Ngày đăng: 13-05-2020

Vụ án Hồ Duy Hải - Áp dụng nguyên tắc “suy đoán vô tội” có ý nghĩa như thế nào trong công tác xét xử?

Phán quyết của giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về vụ án Hồ Duy Hải mới đây đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều về các vấn đề liên quan đến tố tụng hình sự. Có ý kiến cho rằng cơ quan chức năng đã thu thập không đủ chứng cứ kết luận Hồ Duy Hải phạm tội. Không chỉ vụ án này mà rất nhiều vụ án khác cũng đã không áp dụng nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong điều tra, truy tố, xét xử. Vậy cần phải hiểu như thế nào về nguyên tắc suy đoán vô tội? Việc áp dụng nguyên tắc này có ý nghĩa như thế nào trong công tác xét xử? Đây là nội dung chúng ta bàn tới trong chương trình ( 30 phút cùng VOV ngày 14/05)

Phán quyết của giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao về vụ án Hồ Duy Hải mới đây đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều về các vấn đề liên quan đến tố tụng hình sự. Có ý kiến cho rằng cơ quan chức năng đã thu thập không đủ chứng cứ kết luận Hồ Duy Hải phạm tội. Không chỉ vụ án này mà rất nhiều vụ án khác cũng đã không áp dụng nguyên tắc “suy đoán vô tội” trong điều tra, truy tố, xét xử. Vậy cần phải hiểu như thế nào về nguyên tắc suy đoán vô tội? Việc áp dụng nguyên tắc này có ý nghĩa như thế nào trong công tác xét xử? Đây là nội dung chúng ta bàn tới trong chương trình ( 30 phút cùng VOV ngày 14/05)

Hậu dịch Covid-19: Trường nghề "tăng tốc" tuyển sinh, thí sinh có nhiều lựa chọn?

Dịch Covid-19 khiến cho các hoạt động sản xuất-kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thực tế nhu cầu nhân lực trong tương lai gần vẫn rất lớn. Đặc biệt, theo dự báo của các chuyên gia, hậu dịch Covid-19, Việt Nam rất có khả năng sẽ đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn, các hãng sản xuất lớn trên thế giới và đây chính là cơ hội cho các bạn trẻ học nghề. Sau khi học sinh-sinh viên đi học trở lại, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đang "tăng tốc" tuyển sinh với nhiều hình thức khác nhau, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. "Hậu dịch Covid-19, cơ hội việc làm nào cho học sinh-sinh viên theo học các trường nghề?"- Chủ đề chương trình Diễn đàn VOV2 sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích cho các bạn trẻ với sự tham gia của các khách mời: Ông Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh và bà Trịnh Thu Hà-Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 11h00 thứ sáu ngày 15/05 trên vov2 và vov2.vn. Các bạn học sinh-sinh viên có thể gọi điện tới số máy 0243.826.56.56 để trực tiếp đặt câu hỏi với khách mời. Hoặc tương tác với chương trình qua trang fanfage vov2 cuộc sống muôn màu.

Dịch Covid-19 khiến cho các hoạt động sản xuất-kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thực tế nhu cầu nhân lực trong tương lai gần vẫn rất lớn. Đặc biệt, theo dự báo của các chuyên gia, hậu dịch Covid-19, Việt Nam rất có khả năng sẽ đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn, các hãng sản xuất lớn trên thế giới và đây chính là cơ hội cho các bạn trẻ học nghề. Sau khi học sinh-sinh viên đi học trở lại, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đang "tăng tốc" tuyển sinh với nhiều hình thức khác nhau, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. "Hậu dịch Covid-19, cơ hội việc làm nào cho học sinh-sinh viên theo học các trường nghề?"- Chủ đề chương trình Diễn đàn VOV2 sẽ mang đến nhiều thông tin bổ ích cho các bạn trẻ với sự tham gia của các khách mời: Ông Nguyễn Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh và bà Trịnh Thu Hà-Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 11h00 thứ sáu ngày 15/05 trên vov2 và vov2.vn. Các bạn học sinh-sinh viên có thể gọi điện tới số máy 0243.826.56.56 để trực tiếp đặt câu hỏi với khách mời. Hoặc tương tác với chương trình qua trang fanfage vov2 cuộc sống muôn màu.

