Ngày đăng: 12-07-2020

TS. Nguyễn Văn Hòa (Trường THCS &THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm): Nghỉ hè 3 tháng trường tư thất thu hàng chục tỉ đồng

TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy-Hà Nội) khẳng định, nếu từ năm học 2020-2021, thời gian nghỉ hè của học sinh là 3 tháng và các trường chỉ được tập trung học sinh sớm nhất vào ngày 1-9 sẽ gây ra khó khăn lớn cho các trường ngoài công lập. Trao đổi với phóng viên VOV2, TS. Nguyễn Văn Hòa cho biết, trường tư nếu không tổ chức học thì sẽ không có tiền để trang trải các chi phí. Hàng năm, trường vẫn phải trả lương cho giáo viên 12 tháng, việc duy tu, bảo trì cơ sở vật chất vẫn phải cần đến tiền. Trong khi đó trường công nếu không hoạt động thì vẫn có tiền ngân sách của nhà nước. 3 tháng đầu năm học sinh phải nghỉ học vì dịch Covid-19, các trường ngoài công lập đã rệu rã, liêu xiêu. Những năm học trước, trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức các hoạt động hè từ tháng 7. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên thời gian nghỉ hè bị co lại và dự kiến ngày 3/8 trường sẽ tổ chức các hoạt động hè như: học kỹ năng sống, học âm nhạc, nghệ thuật, xóa “mù” bơi… Tuy nhiên, sau quy định của Bộ GD&ĐT, trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm buộc phải lùi kế hoạch cho học sinh trở lại trường đến ngày 17/8 … Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, “so với kế hoạch thì kế hoạch tựu trường mất thêm nửa tháng nữa và như vậy trường sẽ thất thu từ 7-10 tỷ đồng”.

TS. Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐQT trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy-Hà Nội) khẳng định, nếu từ năm học 2020-2021, thời gian nghỉ hè của học sinh là 3 tháng và các trường chỉ được tập trung học sinh sớm nhất vào ngày 1-9 sẽ gây ra khó khăn lớn cho các trường ngoài công lập. Trao đổi với phóng viên VOV2, TS. Nguyễn Văn Hòa cho biết, trường tư nếu không tổ chức học thì sẽ không có tiền để trang trải các chi phí. Hàng năm, trường vẫn phải trả lương cho giáo viên 12 tháng, việc duy tu, bảo trì cơ sở vật chất vẫn phải cần đến tiền. Trong khi đó trường công nếu không hoạt động thì vẫn có tiền ngân sách của nhà nước. 3 tháng đầu năm học sinh phải nghỉ học vì dịch Covid-19, các trường ngoài công lập đã rệu rã, liêu xiêu. Những năm học trước, trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức các hoạt động hè từ tháng 7. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên thời gian nghỉ hè bị co lại và dự kiến ngày 3/8 trường sẽ tổ chức các hoạt động hè như: học kỹ năng sống, học âm nhạc, nghệ thuật, xóa “mù” bơi… Tuy nhiên, sau quy định của Bộ GD&ĐT, trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm buộc phải lùi kế hoạch cho học sinh trở lại trường đến ngày 17/8 … Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, “so với kế hoạch thì kế hoạch tựu trường mất thêm nửa tháng nữa và như vậy trường sẽ thất thu từ 7-10 tỷ đồng”.

Lính truyền tải điện trong mùa nắng nóng

Điện và hóa đơn tiền điện là câu chuyện nóng hổi trong mùa hè nhiệt độ tăng cao, có lúc lên tới 40 độ C. Thế nhưng, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ kể với thính giả câu chuyện của những người mặc nắng nóng, quên điều hòa, để đảm bảo lưới điện an toàn, liên tục. Là người dùng điện, chắc chắn chúng ta không hề mong một sự cố nào xảy ra dẫn đến mất điện. Còn với ngành truyền tải điện đó không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của họ. (Cuộc sống chuyên động 03/07)

