Ngày đăng: 13-08-2020

Hợp tác giữa Đại học Thủy Lợi và Tổng cục Khí tượng thủy văn mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên

Là một trong những cơ sở đào tạo Đại học khối ngành kỹ thuật uy tín, hiện Đại học Thủy Lợi đã và đang hợp tác với nhiều Đại học, Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, trường đang mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo với nhiều Bộ, ngành. Vừa qua, Đại học Thủy lợi tổ chức ký kết hợp tác với Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Buổi ký kết hợp tác mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu, học tập cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hai bên cam kết phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thủy văn, tài nguyên nước đồng thời phối hợp trong công tác xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên môn về dự báo, cảnh báo thủy văn, phòng, chống thiên tai...

Là một trong những cơ sở đào tạo Đại học khối ngành kỹ thuật uy tín, hiện Đại học Thủy Lợi đã và đang hợp tác với nhiều Đại học, Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, trường đang mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo với nhiều Bộ, ngành. Vừa qua, Đại học Thủy lợi tổ chức ký kết hợp tác với Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Buổi ký kết hợp tác mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu, học tập cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hai bên cam kết phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thủy văn, tài nguyên nước đồng thời phối hợp trong công tác xây dựng các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên môn về dự báo, cảnh báo thủy văn, phòng, chống thiên tai...

92 thí sinh thành phố Hải Dương vẫn có nhiều cơ hội xét tuyển vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày mai (15/8), hơn 5.500 thí sinh sẽ tham gia Bài kiểm tra tư duy vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Buổi thi diễn ra tại 2 địa địa điểm là ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) với 194 phòng thi. Đây là năm đầu tiên trường triển khai sử dụng kết hợp kết quả thi THPT 2020 và kết quả Bài kiểm tra tư duy làm căn cứ xét tuyển. Tuy nhiên, trong bối cảnh TP. Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, trường ĐH Bách Khoa có giải pháp như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh? Trao đổi với phóng viên VOV2, PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng (Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa) cho biết, sáng nay (14/08), trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chủ động liên hệ và đề nghị 92 thí sinh của TP. Hải Dương không tham dự kỳ thi. Nhà trường đã tư vấn cho những thí sinh này lựa chọn phương thức khác như sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển vào trường. Những thí sinh các huyện khác của tỉnh Hải Dương vẫn tham dự kỳ thi bình thường. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cũng cho biết, sau ngày 15/08, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ họp để đưa ra giải pháp cụ thể cho những thí sinh đăng ký tham gia Bài kiểm tra tư duy vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nhưng do dịch bệnh Covid-19 không thể đến tham dự kỳ thi.

Ngày mai (15/8), hơn 5.500 thí sinh sẽ tham gia Bài kiểm tra tư duy vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Buổi thi diễn ra tại 2 địa địa điểm là ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) với 194 phòng thi. Đây là năm đầu tiên trường triển khai sử dụng kết hợp kết quả thi THPT 2020 và kết quả Bài kiểm tra tư duy làm căn cứ xét tuyển. Tuy nhiên, trong bối cảnh TP. Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, trường ĐH Bách Khoa có giải pháp như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh? Trao đổi với phóng viên VOV2, PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng (Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa) cho biết, sáng nay (14/08), trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chủ động liên hệ và đề nghị 92 thí sinh của TP. Hải Dương không tham dự kỳ thi. Nhà trường đã tư vấn cho những thí sinh này lựa chọn phương thức khác như sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 để xét tuyển vào trường. Những thí sinh các huyện khác của tỉnh Hải Dương vẫn tham dự kỳ thi bình thường. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cũng cho biết, sau ngày 15/08, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ họp để đưa ra giải pháp cụ thể cho những thí sinh đăng ký tham gia Bài kiểm tra tư duy vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nhưng do dịch bệnh Covid-19 không thể đến tham dự kỳ thi.

Những ông bố đi vào tâm dịch

Những ngày qua, nhiều đoàn y bác sĩ tình nguyện lên đường vào miền Trung hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Họ đã để lại gia đình phía sau, sẵn sàng lao vào cuộc chiến với Covid-19 mà không hẹn ngày về. Những giây phút nghỉ ngơi, nhiều ông bố- bác sĩ đã gửi tâm tư cho vợ con qua trang facebook cá nhân và họ cũng đã nhận lại những lá thư chứa đầy cảm xúc...

