Ngay từ sớm, các trường học, các thầy cô đã sẵn sàng để đón các em học sinh.
Cô trò Trường liên cấp TH-THCS Tây Hồ (Hà Nội) sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường mới sáp nhập từ hai trường THCS Xa La và Tiểu học Chu Văn An A.
Năm học mới khởi đầu sau khi các tỉnh, thành phố hoàn thành việc sắp xếp trường lớp quy mô lớn chưa từng có.
Đến ngày 30/8, các địa phương cơ bản hoàn thành sắp xếp trường lớp. Số cơ sở giáo dục giảm từ 37.515 xuống 18.575 đầu mối, tương ứng 50,5%.
Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhiều trường được cải tạo từ trụ sở dôi dư được đưa vào hoạt động. Tại TPHCM, Trường liên cấp Tiểu học- THCS- THPT Lê Thị Riêng là một trong 3 ngôi trường được cải tạo, chuyển đổi công năng để đưa vào sử dụng từ năm học này.
Được chuyển đổi từ trụ sở UBND quận 12 cũ, trường mới có diện tích rộng hơn 3,2 ha được hình thành sau khoảng 1 tháng thi công xuyên ngày đêm. Ông Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng cho biết, nhà trường có hơn 700 học sinh, trong đó 140 học sinh lớp 1, 180 em học sinh lớp 6 và 455 chỉ tiêu lớp 10.
Sau sắp xếp, Hà Nội giảm 53,3% đầu mối các trường học. Với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh các cấp, tăng khoảng 38.000 em so với năm học trước, thành phố đã xây mới và đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập và 2 trường THPT tư thục ngay năm học mới.
Hà Nội cũng bố trí vốn cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT, trong đó có 32 trường hoàn thành phục vụ năm học mới. Hiện, các xã, phường của Hà Nội đã thực hiện đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học các cấp từ mầm non đến THCS.
Như vậy, năm học 2026-2027 số phòng học các trường công lập ở Hà Nội sẽ tăng thêm 1.745 phòng học so với năm học 2025-2026, trong đó có 801 phòng đã hoàn thành trước ngày khai giảng. Việc mở rộng quy mô trường lớp là bài toán căn cốt nhằm mở rộng cơ hội học tập cho học sinh tại các đô thị lớn như Hà Nội.
Khai giảng năm học mới, 108 trường nội trú liên cấp vùng biên đã sẵn sàng đón học sinh ngày 5/9. Đây là các trường thuộc 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị hồi tháng 7/2025.
Tại Lễ Khai giảng năm học mới, xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức khánh thành công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Trường được thành lập trên cơ sở Trường Tiểu học Bát Mọt 1, Trường Tiểu học Bát Mọt 2 và Trường THCS Bát Mọt với quy mô gần 1,8 ha, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng.
Trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt cùng khó khăn trong vận chuyển vật tư…cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng công ty 789 (Bộ Quốc phòng)-đơn vị thi công-ngày đêm bám công trường, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Ông Lê Văn Công – Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt cho biết, để vận hành mô hình trường mới, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã tập huấn cho 6 trường liên cấp, trong đó có Trường Tiểu học và THCS xã Bát Mọt nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả công tác quản lý học sinh nội trú, công tác nuôi dưỡng, cũng như tổ chức ăn bán trú cho học sinh.
Tại TP Huế, Lễ Khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 cũng được tổ chức ngay tại khai giảng năm học mới. Đây là một trong 2 trường tại Huế hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026, thuộc chuỗi dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Trường có quy mô 1.085 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú. Những công trình trường nội trú liên cấp vùng biên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nguồn nhân lực tại chỗ, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và gắn giáo dục với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Hôm nay, tại xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên, hơn 350 học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ đến trường từ sớm. Thầy và trò cùng nhau thưởng thức những tô phở do chính mình chuẩn bị.
Với học sinh vùng cao, nhiều em chưa biết đến mùi vị của phở. Vì thế, phong trào “Phở yêu thương” do Ban thường vụ huyện Nậm Pồ cũ phát động trở thành trải nghiệm thú vị nhiều năm nay tại nhà trường. Đây không chỉ là hoạt động mang giá trị văn hóa mà còn giáo dục học sinh về tinh thần sẻ chia, bài học về giá trị vật chất, tinh thần kết tinh từ những tô phở truyền thống của người Việt.
Khai giảng năm học này, Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau chương trình chung, điểm nhấn tại Lễ khai giảng của nhà trường là hoạt động mổ lợn tiết kiệm từ phong trào “2000 đồng cho giáo dục mỗi ngày”.
“Bằng những đồng tiền nhỏ bé tiết kiệm, góp thành nguồn kinh phí để phục vụ và xây dựng cơ sở vật chất. Đây cũng là nguồn chăm do cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, thầy Nguyễn Văn Tập – Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trước thềm khai giảng, tại Trường Tiểu học Trường Sa (Đặc khu Trường Sa), cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh tranh thủ quét dọn sân trường, lau chùi bàn ghế, cửa sổ, sắp xếp phòng học, chăm sóc cây xanh, bồn hoa. Các phòng học cũng được trang trí lại. Khẩu hiệu, tranh ảnh, sản phẩm học tập được sắp xếp ngay ngắn; bàn ghế, góc học tập, góc vui chơi được chỉnh trang.
Giáo viên trên các đảo chủ động hoàn thiện giáo án, nghiên cứu chương trình, chuẩn bị đồ dùng trực quan và các hoạt động học tập phù hợp với học sinh. “Mỗi năm học mới đến đều mang theo những niềm vui và kỳ vọng mới. Ở đảo xa, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn xác định phải chuẩn bị thật tốt để các em có những tiết học bổ ích, sinh động”, thầy Cao Văn Truyền - Trường Tiểu học Trường Sa chia sẻ.
Đúng 7h30 phút sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức đồng thời trên phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm./.