Ở buổi tập chiều 20/05, tin mừng là Đội phó Lương Xuân Trường đã bình phục chấn thương và tập chung với toàn đội, cùng với đó là sự xuất hiện của Phan Văn Đức, tiền vệ vừa hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với CLB Sông Lam Nghệ An. Văn Đức cùng Phạm Xuân Mạnh, thủ môn Văn Hoàng thích nghi rất nhanh với đội tuyển. Trước đó, 3 cầu thủ của SLNA phải cách ly hơn 10 ngày, nên tất cả phải tập với 200% sự cố gắng để ghi điểm với thầy Park.

Lúc này chỉ có duy nhất Nguyễn Hoàng Đức đang tiếp tục tập hồi phục chấn thương mu bàn chân trái, tuy vật tiền vệ này được dự báo sẽ sớm trở lại trong vài ngày tới. Như vậy là những gương mặt xuẩt sắc nhất nơi hàng tiền vệ đều kịp hồi phục sát ngày Ban huấn luyện rút gọn danh sách san UAE. Về khoảng trống mà Hùng Dũng để lại, giới chuyên môn nhận định một trong những ứng viên thay thế sáng giá nhất chính là Minh Vương.

“Theo em thì chấn thương của anh Hùng Dũng thực sự là đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam và đó là trường hợp không thể thay thế. Em nghĩ là không chỉ em đâu mà bất cứ ai được trám vào vị trí của anh Dũng cũng đều phải thể hiện. Điều em suy nghĩ bây giờ là tiếp tục tập luyện và thể hiện tốt ở đội tuyển, còn vấn đề chính thức hay là được sang UAE không thì đấy là sự chọn lựa của Ban huấn luyện.” - Tiền vệ của HAGL cho biết:

Trải qua gần 2 tuần tập luyện, toàn đội đã tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch bệnh, dành sự tập trung tối đa cho nhiệm vụ lớn vào tháng 6 tới đây.

“Mỗi lần tập trung đội tuyển đều mang lại không khí mới nhưng lần tập trung này, với cá nhân em cảm thấy mọi thứ tập trung hơn, vì một mục đích là đội tuyển có thể vào được vòng tiếp theo của vòng loại World Cup. Em nghĩ là mọi thứ đều kỷ luật hơn đợt trước. Nhiệm vụ của em bây giờ vẫn là cố gắng, cố gắng từng ngày ở đây và em hy vọng những điều may mắn cũng như tích cực đến với đội tuyển thời gian sắp tới.” - Minh Vương bày tỏ.

Chiều 20/05, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng với lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tới thăm, động viên các thành viên Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U22 Việt Nam.