Hà Nội rầm rộ giải phóng mặt bằng các đại dự án hạ tầng tỷ đô
[VOV2] - Thực hiện chủ trương đồng bộ hóa hạ tầng đô thị, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm như cầu Trần Hưng Đạo, ga ngầm C6 (tuyến metro số 2) và cầu Tứ Liên đang được TP Hà Nội triển khai quyết liệt với sự đồng thuận cao từ nhân dân
Thực hiện các nghị quyết về phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, Hà Nội đang tập trung cao độ mọi nguồn lực để triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Trong đó, khâu giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ tiên quyết, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền và tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Ghi nhận của phóng viên VOV2 tại các điểm như phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng (dự án cầu Trần Hưng Đạo), phố Thụy Khuê (dự án ga ngầm C6) hay khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (dự án cầu Tứ Liên), hàng nghìn hộ gia đình đang nghiêm túc chấp hành chủ trương di dời, bàn giao "mặt bằng sạch", góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa các "công trình thế kỷ" sớm đi vào hiện thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.
Phố Vạn Kiếp, Bạch Đằng (phường Hồng Hà) những ngày này mang một diện mạo hoàn toàn khác. Hàng loạt công trình, nhà ở đã được phá dỡ để chuẩn bị mặt bằng thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng.
Việc tháo dỡ các công trình kiên cố được thực hiện bài bản, huy động tối đa các phương tiện cơ giới nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tại đây sẽ tạo tiền đề quan trọng để khởi công cầu Trần Hưng Đạo, trục kết nối chiến lược giữa quận trung tâm với cực phát triển mới phía Đông thành phố.
Với tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là hơn 44.486 m2 với 335 trường hợp liên quan. Đến nay, phường Hồng Hà đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đề ra.
Ghi nhận của phóng viên, trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ) các hộ dân đang khẩn trương di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án ga ngầm C6 thuộc tuyến metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo).
Tổng cộng 37 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng ga ngầm C6 – một trong các ga quan trọng của tuyến, nằm gần nút giao Thụy Khuê – Hoàng Hoa Thám.
Nhiều cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, nghiêm túc chấp hành thông báo thu hồi đất của thành phố. Sự đồng thuận của nhân dân đóng vai trò then chốt trong việc gỡ "nút thắt" mặt bằng tại các dự án nội đô.
Công tác tháo dỡ nhà cửa tại khu vực Thụy Khuê gặp nhiều thách thức do mật độ dân cư và áp lực giao thông cao. Việc tổ chức thi công đòi hỏi các phương án phân luồng khoa học, linh hoạt.
Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, minh bạch thông tin quy hoạch, qua đó tạo được sự thấu hiểu và ủng hộ từ phía cộng đồng dân cư thuộc diện giải tỏa.
Dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò huyết mạch trong việc kết nối các khu vực trung tâm Thủ đô.
Tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm (Hà Nội), không khí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên diễn ra khẩn trương, đồng bộ. Đây là vị trí được xác định giữ vai trò then chốt trong việc xây dựng các trụ cầu, góp phần bảo đảm tiến độ của công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Ngõ 310 đường Nghi Tàm hiện có chiều rộng chỉ khoảng 5m, nằm trong khu dân cư đông đúc, thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, tuyến đường này sẽ được mở rộng lên khoảng 40-48m.
Dự án cầu Tứ Liên được quy hoạch kết nối từ khu vực nút giao đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa, có tổng chiều dài khoảng 5,15km. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.000 tỷ đồng.
Với sự vào cuộc của chính quyền các cấp và sự ủng hộ của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng tại ngõ 310 đường Nghi Tàm đang từng bước được đẩy nhanh.
Việc sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng sẽ tạo điều kiện để dự án cầu Tứ Liên được triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị của Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.