Thực tế hiện nay vẫn còn nhiều giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện rất đơn giản do người mua chưa nắm rõ quy trình và thủ tục. Hệ lụy của việc mua bán nhà đất chỉ thông qua giấy viết tay là không đảm bảo tính pháp lý để có thể sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội thì những bất động sản không có giấy chứng nhận chủ quyền luôn khiến người mua gặp phải rủi ro nếu đất đai nằm trong diện giải tỏa, quy hoạch. Vậy quy trình, thủ tục mua bán nhà đất cần phải được được thực hiện như thế nào?