Chiều ngày 25/12/2025, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các địa phương, đơn vị quân đội và các cơ quan báo chí.
Đây là dịp quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp tiếp tục triển khai nhiệm vụ mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội.
Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2021-2025, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương cùng sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của nhân dân. Hệ thống văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện; các giải pháp được triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng địa bàn trong và ngoài nước.
Trong 5 năm qua, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 3.100 hài cốt trong nước, gần 1.000 hài cốt tại Lào và khoảng 3.000 hài cốt tại Campuchia. Công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua phương pháp thực chứng và giám định ADN; năng lực của các cơ sở giám định từng bước được nâng cao. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã bước đầu phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho công tác rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin liệt sĩ và thân nhân.
Bên cạnh đó, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, khoa học, tạo nền tảng quan trọng để tổ chức tìm kiếm có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả thực chất. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc. Chiến tranh đã lùi xa, địa hình tìm kiếm ngày càng phức tạp, thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ bị mai một theo thời gian; nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao, trí nhớ suy giảm; không ít hài cốt chôn cất lâu năm không còn nguyên mẫu sinh phẩm, gây khó khăn cho công tác giám định ADN.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc, không chỉ dừng lại ở những con số mà còn góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả nổi bật, toàn diện đã đạt được; trong đó, công tác quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ, hệ thống văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách và điều kiện bảo đảm phối hợp ngày càng hoàn thiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và giám định ADN từng bước phát huy hiệu quả rõ nét. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các lực lượng nòng cốt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, các địa phương và những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đầy gian khó này.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải “chạy đua với thời gian” trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học công nghệ; bảo đảm đầy đủ nguồn lực, cơ chế, chính sách và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.
Về nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách liên quan và ưu tiên tối đa nguồn lực cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đồng thời, cần xác định rõ các vùng, địa bàn trọng điểm; xây dựng kế hoạch tìm kiếm theo mốc thời gian, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; hoàn thiện, số hóa cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ; tăng cường phối hợp quốc tế, nhất là với Lào và Campuchia.
Trên cơ sở thống nhất cao, Hội nghị xác định giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, thân nhân liệt sĩ và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hội nghị cũng công bố các quyết định khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng trong thời gian tới./.
