Ngày đăng: 10-08-2020

250 nghìn thí sinh chỉ thi tốt nghiệp - Đại học không phải là con đường duy nhất?

Gần 900 nghìn thí sinh lớp 12 vừa trải qua một kỳ thi tốt nghiệp THPT “đặc biệt” nhất trong lịch sử khoa cử khi phải thi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Kết quả của kỳ thi này không chỉ để xét, công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để các trường Đại học làm công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, bên cạnh sự căng thẳng, lo lắng về áp lực thi sử, áp lực điểm số, thì có hơn 250 ngàn thí sinh tham gia kỳ thi với tâm lý khá nhẹ nhàng, thoải mái. 250 nghìn thí sinh đã không chọn Đại học đã nói lên điều gì? Chính sách giáo dục nghề nghiệp đang mở ra những cơ hội hấp dẫn gì để các bạn trẻ tự tin lựa chọn học nghề?

Gần 900 nghìn thí sinh lớp 12 vừa trải qua một kỳ thi tốt nghiệp THPT “đặc biệt” nhất trong lịch sử khoa cử khi phải thi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Kết quả của kỳ thi này không chỉ để xét, công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để các trường Đại học làm công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, bên cạnh sự căng thẳng, lo lắng về áp lực thi sử, áp lực điểm số, thì có hơn 250 ngàn thí sinh tham gia kỳ thi với tâm lý khá nhẹ nhàng, thoải mái. 250 nghìn thí sinh đã không chọn Đại học đã nói lên điều gì? Chính sách giáo dục nghề nghiệp đang mở ra những cơ hội hấp dẫn gì để các bạn trẻ tự tin lựa chọn học nghề?

Chuyên gia an ninh thông tin nói gì về cài đặt ứng dụng Bluezone?

Ứng dụng Bluezone có thể giúp phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 thông qua công nghệ định vị Bluetooth. Tuy nhiên, nhiều người đang băn khoăn rằng liệu ứng dụng này có đảm bảo tính riêng tư cho người dùng?

Ứng dụng Bluezone có thể giúp phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 thông qua công nghệ định vị Bluetooth. Tuy nhiên, nhiều người đang băn khoăn rằng liệu ứng dụng này có đảm bảo tính riêng tư cho người dùng?

18 cán bộ bị xử lý tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do vi phạm lỗi không đảm bảo đủ giờ làm bài của thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, số lượng thí sinh bị đình chỉ giảm rõ rệt. Cả nước chỉ có 38 thí sinh bị đình chỉ, trong khi đó, con số này năm ngoái là 71. Tuy nhiên, nhiều thí sinh ở 3 tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên và Bình phước đã phải thi lại bằng đề dự bị do lỗi của giám thị. (Giáo dục đào tạo 11/8/2020)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, số lượng thí sinh bị đình chỉ giảm rõ rệt. Cả nước chỉ có 38 thí sinh bị đình chỉ, trong khi đó, con số này năm ngoái là 71. Tuy nhiên, nhiều thí sinh ở 3 tỉnh Bắc Ninh, Điện Biên và Bình phước đã phải thi lại bằng đề dự bị do lỗi của giám thị. (Giáo dục đào tạo 11/8/2020)

Vợ chồng "ông chẳng bà chuộc"

Chỉ từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà vợ chồng luôn trong tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Không khí gia đình luôn căng thẳng, ngột ngạt. Chỉ vì những chuyện cãi vã cỏn con như vậy mà ly hôn thì có nên hay không? Làm thế nào để tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng?

Chỉ từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mà vợ chồng luôn trong tình trạng cơm không lành, canh chẳng ngọt. Không khí gia đình luôn căng thẳng, ngột ngạt. Chỉ vì những chuyện cãi vã cỏn con như vậy mà ly hôn thì có nên hay không? Làm thế nào để tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng?

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Các thí sinh 2002 đã đi qua một kỳ thi có "một không hai" trong lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cả nước có gần 900 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT nhưng có hơn 26 nghìn thí sinh không dự thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch COVD-19. Nhiều thí sinh thuộc diện F1,F2 phải chờ thi đợt 2. Lần đầu tiên thi tốt nghiệp thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, dùng nước sát khuẩn... Sau 2 ngày (9 và 10/8), các sĩ tử sinh năm 2002 đã đi qua một kỳ thi có "một không hai" trong lịch sử. (Giáo dục và Đào tạo 11/8/2020)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cả nước có gần 900 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT nhưng có hơn 26 nghìn thí sinh không dự thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch COVD-19. Nhiều thí sinh thuộc diện F1,F2 phải chờ thi đợt 2. Lần đầu tiên thi tốt nghiệp thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, dùng nước sát khuẩn... Sau 2 ngày (9 và 10/8), các sĩ tử sinh năm 2002 đã đi qua một kỳ thi có "một không hai" trong lịch sử. (Giáo dục và Đào tạo 11/8/2020)

Dinh dưỡng cho người mắc bệnh phổi

Kể từ khi dịch Covid 19 bùng phát trở lại, để phòng bệnh, ngoài việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, nhiều người đã thay đổi thói quen ăn uống hằng ngày để tăng sức đề kháng, phòng bệnh hiệu quả. Những người mắc bệnh phổi cũng không phải là ngoại lệ.

