Chiến thắng trong trận chung kết U23 Đông Nam Á là “hồi kết có hậu” cho chặng đường gian nan vừa qua, nối dài niềm tự hào World Cup của đội tuyển nữ quốc gia, và trước đó là niềm vui vỡ òa ngày mùng 1 Tết mà đội tuyển nam quốc gia đã tạo ra. Chuỗi ngày vui đó vừa làm nức lòng người hâm mộ cả nước, vừa tiếp thêm nguồn cảm hứng quý giá về việc “thích ứng linh hoạt”,

“Chưa bao giờ nhìn thấy một giải đấu nào mà khó khăn như giải này. Ranh giới giữa được thi đấu và không được thi đấu nó chỉ là một lằn ranh, nhỏ như một cái vạch Test nhanh thôi. Thành công lớn nhất ngày hôm nay mà chức vô địch U23 Việt Nam mang lại cho toàn thể người dân Việt Nam chúng ta là một niềm cảm hứng rằng, nếu chúng ta cứ cố gắng, cứ chiến đấu thì chúng ta sẽ đánh bật được Covid. Và thậm chí một đội bóng tưởng như là chuẩn bị bỏ giải đến nơi, mà cuối cùng chúng ta vẫn đi tới đỉnh cao vinh quang một cách vô cùng thuyết phục. Tất cả cầu thủ đều chơi rất hay, ai chơi cũng tốt. Đây là giải đấu cực kỳ cảm xúc, giá trị triết lý của chiến công này rất lớn lao, là chúng ta phải sáng tạo, phải thích nghi với điều kiện mới” - nhà báo Minh Hải nêu quan điểm.

“Thích ứng linh hoạt’ theo cách không thể hiệu quả hơn, U23 Việt Nam vượt qua mọi gian nan. Ở chung kết, đoàn quân áo đỏ hạ U23 Thái Lan bằng pha đánh đầu tinh tế của Bảo Toàn, từ pha treo bóng của Tuấn Tài. Cả Tuấn Tài và Bảo Toàn đều là những cầu thủ được bổ sung do U23 Việt Nam có hàng loạt cầu thủ mắc Covid 19 sau trận thắng Singapore. Trước đó ở bán kết, Bảo Toàn cùng Thanh Nhân, Khắc Lương, Đình Hai đều cày ải hết mình, rồi hoàn thành nhiệm vụ ở loạt sút luân lưu. Tổng cộng 10 ‘viện binh” được bổ sung gấp gáp, hầu hết phải đi đường bộ sang Campuchia cho kịp giờ ra sân, tất cả đã cùng nhau cố gắng và thể hiện rất tốt.

Và nếu nói về biểu tượng chiến thắng dịch bệnh, không thể bỏ qua Dụng Quang Nho. Sau khi khỏi Covid-19, Dụng Quang Nho lập tức đeo băng đội trưởng, đá trọng vẹn trận chung kết và khiến tất cả phải trầm trồ.

“Phải nói rằng cầu thủ Dụng Quang Nho có thể chất rất là tốt, nhanh nhẹn, khéo léo và rất khỏe nữa. Và tôi nhìn cầu thủ này thi đấu thì hình dung ra như là Kante của ĐT Pháp. Em chạy liên tục và gần như ở điểm nóng nào em cũng có mặt. Tôi nghĩ cách chơi Dụng Quang Nho đã thúc đẩy cho tinh thần các cầu thủ của chúng ta lên rất nhiều” - HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Dụng Quang Nho, cùng 5 đồng đội khác gồm Y Êli Niê, Đoàn Anh Việt, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Văn Tùng, Lương Duy Cương, được HLV Đinh Thế Nam nêu đích danh khi trả lời báo giới về việc tiến cử những ai cho chiến dịch SEA Games 31.

“Như năm nay mà không vướng V.League, những lứa sinh năm 1999, 2000 thi đấu thì lứa từ 2001, 2002, 2003 chưa được đá giải này, phải chờ năm sau, thì các em sẽ phát triển chậm hơn và cũng không phát hiện được những tài năng. Nhưng tôi nghĩ sau giải đấu này thì HLV Park Hang Seo sẽ nhìn ra những cầu thủ có tiềm năng để đưa các em đó lên tập cùng với lứa trên, để kế thừa những năm tiếp theo của SEA Games” - HLV Phạm Minh Đức cho biết.

Chức vô địch đấu trường khu vực là hoàn toàn xứng đáng với U23 Việt Nam sau tất cả những gì đoàn quân áo đỏ đã làm được. Và theo BLV Quang Huy, rõ ràng đây là giải đấu rất đáng nhớ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

“Các cầu thủ đã chơi với tinh thần quả cảm. Đây là lứa cầu thủ mà chúng ta thấy là từ năng khiếu cho đến đào tạo cơ bản rất là tốt, chúng ta có thể yên tâm các cầu thủ có giải đấu thực sự đáng nhớ và những trải nghiệm như vậy giúp cho cầu thủ Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều, và đôi khi là trưởng thành trước tuổi. Bởi có những tình huống mà cả các anh lớn, những người chú, người bác trước đây đá bóng bao nhiêu năm mà đã gặp phải những tinh huống như vậy. Chúng ta rất hy vọng vào lứa cầu thủ vừa thi đấu ở Campuchia, tôi tin rằng sẽ có 5,7 cầu thủ của đội hình này xứng đáng bổ sung vào thành phần dự SEA Games, cũng như là sau đó ở giải U23 châu Á” – BLV Quang Huy nhận định.