Người dân vui mừng khi bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh
[VOV2] - Ngày 1/8, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khám chữa bệnh đến 21h. Nhiều người dân đã có mặt tại bệnh viện để được thăm khám.
Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, góp phần giảm tình trạng quá tải, từ ngày 1/8, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu triển khai khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại nhà K1 - khoa khám bệnh theo yêu cầu.
Ghi nhận của phóng viên VOV2, ngày đầu tiên triển khai khám bệnh ngoài giờ, số lượng người dân đến khám bệnh không quá đông. Các phòng khám, lấy mẫu xét nghiệm được bố trí cùng tòa nhà.
Bệnh viện bố trí đầy đủ phòng khám chuyên khoa tương tự trong giờ hành chính như nội tiết, tiêu hóa, cơ xương khớp, hô hấp, thần kinh, thận tiết niệu, tim mạch, truyền nhiễm, huyết học, hồi sức tích cực, sản, nhi, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt…
Các chiếu chụp, xét nghiệm máu, siêu âm… chỉ sau 2 giờ sẽ có kết quả. Người dân khám ngoài giờ hành chính nhưng giá dịch vụ y tế không thay đổi.
Với khung thời gian khám bệnh rộng từ 6h-21h ( từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (thứ 7 và Chủ nhật), người dân sẽ có nhiều lựa chọn và thuận tiện sắp xếp thời gian, công việc để đi khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám.
Theo thông tin của Bệnh viện Bạch Mai, tính đến chiều 30/7, đã có hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, người lao động của Bệnh viện Bạch Mai đăng ký tự nguyện, trong đó có hơn 500 chuyên gia, bác sĩ lâm sàng, cận lâm sàng làm thêm giờ cho công tác mở rộng khung giờ khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính.
Với việc mở rộng khung giờ khám, các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai có nguyện vọng làm ngoài giờ sẽ đăng ký trên tinh thần tự nguyện. Bệnh viện đã có phương án phân công nhân lực theo ca, kíp phù hợp để đảm bảo sức khỏe, cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động.
PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Tập thể lãnh đạo bệnh viện cũng họp bàn và xây dựng phương án để triển khai công tác khám chữa bệnh ngoài giờ vừa phục vụ được nhu cầu KCB của người dân của Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận, vừa tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên có thể làm nghề và có thêm thu nhập chính đáng bằng chính nghề nghiệp của mình ngay tại bệnh viện, vừa cống hiến cho bệnh viện, vừa phục vụ người dân, vừa phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Đây là giải pháp tạm thời trong thời gian trước mắt, những giải pháp căn cơ cốt lõi thì chúng ta phải thực hiện theo đúng Nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW đó là chúng ta phải phát triển y tế cơ sở"
Về chi phí khám chữa bệnh, lãnh đạo bệnh viện cho hay đã gửi công văn lên Bộ Y tế đề xuất có thể khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ. Người bệnh có thẻ hoặc có giấy chuyển tuyến được hưởng bảo hiểm y tế.
Bệnh viện cũng đã triển khai hệ thống đặt lịch khám qua nhiều phương tiện. Đến nay, trung bình mỗi ngày có 2.500 người dân đặt lịch hẹn khám tại Bệnh viện Bạch Mai.
Người bệnh có thể liên hệ Tổng đài 1900.888.866 để đặt lịch trong khung thời gian từ 7h30 đến 21h hoặc truy cập vào website và fanpage của Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thông tin và tham khảo lịch khám của bác sỹ.