Cách đây 79 năm, ngày 9/11/1946 Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ năm 2013, Thủ tướng Chính phủ công bố, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và khẳng định vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội, trong đời sống của mỗi công dân.
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào chiều ngày 7/11 là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Năm 2025, với chủ đề “Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của mọi người dân, tổ chức”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được phát động rộng khắp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu hình thành nếp sống, lối nghĩ và hành vi ứng xử theo pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương khẳng định: Qua hơn 12 năm thực hiện, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được các ban, bộ, ngành, địa phương và Nhân dân hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Đây là dịp để mỗi công dân tiếp tục đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần khẩn trương và quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai quyết liệt nhiều quyết sách quan trọng mang tính đột phá đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường trong kỳ nguyên mới thì việc tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Cùng với đó, để hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới” cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Cổng Pháp luật quốc gia đã ra mắt phiên bản chính thức với nhiều tính năng mới, ưu việt, phục vụ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin pháp luật; giải đáp câu hỏi về pháp luật và phục vụ quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật trên môi trường số kịp thời, tiện lợi, hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật. Các bộ, ngành đã tập trung tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 66, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 197, ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xác định xây dựng pháp luật là “đột phá của đột phá”; sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật. Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp chủ động, tích cực, tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật…
Nhân dịp này, 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật giai đoạn 2024 – 2025 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 55 cá nhân được biểu dương Gương sáng pháp luật lần thứ III./.
