Mời các bạn nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với luật sư Nguyễn Hữu Toại tại đây:
Những lưu ý khi nhận và ghi phiếu bầu cử
Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Công ty Luật TNHH Hừng Đông lưu ý: Khi cử tri nhận phiếu bầu cử, cần lưu ý:
- Phiếu bầu phải do Tổ bầu cử phát ra và có đóng dấu của Tổ bầu cử. Đây là điều kiện bắt buộc để phiếu bầu được coi là hợp lệ. Nếu phiếu không có dấu của Tổ bầu cử thì phiếu đó sẽ không được tính khi kiểm phiếu.
- Cử tri cần đọc kỹ danh sách những người ứng cử và số lượng đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử của mình. Trên mỗi phiếu bầu đều ghi rõ đơn vị bầu cử được bầu bao nhiêu đại biểu. Cử tri có quyền bầu đủ số lượng đại biểu đó hoặc bầu ít hơn, nhưng không được bầu nhiều hơn số lượng đã được ấn định.
Cách ghi phiếu bầu
• Nếu cử tri tín nhiệm người ứng cử nào thì để nguyên họ và tên của người đó trên phiếu bầu.
• Nếu không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang toàn bộ họ và tên của người ứng cử đó.
Khi gạch tên người ứng cử, cần gạch đè lên toàn bộ dòng họ và tên của người đó, có thể gạch ngang, gạch chéo hoặc gạch dọc, miễn là thể hiện rõ ý chí không bầu cho người đó.
Đối với trường hợp cử tri ghi nhầm hoặc viết hỏng phiếu bầu, pháp luật cũng cho phép cử tri đổi phiếu bầu mới. Khi đó, cử tri cần nộp lại phiếu bầu viết hỏng cho Tổ bầu cử và đề nghị cấp lại phiếu khác.
Tổ bầu cử sẽ thu hồi phiếu bầu viết hỏng, ghi nhận và niêm phong để quản lý riêng, sau đó phát phiếu mới cho cử tri thực hiện lại việc bầu cử.
Quy định về bảo quản và niêm phong hòm phiếu
Trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử, hòm phiếu phải được đặt tại vị trí dễ quan sát, bảo đảm sự giám sát của cử tri và các thành viên Tổ bầu cử. Khi kết thúc thời gian bỏ phiếu theo quy định, Tổ bầu cử sẽ tiến hành niêm phong hòm phiếu và chuẩn bị cho việc kiểm phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử sẽ mời đại diện cử tri tại địa bàn chứng kiến việc mở hòm phiếu, nhằm bảo đảm tính công khai và minh bạch. Ngoài ra, theo quy định, người ứng cử, đại diện tổ chức giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm, cũng như phóng viên báo chí đều có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu theo quy định, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến quá trình làm việc của Tổ bầu cử./.
