Khảo sát của FOUR PAWS- tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu, được thực hiện vào đầu năm 2021 cho thấy 91% số người khảo sát cho rằng việc buôn bán thịt chó mèo nên bị cấm hoặc không được khuyến khích. Khi được hỏi liệu họ có ủng hộ lệnh cấm buôn bán thịt chó mèo hay không, 88% số người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ biện pháp này.

Ngoài ra, người trả lời được hỏi liệu họ có cảm thấy việc tiêu thụ thịt chó và mèo là một phần của văn hóa Việt Nam hay không, câu trả lời chắc chắn là không, trong khi 95% cho biết đây không phải là một phần của văn hóa của họ.

Chương trình giáo dục về lòng trắc ẩn với chó, mèo và kiến thức nuôi thú cưng có trách nhiệm cho học sinh từ mầm non đến THPT rời đời. FOUR PAWS phối hợp Tập đoàn giáo dục EQuest triển khai bắt đầu từ tháng 11/2025 tại 10 trường học thuộc hệ thống EQuest.

"Trẻ em là nhóm nhạy cảm và dễ tiếp nhận kiến thức về phúc lợi động vật. Các em có thể trở thành nhân tố mạnh mẽ trong việc lan tỏa giá trị yêu thương trong gia đình và cộng đồng. Từ những hành động giản dị – như bảo vệ các loài vật quanh mình, trẻ sẽ hình thành nền tảng nhân văn bền vững”, bà Phan Thanh Dung, Điều phối viên các vấn đề phúc lợi động vật (chó/mèo) tại FOUR PAWS, cho biết

Học sinh sẽ tham gia các buổi thảo luận xoay quanh sự tàn nhẫn của hoạt động buôn bán thịt chó, mèo và nguyên tắc chăm sóc thú cưng an toàn, nhân văn. Sau giai đoạn thử nghiệm học kỳ I, chương trình dự kiến mở rộng lên 20 trường trên toàn quốc ngay trong năm học này.

Trong chương trình, FOUR PAWS cung cấp tài liệu hướng dẫn chăm sóc thú cưng, gồm các lưu ý về tiêm phòng định kỳ, điều trị ký sinh trùng, triệt sản, vệ sinh lông – răng – móng. Mục tiêu là giúp học sinh hiểu cách bảo vệ thú cưng của chính mình và nâng cao ý thức phúc lợi động vật trong cộng đồng.

Dù các khảo sát cho thấy phần lớn người dân phản đối hành vi tàn nhẫn trong buôn bán thịt chó mèo, mỗi năm vẫn có hơn 6 triệu cá thể chó, mèo bị giết hại tại Việt Nam và khoảng 3 triệu cá thể chó bị buôn bán ở Campuchia. Nhiều con bị đánh cắp từ gia đình hoặc bắt từ đường phố, sau đó bị vận chuyển trong lồng chật hẹp, giết mổ trong điều kiện vệ sinh kém, tiềm ẩn nguy cơ bệnh truyền nhiễm.

Bà Dung nói việc để trẻ chứng kiến các hình ảnh liên quan đến buôn bán thịt chó, mèo có thể gây ám ảnh. Vì vậy, chương trình tập trung vào những hoạt động giúp học sinh bày tỏ cảm xúc, hiểu đúng vấn đề và đưa ra lựa chọn nhân văn. “Chúng tôi mong các em trở thành thế hệ thúc đẩy sự thay đổi, dám tin vào điều đúng đắn và hành động vì một xã hội tử tế hơn”, bà nhấn mạnh.

Hiện tổ chức này tiếp tục phối hợp chính phủ các nước Đông Nam Á, hỗ trợ các chương trình chăm sóc động vật, cứu hộ-đóng cửa lò mổ và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm hướng tới chấm dứt bền vững hoạt động buôn bán thịt chó, mèo trong khu vực