Tiếp nối thành công của chuỗi VnExpress Marathon, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội - VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2020 với thông điệp “Run to the light”, đã chính thức khởi động nhận đăng ký từ tháng 12 năm ngoái, với mục tiêu lan tỏa tinh thần chạy bộ tại Việt Nam, tạo cơ hội để các VĐV thử thách bản thân cũng như đưa tới những trải nghiệm độc đáo về đêm ở thủ đô Hà Nội. BTC đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV tham dự, ông Ngô Mạnh Cường – Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT Online, Phó trưởng BTC giải cho biết, khác biệt lớn nhất là việc tổ chức cho VĐV chạy vào ban đêm nên BTC phải tính toán rất kỹ những yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của VĐV như an ninh đường chạy ánh sáng an toàn giao thông trên đường di chuyển của VĐV. Trong quá trình tổ chức sẽ có những vấn đề liên quan đến nhiều người chưa từng chạy đêm bao giờ nên mình phải hướng dẫn cho VĐV để họ có thể chuẩn bị đảm bảo sức khỏe tốt nhất trước khi chạy. BTC cũng đảm bảo các quy định của chính phủ về giãn cách, đảm bảo các vấn đề liên quan đến phòng dịch…

VĐV Phạm Thị Hồng Lệ là người đầu tiên hoàn thành cự ly 42km của nữ và đây là lần thứ 3, cô giành chiến thắng tại hệ thống giải chạy VnExpress Marathon. Trước đó, VĐV này từng giành vị trí đầu tiên cự ly FM trên đường chạy Quy Nhơn hai năm liên tiếp, 2019 – 2020. Trong khi đó, người giành chiến thắng ở cự ly 42km của nam là VĐV Trịnh Quốc Lượng. Trên đường chạy 21km, những người cán đích đầu tiên là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh và Đỗ Quốc Luật. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, với cung đường chạy của VnExpress Marathon Hanoi Midnight, cô cảm thấy cung đường rất đẹp cũng được hỗ trợ rất nhiều trong quá trình chạy và đặc biệt với thời tiết bắt đầu trở lạnh của Hà Nội thì chạy khá là tuyệt vời, cũng không bị lạnh quá khi chạy 21km Bên cạnh đó có rất nhiều điểm tiếp nước, bàn hỗ trợ VĐV… Nguyễn Thị Oanh cũng đánh giá quy mô tổ chức giải rất lớn và chuyên nghiệp…

Không chỉ là hoạt động thể thao khám phá VnExpress Marathon còn là dịp để các VĐV đóng góp cho Quỹ Hy vọng của báo VnExpress, nhằm cải thiện điều kiện học tập của trẻ em nghèo trong chương trình “Ánh sáng học đường”. Trong đó, 10% tiền bán Bib của giải được dành để xây mới các điểm trường.