[ảnh] Trai làng Triều Khúc với điệu múa “Con đĩ đánh bồng”
[VOV2] - Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân tới tham dự. Điểm đặc sắc của lễ hội là màn trai giả gái, mặt hoa da phấn đeo trống đánh bồng.
Chiều 6/2 (mùng 9 tháng Giêng), Lễ hội làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo du khách tham dự.
Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức hàng năm từ Mùng 9-12/1 Âm lịch, nhằm tưởng nhớ công ơn của anh hùng dân tộc Phùng Hưng – người từng về làng chiêu mộ binh lính chống quân xâm lược phương Bắc.
Lễ hội làng Triều Khúc được tổ chức hàng năm từ Mùng 9-12/1 Âm lịch, nhằm tưởng nhớ công ơn của anh hùng dân tộc Phùng Hưng – người từng về làng chiêu mộ binh lính chống quân xâm lược phương Bắc.
Ngay từ 13h, 18 thanh niên tham gia múa bồng sửa soạn, tô son phấn, xúng xính áo tứ thân, váy đụp, đeo bông tai, chít khăn mỏ quạ.
Mở đầu lễ hội là những nghi lễ quan trọng không thể thiếu như lễ dâng hương, lễ rước sắc, lễ nhập tịch, tế lễ,…
Đoàn rước kiệu Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng uy nghi tiến vào đình làng trong tiếng nhạc rộn rã.
Những mâm lễ được người dân sắp đặt dọc đường rước kiệu đi qua.
Dẫn đầu đoàn rước có 8 cặp trai giả gái mặt hoa da phấn, nhảy điệu múa bồng uyển chuyển, mềm mại. Họ đều phải có ngoại hình ưa nhìn, tươi tắn, có đạo đức tốt, con nhà gia giáo.
Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" độc đáo, một trong những nét đặc sắc của lễ hội Triều Khúc.
Tích xưa kể rằng, điệu múa này bắt nguồn từ việc Phùng Hưng cho quân sĩ giả gái để khích lệ tinh thần.
Các chàng trai Triều Khúc thể hiện những động tác mềm mại, uyển chuyển.
Điệu múa “Con đĩ đánh bồng” chỉ có mấy động tác đơn giản như xoay tròn, dựa lưng, úp mặt vào ngực nhau nhưng vẫn thể hiện được tinh thần phóng khoáng, dứt khoát, mạnh mẽ.
Trang phục mớ ba mớ bảy sặc sỡ, cùng với lối trang điểm đặc trưng khi thể hiện điệu múa
Điệu múa "Con đĩ đánh bồng" không chỉ mang tính giải trí mà còn là biểu tượng văn hóa sâu sắc. "Con đĩ đánh bồng" là một trong 10 điệu múa dân gian cổ truyền của đất Thăng Long.
Nụ cười tươi tắn, ánh mắt lúng liếng của các "con đĩ" cuốn hút mọi ánh nhìn.
Để được chọn múa "Con đĩ đánh bồng", các chàng trai phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe.
Năm nay, những măng non mới chỉ 12,13 tuổi lần dầu tiên được biểu diễn điệu múa “Con đĩ đánh bồng” trước sự trầm trồ của hàng trăm người dân thủ đô.
Bên cạnh màn múa “Con đĩ đánh bồng” đặc sắc còn có các điệu múa lân, múa rồng.
Du khách từ khắp nơi đổ về Triều Khúc để chiêm ngưỡng điệu múa truyền thống này.
Người dân Triều Khúc và khách thập phương cùng hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng.