Ngày đăng: 26-03-2020

Đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết: Làm thế nào để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa yêu cầu này?

Để quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 với các biện pháp mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, từ 0h ngày mai đến hết ngày 15-4, chủ tịch UBND cấp tỉnh áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cũng đã chỉ đạo trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn, còn lại tất cả các quán bar, karaoke, cafe, nhà hàng, sân vận động… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội thành hay ngoại thành. Sau 2 ngày ban hành lệnh cấm, ý thức chấp hành của người dân như thế nào? Vì sức khỏe của cộng đồng, làm thế nào để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa yêu cầu này của Chỉnh phủ và chính quyền thành phố? (30 phút cùng VOV2 ngày 27/3/2020)

Để quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 với các biện pháp mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, từ 0h ngày mai đến hết ngày 15-4, chủ tịch UBND cấp tỉnh áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cũng đã chỉ đạo trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, cửa hàng bán thức ăn, còn lại tất cả các quán bar, karaoke, cafe, nhà hàng, sân vận động… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội thành hay ngoại thành. Sau 2 ngày ban hành lệnh cấm, ý thức chấp hành của người dân như thế nào? Vì sức khỏe của cộng đồng, làm thế nào để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa yêu cầu này của Chỉnh phủ và chính quyền thành phố? (30 phút cùng VOV2 ngày 27/3/2020)

Bí quyết giúp teen học online hiệu quả

Có lẽ chưa bao giờ học online (còn gọi là học trực tuyến) lại trở thành phong trào rộng khắp như thời chống dịch Covid-19. Nếu như trước đây chúng ta có thể lựa chọn học online do nhu cầu, sở thích thì bây giờ để đảm bảo không quên kiến thức, sẵn sàng bắt nhịp khi trở lại trường học thì học online có thể coi là nhiệm vụ bắt buộc. Vậy một câu hỏi đặt ra là học online như thế nào cho hiệu quả? (Ảnh: Internet)

Có lẽ chưa bao giờ học online (còn gọi là học trực tuyến) lại trở thành phong trào rộng khắp như thời chống dịch Covid-19. Nếu như trước đây chúng ta có thể lựa chọn học online do nhu cầu, sở thích thì bây giờ để đảm bảo không quên kiến thức, sẵn sàng bắt nhịp khi trở lại trường học thì học online có thể coi là nhiệm vụ bắt buộc. Vậy một câu hỏi đặt ra là học online như thế nào cho hiệu quả? (Ảnh: Internet)

Vì sao lại nói: "đều như vắt chanh"?

Cụm từ “đều như vắt chanh”, liệu chữ "chanh" ở đây có phải là quả chanh hay không? Thành ngữ “cha vơ chú váo” thì từ "vơ" và "váo" có ý nghĩa ra sao? Rồi cụm từ “tâm thư” được dùng để chỉ loại thư gì ? Và nó được sử dụng thế nào mới là chính xác? TS. Đỗ Anh Vũ sẽ giúp phân tích về những từ ngữ này. (TSTV P/s 22/3)

Cụm từ “đều như vắt chanh”, liệu chữ "chanh" ở đây có phải là quả chanh hay không? Thành ngữ “cha vơ chú váo” thì từ "vơ" và "váo" có ý nghĩa ra sao? Rồi cụm từ “tâm thư” được dùng để chỉ loại thư gì ? Và nó được sử dụng thế nào mới là chính xác? TS. Đỗ Anh Vũ sẽ giúp phân tích về những từ ngữ này. (TSTV P/s 22/3)

Hạnh phúc là cho đi...

Những nghĩa cử cao đẹp không chỉ xuất hiện ở nơi khó khăn, hoạn nạn. Giữa đời thường với bộn bề lo toan, nhiều người vẫn dành thời gian, công sức thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Chương trình Cuộc sống chuyển động (27/3) đề cập những nghĩa cử cao đẹp này

Những nghĩa cử cao đẹp không chỉ xuất hiện ở nơi khó khăn, hoạn nạn. Giữa đời thường với bộn bề lo toan, nhiều người vẫn dành thời gian, công sức thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Chương trình Cuộc sống chuyển động (27/3) đề cập những nghĩa cử cao đẹp này

Quy định pháp luật về cách ly và thu phí cách ly

Vừa qua, nhiều người xếp hàng dài ở những khu cách ly với những vật dụng như: quạt máy, thực phẩm, tủ lạnh mi ni, thậm chí là gấu bông đến “tiếp tế” cho những người bị cách ly đã gây ra những hình ảnh rất phản cảm. Vậy pháp luật quy định về việc cách ly như thế nào? Có cho phép thu tiền của những người bị cách ly để họ được hưởng theo yêu cầu hay không?
(Ảnh: Internet)

Vừa qua, nhiều người xếp hàng dài ở những khu cách ly với những vật dụng như: quạt máy, thực phẩm, tủ lạnh mi ni, thậm chí là gấu bông đến “tiếp tế” cho những người bị cách ly đã gây ra những hình ảnh rất phản cảm. Vậy pháp luật quy định về việc cách ly như thế nào? Có cho phép thu tiền của những người bị cách ly để họ được hưởng theo yêu cầu hay không?
(Ảnh: Internet)

