Ngày 24/8, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đã hoàn thành 99% tiến độ công việc. Toàn bộ thảm nhựa đã được thi công. Trên công trường bất kể ngày và đêm, đôi ngũ công nhân gấp rút thi công các hạng mục như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo... để kịp tiến độ bàn giao.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái chia sẻ, khi tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được đưa vào khai thác, sử dụng sẽ thúc đẩy thương mại xuất khẩu và do đó cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng về Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đây cũng là mong mỏi của nhân dân và chính quyền Móng Cái. Cao tốc này cũng thu hút các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, gia công, chế biến, chế tạo và thu hút người lao động, người đến sinh sống, làm việc và cư trú ở trên địa bàn thành phố Móng Cái.

“Khi cao tốc đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ các tỉnh, thành phố lớn đến với Quảng Ninh và di chuyển ra thành phố Móng Cái để thưởng ngoạn các điểm tham quan. Móng Cái sẽ khai thác tối đa lợi thế về tiềm năng du lịch của thành phố địa đầu, sẵn sàng đón trở lại du khách đến từ Trung Quốc, từ tỉnh Quảng Tây và các tỉnh khác của nước bạn Trung Quốc. Đến với Quảng Ninh cũng dễ tham quan các địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng”- ông Hồ Quang Huy khẳng định.

Hiện tại, toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang hoàn thiện nốt những mét cuối cùng, thi công lớp thảm bị tông nhựa tạo nhám mặt đường và một số hạng mục liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông. Toàn bộ tuyến cơ bản đã được thảm nhựa, việc sơn vạch kẻ đường cũng được hoàn thành đối với việc lắp đặt hệ thống hộ lan và tấm lưới chống chói, giải phân cách giữa hiện cũng đã cơ bản được hoàn thiện.

Ông Trương Mạnh Hùng, bí thư huyện ủy Vân Đồn cũng đánh giá cao tác động tích cực của cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với sự phát triển của địa phương. Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được coi là mảnh ghép cuối cùng trong tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đi Hải Phòng, Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái dài gần 600 km. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu kinh tế Vân Đồn đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái một tiếng so với trước đây, mở ra kết nối với thị trường rộng lớn ở các nước trong khu vực Đông Bắc Á, trong đó có thị trường Trung Quốc.

“Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với tư cách là trung tâm logistics lớn của Quảng Ninh, của khu vực cũng được hưởng lợi khi tuyến đường cao tốc đi qua ngay trước cửa sân bay Vân Đồn. Tuyến đường cao tốc cũng sẽ góp phần thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi, mời gọi các nhà đầu tư đến với Vân Đồn, sẽ mang lại những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của Khu kinh tế Vân Đồn”- ông Hùng cho biết thêm.

Đường cao tốc Vân Đồn - Mông Cái được coi là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh. Việc thi công trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ của dự án. Nhưng với nỗ lực quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc tăng tốc thi công, khắc phục sự chậm trễ tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, dự kiến ngày 1/9 cao tốc sẽ chính thức đưa vào khai thác.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký từng nhấn mạnh, Quảng Ninh luôn coi trọng đầu tư công để kích thích và thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác. Bỏ ra 1 đồng cho đầu tư công, Quảng Ninh sẽ thu hút được từ 6 đến 8 đồng đầu tư từ bên ngoài, do vậy Quảng Ninh chú trọng đầu tư cho hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông vận tải. Việc sớm đưa cao tốc Vân Đồn- Móng Cái vào hoạt động, một lần nữa cũng khẳng định quyết tâm “trải thảm đỏ” với các nhà đầu tư của chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.