Manchester United vừa trải qua mạch 12 trận liên tiếp bất bại với 9 chiến thắng và 3 trận hòa; trong khi thành tích của Sheffield United là rất tệ. Đội bóng mới lên hạng đá 19 trận thì thua tới 16 trận và đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Manchester United còn vừa đá bại cả Liverpool ở vòng 4 cúp FA. Trận thắng này sẽ góp phần giúp các cầu thủ của Quỷ đỏ tự tin hơn khi bước vào cuộc tiếp đón một đội bóng yếu như Sheffield United. Chắc chắn Man United sẽ làm mọi thứ để giành 3 điểm và chiếm lại ngôi đầu từ Man City.

Kể từ năm 1975 đến nay, Sheffield thua cả 7 trận tại sân Old Trafford. Mọi yếu tố thiên thời, địa lợi đều đang ủng hộ Quỷ đỏ. HLV Solskjaer chia sẻ: “Toàn đội chúng tôi đã tập luyện tốt. Chúng tôi đang đạt phong độ cao và tất cả các cầu thủ đều cảm thấy tự tin, vui vẻ, thoải mái tập trung cho trận đấu tiếp theo. Nhiều đội bóng đang muốn giành chiến thắng ở Premier League. Chúng tôi cần chiến đấu kiên trì và cải thiện phong độ”.

Trong khi đó, Leicester City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Everton. Nếu giành chiến thắng, Leicester sẽ có cơ hội chia sẻ ngôi đầu bảng với Man City trong trường hợp Man United sẩy chân trong cuộc tiếp đón Sheffield. Thực tế, đội bóng của HLV Brendan Rodgers cũng đang đạt phong độ cao khi đã giành 12 chiến thắng, 2 trận hòa sau 19 trận đã đá. Tất nhiên, Everton không phải là đối thủ dễ chơi với Leicester. HLV Brendan Rodgers cho rằng: “Đó là một thử thách. Họ rất thiện chiến cùng lối chơi đa sắc màu. Họ có một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm. Họ cũng có nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi cần bước vào trận đấu này với động lực cao. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ có sự thể hiện tốt. Tôi cho rằng, chúng tôi sẽ chơi tốt khi có Jamie Vardy. Cậu ấy không chỉ có khả năng ghi bàn mà còn đóng vai trò kết nối. Cậu ấy luôn là cầu thủ quan trọng của chúng tôi”.

Trước đó, Manchester City giành chiến thắng 5-0 trong chuyến làm khách trên sân The Hawthorns của West Brom. Trong đó Ilkay Gundogan lập cú đúp. Ba pha lập công còn lại thuộc về Joao Cancelo, Riyad Mahrez và Raheem Sterling.

HLV Pep Guardiola nói về chiến thắng của các học trò: “Chúc mừng đội bóng. Một trận đấu thật sự tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Sheffield United. Chúng tôi đang đứng đầu bảng. Những trận đấu ở Premier League luôn khó. Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh rơi điểm. Có khá nhiều đội đang khát khao danh hiệu. Chúng tôi đã đua tốt và cần nghĩ tới bước tiếp theo”.

Với chiến thắng này, Man City được 41 điểm, hơn Man United 1 điểm.