Triển lãm "Gieo xanh nơi đỉnh mây" là sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Đại học Hull, Đại học Loughborough và Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu kéo dài từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2025, tập trung kể lại câu chuyện du lịch sinh thái gắn với vai trò của phụ nữ các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày, Thái… ở vùng đệm vườn quốc gia Hoàng Liên. Ở đó, thiên nhiên không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là một phần bản sắc. Từ cách canh tác, nhuộm vải, dệt lanh đến việc khai thác lâm sản, mọi tri thức đều gắn với kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Tuyết, giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khẳng định: Triển lãm là dịp để cùng cảm nhận sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giá trị của tri thức bản địa và vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong thích ứng với biến đổi khí hậu.

Triển lãm được chia thành 3 chủ đề xuyên suốt: "Nơi đỉnh mây" mở ra bức tranh tổng thể về không gian sống và bản sắc văn hóa, giúp người xem bước vào thế giới của những cộng đồng sinh sống giữa đại ngàn; "Trời đất đổi mình - Tôi cũng thế" đi sâu phản ánh những biến đổi mà thiên nhiên và con người đang đối mặt; “Gieo xanh nơi đỉnh mây” mở ra kỳ vọng về hướng phát triển du lịch bền vững dựa trên nội lực cộng đồng và khát vọng vươn lên của phụ nữ vùng cao.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc còn diễn ra tọa đàm “Phụ nữ Sa Pa bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa” tập trung trao đổi về tác động của biến đổi khí hậu và du lịch đến môi trường, sinh kế tại vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên, đồng thời đề xuất giải pháp, chính sách nhằm phát huy vai trò của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trong phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và đối thoại, triển lãm còn mở rộng trải nghiệm cho công chúng thông qua workshop "Sắc màu di sản" diễn ra vào sáng 28/3.

Hoạt động do Hợp tác xã Mường Hoa (Lào Cai) thực hiện, mang đến cơ hội để người tham gia trực tiếp sáng tạo, tái chế các sản phẩm cá nhân từ vải thổ cẩm - một chất liệu gắn liền với đời sống văn hóa của các dân tộc vùng cao.

“Gieo xanh nơi đỉnh mây” không chỉ dừng lại ở một triển lãm mà qua đây đã khơi gợi nhận thức: mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều có thể góp phần vào hành trình phát triển bền vững. Từ những sợi lanh, tấm vải thổ cẩm đến những câu chuyện đời thường, phụ nữ vùng cao đang âm thầm gieo những “hạt xanh” – của tri thức, của niềm tin và của hy vọng. Chính những hạt giống ấy, khi được nuôi dưỡng đúng cách, sẽ tạo nên một tương lai hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa phát triển và gìn giữ.