải đáp nhanh chóng những thắc mắc thường gặp của cử tri trẻ… Cách làm này không chỉ phù hợp với “gu” tiếp nhận thông tin của các bạn Gen Z mà còn giúp thông điệp lan tỏa với tốc độ chóng mặt và hiệu quả cao.

Phóng viên: Những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị của thanh niên Thủ đô đến thời điểm này theo anh sẽ gồm những gì?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Đó là một tinh thần tiên phong, xung kích, không hề chậm trễ và các bạn rất hào hứng. Các cấp cán bộ đoàn và thanh niên Thủ đô cũng bằng thế mạnh của mình, lợi thế và vị trí công tác của mình để hỗ trợ kì bầu cử này và làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội ý nghĩa của non sông.

Phóng viên: Riêng những ứng viên trẻ tuổi như anh, đại diện cho tuổi trẻ Hà Nội nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung sẽ có những hoài bão, những ước mơ cống hiến cho công cuộc xây dựng, đổi mới và vươn mình của đất nước muốn chia sẻ cùng mọi người?

Anh Nguyễn Tiến Hưng: Vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cũng như những đồng chí ứng viên trẻ được giới thiệu ứng cử mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết và khát vọng cống hiến mãnh liệt.

Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành cầu nối vững chắc, đại diện cho tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đặc biệt trong đó là những người trẻ; được tham gia đề xuất các chính sách sát sườn với thế hệ trẻ như các chính sách về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Bên cạnh đó là thúc đẩy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên, đem trí tuệ, sức trẻ và bản lĩnh của mình để đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc, cùng đất nước tự tin vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Phóng viên: Trân trọng cám ơn anh!