Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương khang trang hơn. Đời sống của người dân cũng không ngừng cải thiện và nâng cao. Nghe bài viết dưới đây:
Với hơn 1 héc-ta đất và có sức người nên ông Dương Trung Niên, ở xã Ba Vì, Hà Nội lên kế hoạch trồng cây kết hợp chăn nuôi để có nguồn thu nhập nhằm xây lại ngôi nhà cấp 4 từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, kế hoạch ấy liên tục bị trì hoãn vì thu nhập hàng năm không đạt như kỳ vọng.
Chỉ đến khi địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ông mới có cơ hội thực hiện ước mơ ấy.
Ông Niên cho biết cùng với một số bà con trong thôn, ông được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cây thuốc nam, đồng thời được hỗ trợ về vốn.
Tận dụng hơn héc-ta đất, ông đã mạnh dạn vay vốn để trồng cây thuốc nam. Chưa đầy hai năm sau, không những có “đồng ra đồng vào”, ông còn dành dụm đủ để xây mới nơi ở - ngôi nhà 2 tầng khang trang.
“Cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá thuận lợi để khách về lấy thuốc của đồng bào dân tộc. Nhờ cây thuốc nam, đời sống của gia đình tôi và bà con khá lên”, ông Niên chia sẻ.
Ông Nguyễn Giáp Đông, Chủ tịch UBND xã Ba Vì, Hà Nội cho biết gia đình ông Dương Trung Niên chỉ là một trong nhiều hộ vươn lên từ việc phát triển cây thuốc nam nhờ nguồn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.
Cũng nhờ chương trình này, cơ sở hạ tầng được cải tạo, nâng cấp đồng bộ, làm đổi thay diện mạo địa phương. Những công trình thiết yếu như đường xá, trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt… được ưu tiên triển khai, tạo thuận lợi cho đời sống, đồng thời thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế của người dân.
“Thành phố cho ‘cần câu’, chúng tôi có trách nhiệm hướng dẫn bà con ‘câu’ ở đâu, ‘câu’ như thế nào. Chúng tôi nhận thấy phát triển cây thuốc nam là hướng đi đúng nên sẽ tiếp tục thúc đẩy mô hình này để bà con phát triển kinh tế”, ông Đông cho biết.
Diện mạo xã Suối Hai và đời sống người dân cũng thay đổi rõ rệt từ khi nơi đây triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
“Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp, bà con thuận tiện hơn trong việc đi lại, khám, chữa bệnh…”, bà Đinh Thị Chính chia sẻ.
Đề cập sự đổi thay ở địa phương, ông Lê Hào Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai cho biết nhờ nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, điều kiện sinh hoạt của người dân tại nhiều thôn, bản được cải thiện đáng kể. Hoạt động sản xuất của bà con cũng thuận lợi hơn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Thực tế cho thấy, Chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang làm thay đổi diện mạo và đời sống người dân tại nhiều địa phương. Hà Nội là một điển hình. Theo đánh giá, triển khai hiệu quả những chương trình này, Hà Nội còn từng bước rút ngắn khoảng cách giàu - nghèo giữa vùng dân tộc miền núi và khu vực đồng bằng.
