Sáng ngày 12/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Mở đầu phiên làm việc, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Báo cáo cho thấy đa số ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, qua đó giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau đó, với 460/460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 100%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết. Đây được xem là một trong những quyết sách tài khóa mạnh mẽ và linh hoạt, thể hiện rõ vai trò đồng hành của Quốc hội với Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Nghị quyết quy định nhiều nội dung mang tính đột phá. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được giảm xuống mức 0 đồng/lít, mức thấp nhất từ trước đến nay.

Đối với thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng xăng dầu và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đáng chú ý, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại cũng được điều chỉnh về mức 0%.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026. Quốc hội đồng thời giao Chính phủ chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng trong trường hợp cần thiết, phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và thế giới; đồng thời cho phép xử lý các tình huống khẩn cấp về chính sách thuế và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, nếu có sự khác nhau giữa các quy định tại Nghị quyết với các văn bản pháp luật hiện hành về thuế, sẽ ưu tiên áp dụng theo Nghị quyết này. Các nội dung không được quy định cụ thể tiếp tục thực hiện theo pháp luật về thuế và quản lý thuế hiện hành.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ nhất. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), hai dự án luật có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, góp phần hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua trong thời gian tới./.