Ngày đăng: 16-03-2020

Độc đáo buồng sát khuẩn toàn thân di động của các giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội

“Buồng sát khuẩn toàn thân di động”-một sản phẩm do các giảng viên trường Đại học Bách Khoa phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sáng chế đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời điểm cuộc chiến chống virus SARS Covi 2 đang diễn ra căng thẳng. Hệ thống buồng khử khuẩn toàn thân ra đời sẽ phần nào giải quyết được nhu cầu sàng lọc, dự phòng lây nhiễm dịch bệnh tại các khu vực có tiếp xúc đông người, nhất là hệ thống các trường học, bệnh viện, nhà ga đáp ứng được yêu cầu ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong tình hình hiện tại.

“Buồng sát khuẩn toàn thân di động”-một sản phẩm do các giảng viên trường Đại học Bách Khoa phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sáng chế đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong thời điểm cuộc chiến chống virus SARS Covi 2 đang diễn ra căng thẳng. Hệ thống buồng khử khuẩn toàn thân ra đời sẽ phần nào giải quyết được nhu cầu sàng lọc, dự phòng lây nhiễm dịch bệnh tại các khu vực có tiếp xúc đông người, nhất là hệ thống các trường học, bệnh viện, nhà ga đáp ứng được yêu cầu ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong tình hình hiện tại.

PGS.TS Mai Văn Trinh: Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ không cắt giảm số môn thi nhưng có giảm tải kiến thức

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số chuyên gia giáo dục có đề xuất cắt, giảm số môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2020. Trao đổi với PV VOV2, PGS.TS Mai Văn Trinh-Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định, kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ được tổ chức với phương thức ổn định như năm 2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó sẽ nghiên cứu giảm tải chương trình để vừa đảm bảo mục tiêu giáo dục vừa phù hợp với điều kiện dạy học của các nhà trường trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia 2020 phù hợp giảm tải chương trình do Covid-19, làm định hướng cho các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập. Giáo viên và học sinh không quá lo lắng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số chuyên gia giáo dục có đề xuất cắt, giảm số môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2020. Trao đổi với PV VOV2, PGS.TS Mai Văn Trinh-Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định, kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ được tổ chức với phương thức ổn định như năm 2019. Tuy nhiên, trong bối cảnh của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó sẽ nghiên cứu giảm tải chương trình để vừa đảm bảo mục tiêu giáo dục vừa phù hợp với điều kiện dạy học của các nhà trường trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia 2020 phù hợp giảm tải chương trình do Covid-19, làm định hướng cho các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập. Giáo viên và học sinh không quá lo lắng.

Sinh viên ngành du lịch Đại học Thủ đô học kỹ năng qua Internet

Ngành du lịch điêu đứng vì dịch Covid-19 đã khiến cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4 ngành du lịch gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ thực tập, thực nghiệp kỹ năng. Nhiều công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng từ chối không nhận sinh viên thực tập trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát. Đối phó với điều này, khoa Văn hóa-Du lịch (Trường Đại học Thủ đô) triển khai dạy học Online, dạy kỹ năng cho sinh viên ngành du lịch qua Internet. Các trưởng bộ phận của các nhà hàng, khách sạn cũng tích cực hợp tác với trường Đại học Thủ đô trong việc trao đổi kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên năm cuối bằng hình thức Online.

Ngành du lịch điêu đứng vì dịch Covid-19 đã khiến cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4 ngành du lịch gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ thực tập, thực nghiệp kỹ năng. Nhiều công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng từ chối không nhận sinh viên thực tập trong khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát. Đối phó với điều này, khoa Văn hóa-Du lịch (Trường Đại học Thủ đô) triển khai dạy học Online, dạy kỹ năng cho sinh viên ngành du lịch qua Internet. Các trưởng bộ phận của các nhà hàng, khách sạn cũng tích cực hợp tác với trường Đại học Thủ đô trong việc trao đổi kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên năm cuối bằng hình thức Online.

Sản xuất khẩu trang giả: Xử lý nghiêm để không tái diễn

Lợi dụng tình hình khan hiếm khẩu trang y tế, các trang bán hàng khẩu trang online 'nở rộ', nhiều trường hợp tiền mất mà không nhận được khẩu trang hoặc chỉ nhận được hàng kém chất lượng. Không ít người mua hàng online đã tỏ ra bức xúc khi thứ mà họ nhận không được giống như quảng cáo, thậm chí còn có cả lá cây, bìa cứng…. Vậy các cơ quan chức năng cần làm gì để chấn chỉnh tình trạng lừa đảo khi bán hàng khẩu trang online trên mạng? (30 phút cùng VOV2 ngày 17/3/2020)

Lợi dụng tình hình khan hiếm khẩu trang y tế, các trang bán hàng khẩu trang online 'nở rộ', nhiều trường hợp tiền mất mà không nhận được khẩu trang hoặc chỉ nhận được hàng kém chất lượng. Không ít người mua hàng online đã tỏ ra bức xúc khi thứ mà họ nhận không được giống như quảng cáo, thậm chí còn có cả lá cây, bìa cứng…. Vậy các cơ quan chức năng cần làm gì để chấn chỉnh tình trạng lừa đảo khi bán hàng khẩu trang online trên mạng? (30 phút cùng VOV2 ngày 17/3/2020)

