Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 khép lại với thành công lớn của đội tuyển Việt Nam khi cả 8/8 thí sinh đều đoạt giải. Trong đó có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 2 Bằng khen.

Đặc biệt, em Nguyễn Mạnh Quân, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đạt điểm cao nhất của kỳ thi và được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng Bằng khen. Đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam đạt được thành tích này khi tham gia APhO.

Chia sẻ với phóng viên VOV2, Mạnh Quân tỏ ra bất ngờ khi đạt được số điểm cao nhất mặc dù trước đó, em khá tự tin với bài thi của mình.

“Đề thi năm nay phần thi lý thuyết rất dài và khó nhưng rất may là ở phần thực hành em đã làm tốt nên điểm thi khá cao. Em rất vui và tự hào với thành tích này.” – Mạnh Quân cho biết.

Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức theo hình thức trực tuyến và do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức.

Mặc dù thi theo hình thức trực tuyến nhưng theo mô tả của Mạnh Quân, kỳ thi diễn ra rất nghiêm túc, khắt khe. Quá trình làm bài được giám sát trực tiếp của 2 giám sát viên của Đài Loan thông qua Camera dưới chế độ thời gian thực.

Cũng giống như thi trực tiếp, hình thức thi trực tuyến gồm cả bài thi lý thuyết và thực hành; mỗi bài thi trong 300 phút (5 tiếng).

Do tính chất kỳ thi là trực tuyến, nên tất cả các công việc đều được tiến hành trên mạng internet. Đặc biệt bài thi thực hành, là một phần quan trọng của kỳ thi, được xây dựng dưới dạng thí nghiệm mô phỏng, hai bài thi thực hành mô phỏng những thí nghiệm với những tham số được lấy từ thí nghiệm thực. Phần mềm mô phỏng được lập trình công phu, giao diện thân thiện.

“Phần thi thực hành có một số yêu cầu phải tìm được vị trí của một điểm nào đó. Em đã may mắn khi mò ra được vị trí đó rất nhanh nên không mất nhiều thời gian như các bạn” - Mạnh Quân chia sẻ.

Sau khi gặt hái thành công tại APhO, Mạnh Quân sẽ bước vào sân chơi lớn hơn đó là Olympic Vật lý Quốc tế diễn ra vào tháng 7 năm nay. Đây cũng là kỳ thi mà Mạnh Quân hi vọng làm tốt nhất có thể đạt được thành tích tốt.

Nguyễn Mạnh Quân từng 2 năm liên tiếp giành giải Nhất quốc gia môn Vật lý (năm lớp 11 và lớp 12).

Năm 2019, Quân được lựa chọn tham gia kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế và giành huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối.

Cậu học trò chuyên Lý của trường Ams còn có thành tích cao khi đạt điểm SAT tuyệt đối với 1600/1600 và 8.0 IELTS.

Trước khi tham dự APhO, cậu học sinh “Vàng” của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam nhận được học bổng của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ. Apply hồ sơ từ cuối năm 2020, đến tháng 3/2021, Mạnh Quân chính thức nhận được kết quả của Học viện Công nghệ MIT với phần tài trợ học bổng khoảng 1,6 tỷ đồng/năm.

“MIT là ngôi trường rất tốt về vật lý và vật lý thuyết. Đây cũng là ngành mà em sẽ theo đuổi sau này. Hướng đi của em là trở thành nhà nghiên cứu về Vật lý.” – Mạnh Quân cho biết.

Nguyễn Mạnh Quân cũng chia sẻ, ngay khi trúng tuyển vào trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, em được định hướng theo học đội tuyển. Có được kết quả ngày hôm nay là cả một quá trình học tập, rèn luyện.

Tuy nhiên, vì tham gia đội tuyển nên thời gian học khá áp lực và gần như choán hết thời gian vui chơi, giải trí. Do vậy, sau khi tham gia kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế, Mạnh Quân dự định sẽ xả hơi, làm những điều mình thích trước khi lên đường du học tại Học viện Công nghệ MIT (Mỹ).