Không gian văn hóa Việt Trung trong Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trưng bày nhiều hiện vật quý như: sách báo, tranh ảnh, bình gốm, cổ phục... Đây là không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho những ai yêu thích ngôn ngữ Trung Quốc và cũng là nhịp cầu giao lưu văn hóa để hội nhập quốc tế.
Từ những hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục Việt -Trung
Cùng với truyền thống ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là chủ trương ngoại giao nhân dân được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước xác định là trọng điểm, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, giáo dục để tạo cơ hội giao lưu với các thầy cô giáo Viện Khổng Tử và đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Ngày 05/9/2023, ông Trịnh Đại Vĩ - Tham tán Giáo dục, Đại sứ quán Trung Quốc và ông Vương Đình Quán - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Trung Quốc tới dự lễ khai giảng của Nhà trường. Tại đây, hai ông đã có buổi gặp gỡ với thầy trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là dấu mốc quan trọng mở đầu năm học với nhiều trải nghiệm trên hành trình kết nối văn hóa Việt - Trung.
Ngày 16/9/2024, ông Trịnh Đại Vĩ và ông Vương Đình Quán tới dự chương trình “Trung thu yêu thương” tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam và tham gia quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.
Cùng năm, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam tham gia giao lưu khoa học năm 2024 tại Nam Ninh - Trung Quốc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Với việc ngôn ngữ Trung Quốc được giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam hơn 10 năm qua, cùng mối quan hệ giao lưu văn hóa, giáo dục tốt đẹp giữa 2 nước đã thôi thúc thầy trò và phụ huynh nhà trường xây dựng phòng văn hóa Việt - Trung.

“Học ngôn ngữ trước hết phải học nền văn hóa. Qua trải nghiệm văn hóa, học sinh bất cứ ngôn ngữ nào sẽ có động lực tìm hiểu, khám phá, học hỏi. Vì vậy, không gian văn hóa Việt - Trung ra đời”, nhà giáo Trần Thùy Dương - hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ.
Không gian văn hóa Việt - Trung không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập hữu ích mà còn có ý nghĩa phát huy tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhà trường vinh dự được đón đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Viện Khổng tử và Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đến tham quan và tìm hiểu về không gian văn hóa Việt - Trung.

Hiểu sâu về văn hóa để tự tin bước ra thế giới
Không gian văn hóa Việt - Trung ra đời sau 1 tháng xây dựng, với sự đóng góp của các giáo viên tiếng Trung của nhà trường. Họ là những người từng được đào tạo tại Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có sự tham vấn của các giáo viên ở Viện Khổng Tử, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam. Đặc biệt, phụ huynh am hiểu ngôn ngữ Trung cũng tự tay tạo ra những vật phẩm đậm chất Trung Hoa để gửi đến phòng trưng bày.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy - giáo viên tiếng Trung Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ, không gian văn hóa Việt - Trung là nơi triển khai các hoạt động liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.
Tại đây, học sinh hào hứng với các vật phẩm trưng bày, những cuốn truyện bên Viện Khổng Tử. Ngoài ra, những sản phẩm mà các em tự làm cũng được trưng bày ở đây.
Tại nơi này, học sinh có thể được “thưởng trà” khi tham quan không gian văn hóa Việt - Trung.
“Đây là khởi nguồn để các con yêu thích văn hóa Trung Quốc và là động lực để học tập tiếng Trung tốt hơn”, cô Thúy cho hay.
“Khi đến đây, em được cảm nhận một không gian “rất Trung Hoa”. Chúng em cũng có thể tìm tài liệu tự học tại căn phòng này”, Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 11 Trung nói.

Theo nhà giáo Trần Thùy Dương, học sinh của nhà trường yêu hơn ngôn ngữ mà mình đang theo học thông qua những hoạt động ngoại khóa trải nghiệm văn hóa. “Chúng tôi mong tương lai gần có nhiều cơ hội để học sinh các trường Trung Quốc sang giao lưu với học sinh trường Ams và ngược lại.
Muốn để ngôn ngữ phát triển thì học sinh, giáo viên phải có nhiều cơ hội học tập, giao lưu như Bác Hồ từng căn dặn “học đi đôi với hành. Đây là cơ hội thực hành để giờ học chính khóa trên lớp trở nên hiệu quả hơn”.

Hiện, chúng ta chưa có nhiều địa điểm để học sinh, giáo viên bậc phổ thông quan tâm đến ngôn ngữ Trung Quốc giao lưu, gặp gỡ. Vì vậy, không gian văn hóa Việt - Trung tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa được điều này. Rất có thể từ không gian văn hóa Việt - Trung, Ngày hội văn hóa tiếng Trung hay Nhịp cầu Hán ngữ dành cho học sinh phổ thông sẽ được tổ chức.

Ngoài Không gian văn hóa Việt - Trung, Nhà trường còn có Không gian văn hóa Nga. Cô Thùy Dương mong muốn trong thời gian tới, Trường THPT Hà Nội Amsterdam sẽ có thêm không gian văn hóa của những ngôn ngữ đang được giảng dạy tại nhà trường như Anh, Pháp, Nhật Bản...
Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc mở rộng thế giới quan cho học sinh. Với tinh thần đó, việc tạo ra không gian trải nghiệm cho học sinh, nhà trường mong muốn các em không chỉ học tốt mà còn hiểu sâu về các nền văn hóa. Từ đó, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu.
“Để trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục là một trong những điếm nhấn quan trọng mà học sinh, giáo viên hướng đến”./.