Làm bạn cùng con - Chia sẻ yêu thương, nhân niềm hạnh phúc

Không chia sẻ với bố mẹ, không tâm sự với con, không thể chịu đựng nổi khi nhìn con cái làm việc gì đó… là những tình huống không của riêng gia đình nào mà có lẽ rất hay xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Và tất nhiên khi bố mẹ và con cái như “mặt trăng – mặt trời” sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Cùng thay đổi suy nghĩ và hành động, bởi không bao giờ là muộn để các thành viên trong gia đình học cách chia sẻ với nhau, để cùng nhân yêu thương, nhân hạnh phúc... (Gia đình Việt 14/05/2020)

Không chia sẻ với bố mẹ, không tâm sự với con, không thể chịu đựng nổi khi nhìn con cái làm việc gì đó… là những tình huống không của riêng gia đình nào mà có lẽ rất hay xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Và tất nhiên khi bố mẹ và con cái như “mặt trăng – mặt trời” sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Cùng thay đổi suy nghĩ và hành động, bởi không bao giờ là muộn để các thành viên trong gia đình học cách chia sẻ với nhau, để cùng nhân yêu thương, nhân hạnh phúc... (Gia đình Việt 14/05/2020)

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế

Quyền chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi. Việt Nam đã liên tục gửi lên Liên Hợp Quốc hàng loạt các công hàm chỉ rõ sự phi pháp, phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc khi nước này gửi công hàm lên Liên Hợp quốc yêu sách về Biển Đông. Điều này cho thấy sự quyết liệt và công khai của Việt Nam trên trường quốc tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông (Đất nước ngàn năm 14/5)

Quyền chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi. Việt Nam đã liên tục gửi lên Liên Hợp Quốc hàng loạt các công hàm chỉ rõ sự phi pháp, phản đối yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc khi nước này gửi công hàm lên Liên Hợp quốc yêu sách về Biển Đông. Điều này cho thấy sự quyết liệt và công khai của Việt Nam trên trường quốc tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông (Đất nước ngàn năm 14/5)

Quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ: "Cú hích" thay đổi dự định nhiều bạn trẻ

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030” với những mục tiêu quan trọng và những biện pháp vừa mang tính cụ thể, vừa đảm bảo tính lâu dài nhằm tạo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dân số. Chương trình này được ban hành thêm một lối mở về công tác dân số, đồng thời cũng tạo một "cú hích" tích cực để các gia đình trẻ chủ động xây dựng những kế hoạch, dự định mới cho tương lai vững chắc. (Gia đình Việt 14/5/2020)

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030” với những mục tiêu quan trọng và những biện pháp vừa mang tính cụ thể, vừa đảm bảo tính lâu dài nhằm tạo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dân số. Chương trình này được ban hành thêm một lối mở về công tác dân số, đồng thời cũng tạo một "cú hích" tích cực để các gia đình trẻ chủ động xây dựng những kế hoạch, dự định mới cho tương lai vững chắc. (Gia đình Việt 14/5/2020)

Vụ án Hồ Duy Hải - Phán quyết của Tòa án liệu đã khiến dư luận tâm phục, khẩu phục?

Mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm đối với vụ án giết người xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tối ngày 13/01/2008 với bị cáo Hồ Duy Hải. Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các nội dung trong vụ án này. Ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Tòa án cần có phán quyết sao cho "tâm phục - khẩu phục" về vụ án này.

Mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm đối với vụ án giết người xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tối ngày 13/01/2008 với bị cáo Hồ Duy Hải. Theo đó, Tòa án nhân dân tối cao không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các nội dung trong vụ án này. Ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Tòa án cần có phán quyết sao cho "tâm phục - khẩu phục" về vụ án này.

"Cái tôi" của người phụ nữ

Người phụ nữ ngày nay hấp dẫn hơn là bởi ở mỗi người đều tồn tại “cái tôi” rất riêng biệt, thế nhưng chính nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu tồn tại cái tôi quá lớn sẽ dẫn tới sự hành xử ích kỷ. Vậy làm thế nào để vẫn giữ được cá tính nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú về nội dung này. (Đàn bà 30+ 13/05)

Người phụ nữ ngày nay hấp dẫn hơn là bởi ở mỗi người đều tồn tại “cái tôi” rất riêng biệt, thế nhưng chính nó cũng là con dao hai lưỡi. Nếu tồn tại cái tôi quá lớn sẽ dẫn tới sự hành xử ích kỷ. Vậy làm thế nào để vẫn giữ được cá tính nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú về nội dung này. (Đàn bà 30+ 13/05)

Chế độ hưu trí, tử tuất với người tham gia bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng lớn với tỷ lệ là 22% mức lương của người đóng, tương đương hơn 2/3 tổng số tiền đóng vào các quỹ. Vậy khi tham gia vào quỹ hưu trí, tử tuất, người lao động và thân nhân sẽ được hưởng như thế nào? Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ra sao? Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng Hưu trí, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn, giải đáp các thắc mắc cụ thể.

Tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng lớn với tỷ lệ là 22% mức lương của người đóng, tương đương hơn 2/3 tổng số tiền đóng vào các quỹ. Vậy khi tham gia vào quỹ hưu trí, tử tuất, người lao động và thân nhân sẽ được hưởng như thế nào? Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ra sao? Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng phòng Hưu trí, Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn, giải đáp các thắc mắc cụ thể.

Kỳ thi THPT chủ yếu xét tốt nghiệp - Tuyển sinh đại học sẽ như thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh Đại học 2020. Trong bối cảnh mục tiêu chính của kỳ thi THPT 2020 là xét tốt nghiệp thì công tác tuyển sinh Đại học liệu có bị ảnh hưởng? Các trường Đại học muốn tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng phải đáp ứng những tiêu chí nào?(30 phút cùng VOV2 ngày 13/5/2020)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh Đại học 2020. Trong bối cảnh mục tiêu chính của kỳ thi THPT 2020 là xét tốt nghiệp thì công tác tuyển sinh Đại học liệu có bị ảnh hưởng? Các trường Đại học muốn tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng phải đáp ứng những tiêu chí nào?(30 phút cùng VOV2 ngày 13/5/2020)

Tại sao phải mở trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn?

Tại sao phải mở trường THPT chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn? Sự khác biệt trong triết lý giáo dục giữa trường THPT chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn với các trường THPT chuyên khác là gì? Vào học Trường THPT chuyên các em học sinh sẽ nhận được những gì, được học tập theo chương trình đào tạo thế nào và được trải nghiệm những gì để trở thành công dân toàn cầu? 30 phút của chương trình Diễn đàn VOV2 cùng tân hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc về ngôi trường chuyên đậm chất nhân văn nhưng không kém phần hiện đại.

Tại sao phải mở trường THPT chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn? Sự khác biệt trong triết lý giáo dục giữa trường THPT chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn với các trường THPT chuyên khác là gì? Vào học Trường THPT chuyên các em học sinh sẽ nhận được những gì, được học tập theo chương trình đào tạo thế nào và được trải nghiệm những gì để trở thành công dân toàn cầu? 30 phút của chương trình Diễn đàn VOV2 cùng tân hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Xã hội - Nhân văn, PGS.TS Nguyễn Quang Liệu sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc về ngôi trường chuyên đậm chất nhân văn nhưng không kém phần hiện đại.