Kể từ khi dịch Covid 19 bùng phát trở lại, để phòng bệnh, ngoài việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, nhiều người đã thay đổi thói quen ăn uống hằng ngày để tăng sức đề kháng, phòng bệnh hiệu quả. Những người mắc bệnh phổi cũng không phải là ngoại lệ.

Covid 19 trở lại- Cẩn trọng với thức ăn đường phố

Dù tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng các quán ăn hè phố tại không ít địa phương vẫn đón những nhóm khách nhiệt tình và hào hứng. Khi nhu cầu ăn uống hàng quán vẫn không giảm, người dân và chủ các cơ sở kinh doanh suy nghĩ như thế nào về nguy cơ lây nhiễm Covid 19 trong giai đoạn hiện nay và có biện pháp gì để bảo vệ bản thân và cộng đồng khi vẫn sử dụng dịch vụ ăn uống ngoài hàng?

Dù tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng các quán ăn hè phố tại không ít địa phương vẫn đón những nhóm khách nhiệt tình và hào hứng. Khi nhu cầu ăn uống hàng quán vẫn không giảm, người dân và chủ các cơ sở kinh doanh suy nghĩ như thế nào về nguy cơ lây nhiễm Covid 19 trong giai đoạn hiện nay và có biện pháp gì để bảo vệ bản thân và cộng đồng khi vẫn sử dụng dịch vụ ăn uống ngoài hàng?

Hội chứng viêm đa hệ thống giống bệnh Kawasaki ở trẻ mắc Covid-19 là gì?

Gần đây, đã có một số báo cáo từ các nước Châu Âu và Bắc Mỹ mô tả các trường hợp mắc COVID-19 ở độ tuổi trẻ em và vị thành niên nhập viện trong bệnh cảnh viêm đa hệ thống với các triệu chứng tương tự như bệnh Kawasaki. Vậy Kawasaki là bệnh lý gì? Sẽ nguy hiểm thế nào nếu trẻ mắc Covid-19 có diễn tiến giống bệnh này? PGS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trả lời trên Eva làm mẹ

Gần đây, đã có một số báo cáo từ các nước Châu Âu và Bắc Mỹ mô tả các trường hợp mắc COVID-19 ở độ tuổi trẻ em và vị thành niên nhập viện trong bệnh cảnh viêm đa hệ thống với các triệu chứng tương tự như bệnh Kawasaki. Vậy Kawasaki là bệnh lý gì? Sẽ nguy hiểm thế nào nếu trẻ mắc Covid-19 có diễn tiến giống bệnh này? PGS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trả lời trên Eva làm mẹ

Câu lạc bộ xin bỏ giải: Bi hài bóng đá Việt

Trong tuần qua, khi bóng không thể lăn trên các sân cỏ ở các giải chuyên nghiệp quốc gia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 quay trở lại, thì người hâm mộ vẫn có “điểm nóng” để quan tâm – đó là công văn xin bỏ giải từ CLB Thanh Hóa, gửi tới VFF, VPF. Nhưng rồi chỉ 24h sau, “bầu” Đệ đã xin rút lại công văn, sau khi bị lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này lên tiếng. Câu chuyện đòi “nghỉ ngang” của Thanh Hóa rồi lại vẫn đá tiếp càng chứng minh sự thiếu chuyên nghiệp ở nhiều CLB tại V-League. Bóng đá chưa thể coi là chuyên nghiệp dù chúng ta có V.League đã 20 năm, khi mà bóng đá chưa tự nuôi được bóng đá (Chuyện hôm nay 10/8)

Trong tuần qua, khi bóng không thể lăn trên các sân cỏ ở các giải chuyên nghiệp quốc gia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 quay trở lại, thì người hâm mộ vẫn có “điểm nóng” để quan tâm – đó là công văn xin bỏ giải từ CLB Thanh Hóa, gửi tới VFF, VPF. Nhưng rồi chỉ 24h sau, “bầu” Đệ đã xin rút lại công văn, sau khi bị lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này lên tiếng. Câu chuyện đòi “nghỉ ngang” của Thanh Hóa rồi lại vẫn đá tiếp càng chứng minh sự thiếu chuyên nghiệp ở nhiều CLB tại V-League. Bóng đá chưa thể coi là chuyên nghiệp dù chúng ta có V.League đã 20 năm, khi mà bóng đá chưa tự nuôi được bóng đá (Chuyện hôm nay 10/8)

CSGT cùng thí sinh "vượt vũ môn" trong kì thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, lực lượng CSGT TP HN đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm thi.

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020, lực lượng CSGT TP HN đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông tại các địa điểm thi.