Ngày đăng: 23-07-2019

Nguyễn Huy Hoàng có vé đầu tiên dự Olympic 2020

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa giành chuẩn A dự Olympic 2020 tại Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2019. Ngày 23/7, thể thao Việt Nam đón tin cực vui khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm vé đầu tiên dự Olympic 2020. Cụ thể, ở nội dung 800m tự do (Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2019) Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 52,74 giây, đạt chuẩn A tham dự Olympic 2020. Được biết, chuẩn A Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) đưa ra với nội dung 800m tự do nam là 7 phút 54,31 giây. Bên cạnh tấm vé dự Olympic nội dung 800m tự do, Huy Hoàng còn có mục tiêu khác là phấn đấu giành vé dự Olympic ở nội dung 1.500m tự do. (ảnh Internet)

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vừa giành chuẩn A dự Olympic 2020 tại Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2019. Ngày 23/7, thể thao Việt Nam đón tin cực vui khi kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm vé đầu tiên dự Olympic 2020. Cụ thể, ở nội dung 800m tự do (Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước 2019) Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 52,74 giây, đạt chuẩn A tham dự Olympic 2020. Được biết, chuẩn A Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) đưa ra với nội dung 800m tự do nam là 7 phút 54,31 giây. Bên cạnh tấm vé dự Olympic nội dung 800m tự do, Huy Hoàng còn có mục tiêu khác là phấn đấu giành vé dự Olympic ở nội dung 1.500m tự do. (ảnh Internet)

Hoa sữa: Đi đâu - Về đâu?

Di chuyển 100 cây hoa sữa ở phố Trích Sài, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đến trồng ở bãi rác Nam Sơn. Một quyết định để lại khoảng trống cho một con phố và mang đến sự hoài nghi về hiệu quả xử mùi rác thải. Câu chuyện có lẽ hình như đã đi xa hơn việc dịch chuyển cây xanh.

Di chuyển 100 cây hoa sữa ở phố Trích Sài, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đến trồng ở bãi rác Nam Sơn. Một quyết định để lại khoảng trống cho một con phố và mang đến sự hoài nghi về hiệu quả xử mùi rác thải. Câu chuyện có lẽ hình như đã đi xa hơn việc dịch chuyển cây xanh.

Hình phạt cho tội tham ô tài sản

Trong thực tế, một số đối tượng có chức vụ, quyền hạn được giao quản lý tài sản nhưng đã lợi dụng chức vụ, dùng thủ đoạn tham ô tài sản, trục lợi cá nhân. Vậy các đối tượng tham ô tài sản bị xử lý như thế nào? Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh thông tin về các quy định pháp luật liên quan.
(Ảnh: Internet)

Trong thực tế, một số đối tượng có chức vụ, quyền hạn được giao quản lý tài sản nhưng đã lợi dụng chức vụ, dùng thủ đoạn tham ô tài sản, trục lợi cá nhân. Vậy các đối tượng tham ô tài sản bị xử lý như thế nào? Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh thông tin về các quy định pháp luật liên quan.
(Ảnh: Internet)

Tiếng hát ASEAN+3 - Hứa hẹn một bữa tiệc âm nhạc quốc tế

Từ ngày 26 đến 29/7 tới, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra một sự kiện âm nhạc vô cùng sôi động, đó chính là cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” do Đài TNVN tổ chức. Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” là cuộc thi nhạc Pop dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp (tuổi đời từ 18 đến 35) của 10 nước ASEAN với mục đích tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đồng thời tạo ra sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ lĩnh vực âm nhạc trong cộng đồng ASEAN. Đến nay, Ban giám khảo đã chọn ra 22 thí sinh xuất sắc của 10 quốc gia thành viên ASEAN tham gia vòng Bán kết và Chung kết tổ chức tại Cung Quy hoạch, Triển lãm và Hội chợ tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, chương trình còn được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài TNVN như : VOV3, VOV5, kênh truyền hình VTC 1 và Vietnam Journey ( Nhịp sống văn hóa 24/07/2019 )

Từ ngày 26 đến 29/7 tới, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra một sự kiện âm nhạc vô cùng sôi động, đó chính là cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” do Đài TNVN tổ chức. Cuộc thi “Tiếng hát ASEAN+3” là cuộc thi nhạc Pop dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp (tuổi đời từ 18 đến 35) của 10 nước ASEAN với mục đích tăng cường hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đồng thời tạo ra sân chơi, tìm kiếm và hỗ trợ sự phát triển của các tài năng trẻ lĩnh vực âm nhạc trong cộng đồng ASEAN. Đến nay, Ban giám khảo đã chọn ra 22 thí sinh xuất sắc của 10 quốc gia thành viên ASEAN tham gia vòng Bán kết và Chung kết tổ chức tại Cung Quy hoạch, Triển lãm và Hội chợ tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, chương trình còn được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài TNVN như : VOV3, VOV5, kênh truyền hình VTC 1 và Vietnam Journey ( Nhịp sống văn hóa 24/07/2019 )

Thành phố cổ Inwa - Nơi lưu giữ nhiều di sản quý

Thành phố cổ Inwa hay tên gọi trước đây là thành cổ Ava hay Awa nằm cách trung tâm Mandalay 35 km về phía Nam, đã tồn tại như một thủ đô trong bốn thế kỷ. Thành phố cổ như một hòn đảo nhỏ, được bao quanh bởi hai con sông lớn. Không giống như các thành phố cổ khác, hình dạng tổng thể của thành phố cổ Inwa trông như một con sư tử đang ngồi. Inwa có lịch sử thăm trầm, bởi đã trải qua trận động đất năm 1838 và Thế chiến II, chính vì vậy ở đây còn tổn tại nhiều phế tích đồ sộ và có ý nghĩa lịch sử (Chuyến đi kỳ thú 24.7.2019)