Điện và hóa đơn tiền điện là câu chuyện nóng hổi trong mùa hè nhiệt độ tăng cao, có lúc lên tới 40 độ C. Thế nhưng, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ kể với thính giả câu chuyện của những người mặc nắng nóng, quên điều hòa, để đảm bảo lưới điện an toàn, liên tục. Là người dùng điện, chắc chắn chúng ta không hề mong một sự cố nào xảy ra dẫn đến mất điện. Còn với ngành truyền tải điện đó không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm của họ. (Cuộc sống chuyên động 03/07)

Xử lý vi phạm PCCC ở khu chung cư

Pháp luật quy định như thế nào về hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở các khu chung cư cao tầng? Nếu vi phạm thì chủ đầu tư và người dân sinh sống sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao? Luật sư Vũ Thị Mai Phương, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sunlight thông tin các quy định liên quan.

Pháp luật quy định như thế nào về hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở các khu chung cư cao tầng? Nếu vi phạm thì chủ đầu tư và người dân sinh sống sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao? Luật sư Vũ Thị Mai Phương, Giám đốc Công ty Luật TNHH Sunlight thông tin các quy định liên quan.

Có nên chia tay vì không được anh trai của người yêu đồng ý?

"Quyền huynh, thế phụ”, bố mẹ mất đã lâu rồi, anh chị của người yêu nuôi từ bé nên nếu người anh không đồng ý với sự lựa chọn của em trai thì có nên chia tay người yêu để khỏi mất lòng anh chị?

"Quyền huynh, thế phụ”, bố mẹ mất đã lâu rồi, anh chị của người yêu nuôi từ bé nên nếu người anh không đồng ý với sự lựa chọn của em trai thì có nên chia tay người yêu để khỏi mất lòng anh chị?

Để những kế hoạch hè không bị xếp xó

Vậy là một kỳ nghỉ hè mới đã bắt đầu. Năm nay tuy có muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cuối cùng kỳ nghỉ mà các bạn học sinh mong đợi nhất cũng đã đến và bây giờ chính là lúc rất nhiều kế hoạch, dự định được các bạn trẻ đưa ra với đầy sự hào hứng. Nếu như bạn không muốn rơi vào tình cảnh hết hè lại nuối tiếc vì không thực hiện được hết những dự định đã đề ra thì 10 phút của Hành trang trẻ hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những lời khuyên hữu ích. (Ảnh: Internet)

Vậy là một kỳ nghỉ hè mới đã bắt đầu. Năm nay tuy có muộn hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cuối cùng kỳ nghỉ mà các bạn học sinh mong đợi nhất cũng đã đến và bây giờ chính là lúc rất nhiều kế hoạch, dự định được các bạn trẻ đưa ra với đầy sự hào hứng. Nếu như bạn không muốn rơi vào tình cảnh hết hè lại nuối tiếc vì không thực hiện được hết những dự định đã đề ra thì 10 phút của Hành trang trẻ hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những lời khuyên hữu ích. (Ảnh: Internet)

Khi cha mẹ già "trái tính"

Ở các nước Châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng có quan niệm: cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để chăm lo, dìu dắt con cái. Đến lúc bậc sinh thành già yếu, con cái có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng đến khi họ nhắm mắt xuôi tay thì mới trọn vẹn cả nghĩa lẫn tình. Thế nhưng, vấn đề nảy sinh khi cha mẹ càng già, càng trở nên khó tính. Vậy làm thế nào con cái có thể chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già khi trái tính để gia đình hòa thuận, ấm êm? Câu trả lời có trong chương trình Gia đình Việt 13/7/2020

Ở các nước Châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng có quan niệm: cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để chăm lo, dìu dắt con cái. Đến lúc bậc sinh thành già yếu, con cái có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng đến khi họ nhắm mắt xuôi tay thì mới trọn vẹn cả nghĩa lẫn tình. Thế nhưng, vấn đề nảy sinh khi cha mẹ càng già, càng trở nên khó tính. Vậy làm thế nào con cái có thể chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già khi trái tính để gia đình hòa thuận, ấm êm? Câu trả lời có trong chương trình Gia đình Việt 13/7/2020

Quá trình 115 ngày điều trị Covid-19 của bệnh nhân số 91

Stephen Cameron, phi công người Anh, 43 tuổi, là bệnh nhân số 91 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân này đã có nhiều giai đoạn nguy kịch với tiên lượng rất xấu. Sau 115 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục “như một kỳ tích trong y khoa”và đã xuất viện trở về Anh.

