Ở trận lượt đi, Manchester City chỉ thắng Borussia Dortmund 2-1 và tỷ số này là chưa đảm bảo cho đại diện bóng đá Anh giành vé vào bán kết. Man City xem như đã vô địch Premier League khi hơn đối thủ nhì bảng Manchester United tới 21 điểm và giờ là lúc thầy trò HLV Pep Guardiola được thoải mái tâm lý để dốc toàn lực chinh phục đấu trường Champions League.

Trong khi Borussia Dortmund đã mất khả năng đua vô địch Bundesliga khi đã kém Bayern Munich tới 19 điểm nên cũng sẽ tập trung hết sức vào sân chơi châu Âu.

Man City đang nắm giữ lợi thế nhưng chắc chắn sẽ đối diện nhiều thử thách. HLV Pep Guardiola cho biết: “Chúng tôi biết cần phải làm gì. Chúng tôi muốn thắng và sẽ hướng tới điều đó. Các cầu thủ của chúng tôi đang có được trạng thái tâm lý thoải mái. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt trong suốt cả trận đấu. Chúng tôi sẽ bắt đầu trận với chiến thắng 2-1. Chúng tôi đang chiếm lợi thế và nếu ghi được thêm những bàn thắng, lợi thế sẽ lớn hơn. Điều đó là hoàn toàn có thể. Chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng”.

Trong khi đó, Liverpool đang đứng trước vô vàn bất lợi khi đã thua 1-3 trong trận lượt đi trên sân của Real Madrid. Trong quá khứ, Liverpool từng làm nên chuyện động trời khi có màn lội ngược dòng không tưởng trước Barcelona ở bán kết Champions League mùa giải 2018/2019. Lượt đi, họ thua 0-3 trên sân Nou Camp nhưng lượt về thắng 4-0 tại sân Anfield. Nhưng tình thế trước đây và giờ đã khác rất nhiều. Liverpool hồi đó rất hùng mạnh nhưng giò thì sức mạnh đã giảm đi đáng kể. Họ thậm chí còn hết khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này khi đã kém Man City tới 22 điểm.

Real Madrid hiện nay chắc chắn cũng sẽ nhìn vào bài học đã xảy ra ở mùa giải 2018/2019. Quan trọng hơn, đại diện bóng đá Tây Ban Nha đang có cơ hội cạnh tranh cả hai chức vô địch La Liga lẫn Champions League và đây là động lực để thầy trò HLV Zidane ra sức chiến đấu.

Liverpool đang đối diện với quá nhiều khó khăn. HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng. Họ đã giành kết quả tốt hơn chúng tôi ở trận lượt đi. Chúng tôi đã gặp nhiều vấn đề trong trận đấu đó và cần phải thay đổi nếu muốn giành chiến thắng. Để thua Real Madrid 1-3 ở trận lượt đi là kết kết quả không tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi trận lượt về tốt nhất có thể và cố gắng thắng trận đấu nhưng chúng tôi biết sẽ rất khó khăn”.

Còn trong hai cặp tứ kết lượt về kết thúc rạng sáng nay (14/4), Bayern Munich dù thắng Paris Saint-Germain 1-0 và có được kết quả hòa 3-3 sau hai lượt trận nhưng vẫn phải dừng bước do luật bàn thắng sân nhà sân khách còn Chelsea thua FC Porto 0-1 nhưng vẫn đi tiếp do ở lượt đi, họ đã thắng Porto 2-0.