Cẩn trọng khi post, like, share trong mùa dịch Covid-19

Từ lâu, người dùng đã được trao quyền sử dụng nút đăng bài, chia sẻ, thích (post, share, like) khi tham gia mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng từ đây đã dẫn tới tin giả, tin thất thiệt nở rộ và tác động tiêu cực tới đời sống. Nếu không cẩn thận khi sử dụng quyền nhấn nút này, bạn sẽ góp phần khiến nhiều cá nhân, gia đình, cộng đồng hoang mang, còn bản thân thì phạm luật. Dịch Covid-19 đã và đang chứng tỏ thực tế này. Những lời khuyên từ chương trình Sống an toàn với sự tư vấn của Luật sư Trần Xuân Tiền, đến từ Văn phòng Luật sư Đồng Đội hi vọng đem đến nhiều thông tin hữu ích

Từ lâu, người dùng đã được trao quyền sử dụng nút đăng bài, chia sẻ, thích (post, share, like) khi tham gia mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng từ đây đã dẫn tới tin giả, tin thất thiệt nở rộ và tác động tiêu cực tới đời sống. Nếu không cẩn thận khi sử dụng quyền nhấn nút này, bạn sẽ góp phần khiến nhiều cá nhân, gia đình, cộng đồng hoang mang, còn bản thân thì phạm luật. Dịch Covid-19 đã và đang chứng tỏ thực tế này. Những lời khuyên từ chương trình Sống an toàn với sự tư vấn của Luật sư Trần Xuân Tiền, đến từ Văn phòng Luật sư Đồng Đội hi vọng đem đến nhiều thông tin hữu ích

Hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi cho giáo viên mùa dịch covid-19

Trong giai đoạn nhân dân cả nước “chống dịch như chống giặc”, ngành giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp gì đề hoạt động giáo dục được diễn ra thông suốt? Phương án nào để giảm thiểu tổn thất cho các trường ngoài công lập trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Minh Đức (Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam).

Trong giai đoạn nhân dân cả nước “chống dịch như chống giặc”, ngành giáo dục và Đào tạo đã có những giải pháp gì đề hoạt động giáo dục được diễn ra thông suốt? Phương án nào để giảm thiểu tổn thất cho các trường ngoài công lập trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch Covid-19? Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Minh Đức (Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam).

Người dân chung tay phòng chống dịch Covid-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, người dân cả nước đều nêu cao ý thức bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Chương trình Cuộc sống chuyển động (17/3) đề cập vấn đề này

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những ngày qua, người dân cả nước đều nêu cao ý thức bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Chương trình Cuộc sống chuyển động (17/3) đề cập vấn đề này

Chán nản, bế tắc vì chồng vô tâm

Cuộc sống với nhiều khó khăn, vất vả đã rút hết sức lực của người phụ nữ trẻ. Thêm vào đó, lại không có sự chia sẻ, động viên từ phía người chồng khiến chị vô cùng khủng hoảng và bế tắc.
(Ảnh: Internet)

Cuộc sống với nhiều khó khăn, vất vả đã rút hết sức lực của người phụ nữ trẻ. Thêm vào đó, lại không có sự chia sẻ, động viên từ phía người chồng khiến chị vô cùng khủng hoảng và bế tắc.
(Ảnh: Internet)

Kịch bản nào cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp?

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến dịch phức tạp, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 nên được tổ chức theo hướng giảm bớt môn thi cũng như độ khó của đề thi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nên dừng kỳ thi THPT quốc gia năm nay, đồng thời giao việc xét tốt nghiệp THPT cho các trường phổ thông. (Giáo dục và Đào tạo 17/03/2020)

Nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục cho rằng, nếu dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến dịch phức tạp, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 nên được tổ chức theo hướng giảm bớt môn thi cũng như độ khó của đề thi. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nên dừng kỳ thi THPT quốc gia năm nay, đồng thời giao việc xét tốt nghiệp THPT cho các trường phổ thông. (Giáo dục và Đào tạo 17/03/2020)

Bới móc, bôi nhọ đời tư người mắc Covid-19 trên mạng xã hội có là tội ác?

Những ngày này, cả nước đang gồng mình chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh các tin tức về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới được nhiều người quan tâm, thì những thông tin về đời tư của một số bệnh nhân Covid-19 như bệnh nhân số 17, bệnh nhân 21, hay bệnh nhân 34… cũng theo đó mà lan truyền một cách chóng mặt, với vô số các thông tin mang tính kỳ thị, xúc phạm, thêu dệt… trên mạng xã hội. Việc bới móc, lan truyền (thậm chí là bịa đặt) thông tin riêng tư của người khác trên mạng xã hội sẽ gây những hệ luỵ như thế nào? Liệu có thể coi đó là tội ác? Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn “virus kém văn minh” này (30 phút cùng VOV2 16/3)

Những ngày này, cả nước đang gồng mình chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh các tin tức về tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới được nhiều người quan tâm, thì những thông tin về đời tư của một số bệnh nhân Covid-19 như bệnh nhân số 17, bệnh nhân 21, hay bệnh nhân 34… cũng theo đó mà lan truyền một cách chóng mặt, với vô số các thông tin mang tính kỳ thị, xúc phạm, thêu dệt… trên mạng xã hội. Việc bới móc, lan truyền (thậm chí là bịa đặt) thông tin riêng tư của người khác trên mạng xã hội sẽ gây những hệ luỵ như thế nào? Liệu có thể coi đó là tội ác? Chúng ta cần làm gì để ngăn chặn “virus kém văn minh” này (30 phút cùng VOV2 16/3)