Stephen Cameron, phi công người Anh, 43 tuổi, là bệnh nhân số 91 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân này đã có nhiều giai đoạn nguy kịch với tiên lượng rất xấu. Sau 115 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục “như một kỳ tích trong y khoa”và đã xuất viện trở về Anh.

Ứng xử sân cỏ – bài học cho tất cả

Xuất phát từ 1 sự cố phản cảm trong trận đấu thuộc vòng 6 giải hạng Nhất Quốc gia 2020, câu chuyện “chuẩn mực cư xử” trong giới bóng đá lại trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn. Đến nay, những cá nhân làm sai đã phải chấp hành án phạt, và tất cả lại có thêm một bài học sâu sắc:

Xuất phát từ 1 sự cố phản cảm trong trận đấu thuộc vòng 6 giải hạng Nhất Quốc gia 2020, câu chuyện “chuẩn mực cư xử” trong giới bóng đá lại trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn. Đến nay, những cá nhân làm sai đã phải chấp hành án phạt, và tất cả lại có thêm một bài học sâu sắc:

Ấn tượng lượt đi vòng chung kết Giải futsal HDBank VĐQG 2020

Giữa bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài của Nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, 10 CLB futsal hàng đầu nước ta vừa trải qua các cuộc tranh tài gay cấn và hấp dẫn cho đến tận những giây cuối cùng. Khép lại lượt đi của giải Futsal HDBank VĐQG, tân binh Vietfootball dù thi đấu dầy cống hiến song chưa thể tạo ra bất ngờ như giai đoạn vòng loại, trong khi đó, ngôi đầu bảng liên tục được đổi chủ bởi các đội bóng mạnh như Sahako, Savinest Sana Khánh Hòa, hay Thái Sơn Nam.

Giữa bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài của Nhà thi đấu trường Đại học Nha Trang, 10 CLB futsal hàng đầu nước ta vừa trải qua các cuộc tranh tài gay cấn và hấp dẫn cho đến tận những giây cuối cùng. Khép lại lượt đi của giải Futsal HDBank VĐQG, tân binh Vietfootball dù thi đấu dầy cống hiến song chưa thể tạo ra bất ngờ như giai đoạn vòng loại, trong khi đó, ngôi đầu bảng liên tục được đổi chủ bởi các đội bóng mạnh như Sahako, Savinest Sana Khánh Hòa, hay Thái Sơn Nam.

Hơn ngàn lời yêu thương...

Bạn thấy sao khi bỗng nhiên nhận được lời nói "Con yêu bố", "Con yêu mẹ"...từ những người thân trong gia đình? Liệu nói ra những lời này có phải là sến? Để thể hiện tình cảm trong gia đình, có rất nhiều cách không nhất thiết chỉ là lời nói. Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và bà Đỗ Thanh Hà – GĐ Trung tâm UNESCO Bồi dưỡng Kỹ năng sống và ứng dụng thiền Vipassana mạn đàm trong "Khách đến chơi nhà"

Bạn thấy sao khi bỗng nhiên nhận được lời nói "Con yêu bố", "Con yêu mẹ"...từ những người thân trong gia đình? Liệu nói ra những lời này có phải là sến? Để thể hiện tình cảm trong gia đình, có rất nhiều cách không nhất thiết chỉ là lời nói. Cùng nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và bà Đỗ Thanh Hà – GĐ Trung tâm UNESCO Bồi dưỡng Kỹ năng sống và ứng dụng thiền Vipassana mạn đàm trong "Khách đến chơi nhà"