[VOV2] - “Điệp khúc” biển quảng cáo nhan nhản khắp con đường, ngõ phố tại Hà Nội vẫn tái diễn. Những tờ giấy, dòng chữ quảng cáo được dán, vẽ bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.
Không khó bắt gặp hình ảnh những biển quảng cáo được dán tràn lan khắp đường phố Thủ đô.
Một tấm biển rao vặt khổng lồ trên đường Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm).
Nhiều biển quảng cáo được viết bằng sơn xịt.
Phần lớn các quảng cáo, rao vặt đều liên quan đến tín dụng đen.
Trên phố Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy) một bảng tin của khu phố bị chiếm dụng để dán quảng cáo.
Các tờ quảng cáo dán chi chít, chồng lên nhau trên một bảng chỉ dẫn.
Nhiều biển báo “treo đầu dê, bán thịt chó”, bên trên là cảnh báo “Chú ý ngõ nhỏ, giảm tốc độ”, nhưng ở dưới lại là nội dung quảng cáo cho một phòng khám nha khoa.
Bảng quảng cáo rao vặt đặt cạnh nơi tập kết rác.
Trên nhiều bức tường, các dãy số điện thoại khoan cắt bê tông được viết bằng sơn nhoe nhoét.
Các hộp điện ngoài trời, cột điện cũng là nơi “trưng bày” các quảng cáo.
Nhiều quảng cáo bị bóc đi nhưng vẫn để lại vết bẩn.
Trên đường Cầu Giấy, biển quảng cáo bán cốm được treo lên thân cây.
Những cột trụ bê tông trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cũng bị “bao vây” bởi quảng cáo.
Các Điều 64, 71 của Nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Cơ quan thanh tra... có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.
Chế tài đã có, vì sao tình trạng dán quảng cáo tràn lan khắp các đường phố vẫn cứ tiếp diễn?