Bộ GD&ĐT chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu nhất nếu dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra vẫn diễn biến phức tạp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động giáo dục. Và nếu như tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi, Bộ GD&ĐT sẽ chuẩn bị những kịch bản gì? Đặc biệt việc giảm tải chương trình, chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học sẽ được tổ chức ra sao? Tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ GD-ĐT với 63 sở GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, Bộ đang gấp rút chỉ đạo các tiểu ban rà soát để có hướng dẫn tinh giản chương trình học ngay trong tháng 3 cho các địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ triển khai thực hiện, tinh thần là sẽ giảm tải từ 5-6 tuần.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra vẫn diễn biến phức tạp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động giáo dục. Và nếu như tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu đi, Bộ GD&ĐT sẽ chuẩn bị những kịch bản gì? Đặc biệt việc giảm tải chương trình, chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học sẽ được tổ chức ra sao? Tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ GD-ĐT với 63 sở GD&ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, Bộ đang gấp rút chỉ đạo các tiểu ban rà soát để có hướng dẫn tinh giản chương trình học ngay trong tháng 3 cho các địa phương, cơ sở giáo dục có căn cứ triển khai thực hiện, tinh thần là sẽ giảm tải từ 5-6 tuần.

Nữ du học sinh tận dụng 14 ngày cách ly dạy học online miễn phí

Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng giữa ở hay về, cuối cùng, Lê Vũ Anh Thư, sinh năm 2000 là du học sinh Việt Nam ở Úc đã quyết định về nước trước khi nước này đóng cửa biên giới để đối phó với dịch Covid-19. Về nước, Anh Thư đươc sắp xếp cách ly tại trường Quân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Không để 14 ngày trôi qua lãng phí, nữ du học sinh này đã dành mỗi ngày 4-5 tiếng để dạy học trực tuyến miễn phí. Sau mỗi ca dạy online, niềm vui của Anh Thư là nhận được rất nhiều tin nhắn, chia sẻ của phụ huynh và các em học sinh. Chia sẻ với PV VOV2, Lê Vũ Anh Thư cho rằng, bên cạnh sự trải nghiệm thì việc dạy học trực tuyến đã mang lại nhiều điều ý nghĩa trong khoảng thời gian 14 ngày cách ly tập trung tại trường quân sự.

Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng giữa ở hay về, cuối cùng, Lê Vũ Anh Thư, sinh năm 2000 là du học sinh Việt Nam ở Úc đã quyết định về nước trước khi nước này đóng cửa biên giới để đối phó với dịch Covid-19. Về nước, Anh Thư đươc sắp xếp cách ly tại trường Quân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Không để 14 ngày trôi qua lãng phí, nữ du học sinh này đã dành mỗi ngày 4-5 tiếng để dạy học trực tuyến miễn phí. Sau mỗi ca dạy online, niềm vui của Anh Thư là nhận được rất nhiều tin nhắn, chia sẻ của phụ huynh và các em học sinh. Chia sẻ với PV VOV2, Lê Vũ Anh Thư cho rằng, bên cạnh sự trải nghiệm thì việc dạy học trực tuyến đã mang lại nhiều điều ý nghĩa trong khoảng thời gian 14 ngày cách ly tập trung tại trường quân sự.

Dịch Covid-19 liệu có ảnh hưởng tới việc tổ chức SEA GAMES 31 tại Việt Nam?

Dù còn tới hơn một năm nữa mới chính thức diễn ra SEA Games 31, tuy nhiên chủ nhà Việt Nam đã có nhiều động thái chuẩn bị cho công tác chuyên môn cũng như khâu tổ chức để hướng tới một kỳ đại hội thể thao khu vực thành công, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Cùng nghe Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn chia sẻ về điều này nhân ngày Thể thao Việt Nam 27/03.

Dù còn tới hơn một năm nữa mới chính thức diễn ra SEA Games 31, tuy nhiên chủ nhà Việt Nam đã có nhiều động thái chuẩn bị cho công tác chuyên môn cũng như khâu tổ chức để hướng tới một kỳ đại hội thể thao khu vực thành công, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Cùng nghe Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn chia sẻ về điều này nhân ngày Thể thao Việt Nam 27/03.

Có nên thu phí cách ly?

Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, số người thuộc diện phải cách ly tại nước ta ngày càng tăng lên. Về chi phí, chế độ cách ly đang áp dụng quy định tại Thông tư số 32 năm 2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, người bị cách ly được miễn chi phí khám, chữa bệnh, phí di chuyển cách ly, được cấp không thu tiền gồm: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt… Có thể nói với tình hình dịch bệnh như hiện nay – khi mà số lượng người phải cách ly ngày càng tăng theo cấp số nhân, thì điều này đã và đang đặt gánh nặng lớn cho ngân sách Nhà nước. Câu hỏi đặt ra là: Nên hay không nên thu phí đối với người bị cách ly? Và bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp? (Chuyện hôm nay 26/3)

Dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, số người thuộc diện phải cách ly tại nước ta ngày càng tăng lên. Về chi phí, chế độ cách ly đang áp dụng quy định tại Thông tư số 32 năm 2012 của Bộ Tài chính. Theo đó, người bị cách ly được miễn chi phí khám, chữa bệnh, phí di chuyển cách ly, được cấp không thu tiền gồm: nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt… Có thể nói với tình hình dịch bệnh như hiện nay – khi mà số lượng người phải cách ly ngày càng tăng theo cấp số nhân, thì điều này đã và đang đặt gánh nặng lớn cho ngân sách Nhà nước. Câu hỏi đặt ra là: Nên hay không nên thu phí đối với người bị cách ly? Và bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp? (Chuyện hôm nay 26/3)