Những ngày qua, nhiều đoàn y bác sĩ tình nguyện lên đường vào miền Trung hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Họ đã để lại gia đình phía sau, sẵn sàng lao vào cuộc chiến với Covid-19 mà không hẹn ngày về. Những giây phút nghỉ ngơi, nhiều ông bố- bác sĩ đã gửi tâm tư cho vợ con qua trang facebook cá nhân và họ cũng đã nhận lại những lá thư chứa đầy cảm xúc...

Sài Gòn FC: Sức mạnh của tình đoàn kết

Trong khi chờ đợi V.League quay trở lại, chúng ta cùng đánh giá và nhìn nhận hành trình ở mùa giải này của Sài Gòn, đội bóng đang có thành tích bất bại từ đầu mùa và cũng là CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Từ một đội bóng không được đánh giá cao, Sài Gòn FC giờ đã chễm chệ ở ngôi cao nhất trên bảng xếp hạng tạm thời của V.League sau 11 vòng đấu, đang được xem là một ứng cử viên sáng giá trong việc cạnh tranh ngôi vô địch. (ảnh Internet)

Trong khi chờ đợi V.League quay trở lại, chúng ta cùng đánh giá và nhìn nhận hành trình ở mùa giải này của Sài Gòn, đội bóng đang có thành tích bất bại từ đầu mùa và cũng là CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Từ một đội bóng không được đánh giá cao, Sài Gòn FC giờ đã chễm chệ ở ngôi cao nhất trên bảng xếp hạng tạm thời của V.League sau 11 vòng đấu, đang được xem là một ứng cử viên sáng giá trong việc cạnh tranh ngôi vô địch. (ảnh Internet)

Các giải bóng đá chuyên nghiệp bao giờ trở lại?

Các giải bóng đá chuyên nghiệp bao giờ trở lại? Đây là bài toán rất khó đối với BTC giải vào thời điểm này... Đã có khá nhiều phương án được công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gửi dự thảo để xin ý kiến đóng góp, phản hồi của các CLB giải V-League và hạng Nhất.

Các giải bóng đá chuyên nghiệp bao giờ trở lại? Đây là bài toán rất khó đối với BTC giải vào thời điểm này... Đã có khá nhiều phương án được công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia gửi dự thảo để xin ý kiến đóng góp, phản hồi của các CLB giải V-League và hạng Nhất.

Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2020 được tính như nào?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi THPT năm 2020 hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/8 để công bố kết quả thi vào ngày 27/8. Cách tính điểm tốt nghiệp THPT năm 2020 như thế nào?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, công tác chấm thi THPT năm 2020 hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/8 để công bố kết quả thi vào ngày 27/8. Cách tính điểm tốt nghiệp THPT năm 2020 như thế nào?

Xử lý rác thải mùa dịch - An toàn cho bản thân và cộng đồng

Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa lây nhiễm virus Sars-Cov-2. Tuy nhiên, nếu không được thum gom đúng cách thì khẩu trang đã qua sử dụng rất có thể trở thành nguồn lây dịch bệnh. Trước nguy cơ đó, các công ty và công nhân môi trường quan tâm như thế nào đến việc đảm bảo an toàn khi thu gom? Chương trình Cuộc sống chuyển động (14/08) đề cập vấn đề này

Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa lây nhiễm virus Sars-Cov-2. Tuy nhiên, nếu không được thum gom đúng cách thì khẩu trang đã qua sử dụng rất có thể trở thành nguồn lây dịch bệnh. Trước nguy cơ đó, các công ty và công nhân môi trường quan tâm như thế nào đến việc đảm bảo an toàn khi thu gom? Chương trình Cuộc sống chuyển động (14/08) đề cập vấn đề này

Vụ án bà nội đầu độc cháu nội bại não: Có nên luật hóa quyền được chết?

Vụ án bà nội đầu độc cháu nội bị bại não với lý do "không nỡ nhìn thấy cháu đau đớn vì bệnh tật hành hạ và muốn “giải thoát” cho cháu và bố mẹ cháu khỏi nỗi đau có con bệnh trọng" đặt ra câu hỏi nên chăng pháp luật Việt Nam có quy định về cái chết nhân đạo - quyền được chết? Cùng luật sư Nguyễn Tuân, Công ty Luật Chấn Phong, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích về vấn đề này.

Vụ án bà nội đầu độc cháu nội bị bại não với lý do "không nỡ nhìn thấy cháu đau đớn vì bệnh tật hành hạ và muốn “giải thoát” cho cháu và bố mẹ cháu khỏi nỗi đau có con bệnh trọng" đặt ra câu hỏi nên chăng pháp luật Việt Nam có quy định về cái chết nhân đạo - quyền được chết? Cùng luật sư Nguyễn Tuân, Công ty Luật Chấn Phong, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích về vấn đề này.