Sáng nay (10/11), Lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô năm 2020 đã được tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô.

Tại buổi lễ, 5 đơn vị được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc, 74 tập thể, cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. 96 đơn vị tiêu biểu trong toàn ngành được UBND TP tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, 404 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 91 tập thể và 235 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Được vinh danh Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo đợt này, cô Nguyễn Thị Cẩm Linh – giáo viên trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân là người đưa ra hộp thư “điều em muốn nói” để hiểu được tâm lý học trò, phối hợp nhịp nhàng với gia đình trong việc chăm sóc đời sống tâm hồn của các em. Cô cũng chủ động đưa nhiều tình huống thực tế vào bài học, nhờ đó các tiết học của cô Linh lúc nào cũng sôi động, “đánh thức” tính chủ động tìm tòi của học sinh.

“Phần thưởng này là sự ghi nhận của ngành giáo dục dành cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo của chúng tôi, giúp tôi và các bạn đồng nghiệp có thêm động lực trên hành trình gieo chữ mà mình đã chọn”, cô Linh xúc động.

Điểm lại kết quả của Giáo dục Thủ đô trong năm học 2019-2020, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, quy mô giáo dục của Hà Nội tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh với 2.748 trường mầm non, phổ thông, 2 trường chuyên nghiệp, hơn 2 triệu học sinh. Thời điểm hiện tại, toàn thành phố có thêm 44 trường mầm non, phổ thông, nâng tổng số lên 2.794 trường với hơn 2,1 triệu học sinh.

Công tác đổi mới hoạt động dạy - học có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng mở, chuyển mạnh từ quá trình giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Việc đổi mới hình thức thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học bước đầu có kết quả tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng trong thời gian qua, ngành giáo dục Thủ đô luôn khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Giáo dục Thủ đô đã đánh dấu bước chuyển mình khi chuyển từ dạy học truyền thống sang phương thức dạy trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; Triển khai các mô hình đào tạo mở, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế, triển khai giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” để giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong những năm tới, Hà Nội xác định đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 3 khâu đột phá chiến lược. Mục tiêu đó đã và đang được thành phố chỉ đạo một cách quyết liệt và đồng bộ. Thành phố và Nhân dân luôn đặt niềm tin lên vai những người thầy trong vai trò “dạy chữ, dạy người”, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định.