Ngày đăng: 27-10-2019

Vụ 39 nạn nhân chết trong container - Bi kịch xuất khẩu lao động "chui"

39 nạn nhân chết cóng, ngạt thở trong chiếc Container trên chuyến hành trình di cư vào nước Anh đã gây sốc cho cả thế giới. Và đối với chúng ta, đó còn là nỗi đau xót gấp bội phần khi rất có thể trong số 39 nạn nhân tử vong đó có người mang Quốc tịch Việt Nam. Bi kịch về di cư, bi kịch khi đi xuất khẩu lao động “chui” ở nước ngoài, những rủi ro chết người khi người lao động rơi vào các đường dây nhập cư trái phép. Cùng bà Nguyễn Thị Mai Thủy, điều phối viên Quốc gia về lao động di cư, tổ chức lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam bàn luận trong Chuyện hôm nay. (Ảnh: Internet)

Chưa có nghiên cứu nào về hiệu quả của việc làm đẹp bằng tế bào gốc

Một phương pháp làm đẹp đang rất "hot" hiện nay nhưng chưa được cấp phép trên toàn thế giới. Bạn nghĩ sao về thông tin này và nếu cứ theo trào lưu tiêm hoặc cấy tế bào gốc để làm đẹp có thể gặp hậu quả gì? Chuyên gia về lĩnh vực này thông tin:

Trào lưu khoe thân và phông văn hóa người mặc

“Hở …. hở nữa…. hở mãi”, “càng hở càng đẹp” – đó chính là quan niệm về chuyện mặc của một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Liệu mọi người có đồng tình với cách ăn mặc này? “Trào lưu khoe thân và phông văn hóa người mặc” là chủ đề của chương trình hôm nay. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, những bình luận của nhà thiết kế Đức Hùng trong chương trình Câu chuyện văn hóa (28/10)

Teen và câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ

"Ở nước ngoài, quà cho con, cháu dịp sinh nhật, năm mới, ngày lễ....là phiếu phẫu thuật thẩm mỹ.". " Tại mẹ sinh con xấu nên phải cho con sửa chữa để đẹp lên". "Nhìn mặt mà bắt hình dong"... rất nhiều lí do được giới trẻ viện dẫn khi mong muốn thay đổi vẻ ngoài bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng liệu còn có cách nào để khiến mình đẹp hơn, tự tin hơn mà không dùng đến dao kéo? Liệu phẫu thuật thẩm mỹ có an toàn như quảng cáo...? Cùng chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hà và bạn trẻ Linh Chi tìm câu trả lời

Vợ chồng chia sẻ việc nhà: Cùng neo giữ hạnh phúc

Một cuộc hôn nhân lâu dài không chỉ dựa trên tình yêu, sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau, mà đôi khi còn phụ thuộc vào việc chồng có giúp vợ làm việc nhà hay không. Một nghiên cứu cho thấy, những người vợ phải gánh vác quá nhiều việc nhà thường không hạnh phúc, dễ chán chồng và dẫn tới nguy cơ ly hôn cao. Để gia đình hạnh phúc, không có cách nào khác hơn là phân chia việc nhà hợp lý để tất cả cùng có điều kiện nghỉ ngơi, học hành, tiến bộ... Mặt khác, khi vợ chồng chia sẻ việc nhà, chồng sẽ cảm thông với vợ hơn, vợ yêu thương, quý trọng chồng hơn... Khi đó, tình cảm vợ chồng sẽ đầm ấm, hạnh phúc bền lâu... (Gia đình Việt 28/10/2019 )

Nỗi lo suy dinh dưỡng trẻ em khi mỳ ăn liền thay thế bữa ăn truyền thống

Mỳ ăn liền ngon và tiện lợi nhưng có được bao nhiêu dưỡng chất? Tại sao Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc lại cảnh báo về tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở Đông Nam Á do loại thực phẩm này? TS-BS Phạm Thị Thúy Hòa - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Ứng dụng phân tích trên Eva làm mẹ...

Đòi nợ sao cho đúng luật?

Đòi nợ sao cho đúng luật để không phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản? Pháp luật quy định xử lý như thế nào với tội cưỡng đoạt tài sản? Luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc công ty Luật Hoàng Sa thông tin các quy định của pháp luật liên quan.
(Ảnh: Internet)

Qua cơn "say nắng" liệu có còn yêu?

Bạn sẽ làm gì khi phát hiện ra chồng mình "say nắng" 1 nữ đồng nghiệp? Hơn nữa dù đã hứa hẹn chấm dứt mọi mối quan hệ nhưng hai người vẫn nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau như những người bạn. Có khi nào qua cơn "say nắng" mà vẫn còn gặp gỡ coi nhau như bạn bè được không?
(Ảnh: Internet)

Tranh hạng 3 giải futsal vô địch Đông Nam Á 2019: Đánh bại Myanmar, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup

Xuất sắc đánh bại Myanmar với tỉ số 7-3 ở trận tranh hạng 3 giải futsal HDBank vô địch Đông Nam Á 2019, tuyển Futsal Việt Nam giành suất dự vòng chung kết VCK giải futsal vô địch châu Á 2020.

Ngôn từ phản cảm, xuồng xã, vì sao cuốn sách "Hack não 1500 tiếng Anh" lại lọt qua lưới thẩm định?

“Ông ta đe dọa sẽ sờ mó tiếp nếu cô bé quá nhạy cảm kêu lên”, “Mày thích ăn cú đấm hay thích bị bắn đạn đây”. Hay “hư hỏng tương tự là chị đánh cho sấp mặt luôn đấy nhé, đừng có mà học đòi”; “Xe ô tô chèn nát ti con chuột cống trông rõ tởm”… những lời thoại này được trích dẫn trong cuốn sách "Hack não 1500 từ tiếng Anh" do ông Nguyễn Văn Hiệp Giám đốc công ty TNHH Giáo dục Tiến bộ làm chủ biên và được xuất bản bởi nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chưa bàn đến phương pháp, chỉ đọc qua một vài câu thoại cho thấy ngôn ngữ sử dụng trong cuốn sách có những yếu tố không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, xuồng xã, phản cảm, thậm chí là kích động bạo lực. Câu hỏi đặt ra là khâu thẩm định sách tham khảo hiện nay được thực hiện ra sao, khi những cuốn sách này vẫn được bán rộng rãi trên thị trường dưới nhiều dạng khác nhau bằng cả sách in và sách điện tử?