Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhấn mạnh nhất quán quan điểm “Lấy con người làm trung tâm”, “Dân là gốc”, coi hạnh phúc, ấm no của nhân dân là mục tiêu cao nhất của phát triển. Đây cũng là lần đầu tiên "chỉ số hạnh phúc" được đề cập một cách cụ thể trong văn kiện Đại hội. Nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Chúng ta không chỉ tìm kiếm sự giàu mạnh mà còn hướng đến một xã hội nhân văn, nơi mỗi người đều có cơ hội để cảm nhận và lan tỏa hạnh phúc. Như vậy “Phát triển” là đích đến cuối cùng - phát triển vì con người, vì tương lai dân tộc. Theo Chuyên gia Xã hội học – TS Đặng Vũ Cảnh Linh Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thì việc đưa “chỉ số hạnh phúc” vào trong văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 thể hiện tầm nhìn mới của Đảng.

“Hạnh phúc đã trở thành khẩu hiệu chung, mục tiêu chung trong sự phát triển quốc gia. Một trong những chỉ đạo rất quan trọng của Đảng và lấy hạnh phúc, con người làm trung tâm cho mọi chính sách. Hạnh phúc đã trở thành một chương trình hành động. Chỉ số hạnh phúc sẽ được xác định trong các chương trình, kế hoạch phát triển đất nước trong thời gian tới” - TS Đặng Vũ Cảnh Linh nhấn mạnh.

Ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn thì quan niệm về hạnh phúc cũng khác nhau. Trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, khi Việt Nam không ngừng vươn lên về kinh tế, hạnh phúc không chỉ đo lường bằng thu nhập hay tăng trưởng mà còn nằm ở sự gắn kết cộng đồng, chất lượng đời sống và giá trị nhân văn sâu sắc. TS Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, chỉ số hạnh phúc khi đặt trong kỷ nguyên mới của dân tộc rất rộng, bao quát tất cả mọi vấn đề của đời sống con người: Thu nhập cao, đời sống luôn vui vẻ, có động lực phấn đấu, các giá trị văn hóa, con người được đề cao, nền công vụ hướng đến người dân. Đặc biệt là một môi trường sống an toàn và đáng sống cho tất cả người dân.

Nhiều quốc gia và các tổ chức như Bhutan, Liên hợp quốc, hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã sử dụng các công cụ đo lường hạnh phúc như một thước đo chính sách. Ở Việt Nam, dù chưa có chỉ số hạnh phúc quốc gia riêng, nhưng theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025 Việt Nam đã tăng 8 bậc, xếp hạng 46/143 quốc gia về chỉ số hạnh phúc, một bước tiến quan trọng phản ánh nỗ lực cải thiện cả đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Chúng ta không chỉ tìm kiếm sự giàu mạnh mà còn hướng đến một xã hội nhân văn, nơi mỗi người đều có cơ hội để cảm nhận và lan tỏa hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy rõ những bước tiến trong chính sách an sinh xã hội, trong những nỗ lực giảm nghèo, chăm lo cho người yếu thế và đầu tư vào giáo dục, y tế. Nhưng hơn cả những chính sách, điều làm nên sự đặc biệt của Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và lòng nhân ái. “Hạnh phúc" không chỉ được nhắc đến, mà còn trở thành từ khóa kết nối trong chuỗi mục tiêu phát triển: Hòa bình - Độc lập - Dân chủ - Giàu mạnh - Phồn vinh - Văn minh - Hạnh phúc.

“Trong mục tiêu phát triển của quốc gia thì hạnh phúc ở đây là hạnh phúc rộng lớn, hạnh phúc của rất nhiều con người, trở thành hạn phúc của cả cộng đồng. Vì vậy, phải được thực hiện trong mọi chiến lược phát triển của đất nước” - TS Đặng Vũ Cảnh Linh lưu ý.

Mỗi con người trong cuộc sống đều có mục đích riêng để phấn đấu, nhưng có một điểm chung là ai cũng mong được sống hạnh phúc. Chỉ số hạnh phúc lần đầu tiên xuất hiện tại văn kiện Đại hội được xem như “kim chỉ nam” trong kỷ nguyên mới, đồng thời là “thước đo” cho sự phát triển. Hạnh phúc của nhân dân đã trở thành tâm điểm của mọi quyết sách.

Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, hạnh phúc không phải là một điểm đến cố định, mà là một hành trình mà mỗi quốc gia phải không ngừng vun đắp. Để làm được điều này, bên cạnh phát triển kinh tế cần phải củng cố các chính sách xã hội, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, hướng đến các quyền được học tập, lao động, dịch vụ xã hội, y tế, thông tin… xây dựng môi trường sống thật sự lành mạnh, xây dựng những chuẩn mực về văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận cuộc sống ngày một tốt hơn mà không cần những lời lẽ lớn lao. Chỉ số hạnh phúc của một đất nước, không thể chỉ nhìn vào những con số mà cần cảm nhận trong ánh mắt, trong nụ cười của người dân, trong cách mà mỗi người đối xử với nhau, trong niềm tin của người dân vào tương lai. Khi một quốc gia biết trân trọng những giá trị ấy, biết đặt hạnh phúc của con người làm trung tâm của sự phát triển, đó mới chính là thành công lớn nhất mà bất cứ nền kinh tế nào cũng không thể sánh bằng.