Thành phố cổ Inwa hay tên gọi trước đây là thành cổ Ava hay Awa nằm cách trung tâm Mandalay 35 km về phía Nam, đã tồn tại như một thủ đô trong bốn thế kỷ. Thành phố cổ như một hòn đảo nhỏ, được bao quanh bởi hai con sông lớn. Không giống như các thành phố cổ khác, hình dạng tổng thể của thành phố cổ Inwa trông như một con sư tử đang ngồi. Inwa có lịch sử thăm trầm, bởi đã trải qua trận động đất năm 1838 và Thế chiến II, chính vì vậy ở đây còn tổn tại nhiều phế tích đồ sộ và có ý nghĩa lịch sử (Chuyến đi kỳ thú 24.7.2019)

Đoàn Olympic Toán Quốc tế 2019 mang niềm vui trở về

Với thành tích 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc ở cuộc thi Olympic Toán quốc tế 2019 tại Anh, đoàn Việt Nam vinh dự xếp thứ 7 trong tổng số 110 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi. Trong đó hai em Nguyễn Nguyễn, học sinh trường PT năng khiếu, ĐHKHTN-ĐHQG tp Hồ Chí Minh và em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh trường PTTH chuyên Trần Phú, Hải Phòng đã xuất sắc giành huy chương vàng. Thành công này góp phần khẳng định kết quả tích cực của Bộ GD&ĐT trong công tác đào tạo mũi nhọn, sự nỗ lực của các địa phương trong phát triển hệ thống các trường THPT chuyên.

Với thành tích 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc ở cuộc thi Olympic Toán quốc tế 2019 tại Anh, đoàn Việt Nam vinh dự xếp thứ 7 trong tổng số 110 quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi. Trong đó hai em Nguyễn Nguyễn, học sinh trường PT năng khiếu, ĐHKHTN-ĐHQG tp Hồ Chí Minh và em Nguyễn Thuận Hưng, học sinh trường PTTH chuyên Trần Phú, Hải Phòng đã xuất sắc giành huy chương vàng. Thành công này góp phần khẳng định kết quả tích cực của Bộ GD&ĐT trong công tác đào tạo mũi nhọn, sự nỗ lực của các địa phương trong phát triển hệ thống các trường THPT chuyên.

Cãi nhau chỉ vì tiền...

Gánh nặng cơm áo, gạo tiền, rồi cả những điều không mong muốn trong cuộc sống khiến cho cặp vợ chồng trong câu chuyện ngày càng xa rời nhau. Nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình? Hay cương quyết chia tay để đỡ phải chịu nhục?
(Ảnh: Internet)

Gánh nặng cơm áo, gạo tiền, rồi cả những điều không mong muốn trong cuộc sống khiến cho cặp vợ chồng trong câu chuyện ngày càng xa rời nhau. Nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình? Hay cương quyết chia tay để đỡ phải chịu nhục?
(Ảnh: Internet)

Sau vòng 17 V.League 2019: Hà Nội FC áp sát ngôi đầu.

Cuối tuần qua, trên các sân vận động cả nước tiếp tục sôi động với loạt trận vòng 17 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019. Sana Khánh Hoà tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau thất bại 0-2 trước Viettel trong khi Hà Nội FC áp sát ngôi đầu của TP HCM.

Cuối tuần qua, trên các sân vận động cả nước tiếp tục sôi động với loạt trận vòng 17 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2019. Sana Khánh Hoà tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng sau thất bại 0-2 trước Viettel trong khi Hà Nội FC áp sát ngôi đầu của TP HCM.

Sau giải vô địch bóng chuyền nữ U23 châu Á: Bóng chuyền nữ vẫn còn nhiều việc phải làm

Đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCĐ giải vô địch U23 Châu Á. Tuy tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên vượt qua được người Thái ở cấp độ đội tuyển, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn rất nhiều việc phải làm trong hành trình hướng tới SEA Games 30. (ảnh Internet)

Đội tuyển bóng chuyền nữ U23 Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại Thái Lan để bảo vệ thành công tấm HCĐ giải vô địch U23 Châu Á. Tuy tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên vượt qua được người Thái ở cấp độ đội tuyển, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn rất nhiều việc phải làm trong hành trình hướng tới SEA Games 30. (ảnh Internet)

Bức tranh xét tuyển Đại học 2019: Khoa học xã hội, sư phạm "hồi sinh", khối ngành kinh tế điểm chuẩn dự kiến tăng từ 1-3 điểm

Công tác tuyển sinh Đại học-Cao đẳng năm nay đang bước giai đoạn sôi động khi từ ngày 22/07 thí sinh có quyền điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng. Với việc phổ điểm THPT Quốc gia 2019 phân hoá mạnh, số điểm cao nhiều hơn năm ngoái nên dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ ở tất cả các khối ngành.

Công tác tuyển sinh Đại học-Cao đẳng năm nay đang bước giai đoạn sôi động khi từ ngày 22/07 thí sinh có quyền điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng. Với việc phổ điểm THPT Quốc gia 2019 phân hoá mạnh, số điểm cao nhiều hơn năm ngoái nên dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ ở tất cả các khối ngành.