Chuẩn bị cho ngày khai cuộc V.League 2021, các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định mở đầu bằng đợt rèn thể lực ở vùng biển Quảng Ninh, tiếp đó di chuyển vào phương Nam ấm áp để tập kỹ chiến thuật, rồi tổng duyệt thông qua loạt trận giao hữu với tân binh Bình Định, cũng như 5 đội bóng khác tại giải giao hữu Bình Dương.

“Sau thời gian tập huấn 8 ngày tại Trà Cổ thì chúng tôi đã di chuyển vào đây. Điều kiện tập luyện ở Phú Yên rất tốt, thứ nhất về thời tiết, thứ hai về sân bãi, nhà tập gym rất là đảm bảo chất lượng, rất yên tâm trong thời gian 10 ngày tại đây để chuẩn bị cho giải giao hữu ở Bình Dương vào ngày 28. Điểm rơi chúng tôi tính là phải rơi vào 2 trận đầu của V.League 2021, gặp Hà Nội và Hải Phòng”. - Trợ lý HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Đội chủ sân Thiên Trường đang cho thấy những động thái hết sức tích cực trước mùa giải mới. Trong khi đó trên thị trường chuyển nhượng, sau khi chia tay trung vệ Thiago Melo, tiền vệ Sỹ Minh, và 2 tiền đạo Đỗ Merlo, Rafalelson, Nam Định đã công bố 4 bản hợp đồng mới. Trên hàng công là 2 ngoại binh Felipe Martins (từ SLNA), Rodrigo Dias (từ Quảng Nam), cùng chân sút 27 tuổi Võ Lý - từng khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng.

“Rất là tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo của DNH Nam Định, với chảo lửa Thiên Trường và CĐV Nam Định đông đảo và nhiệt huyết. Em theo nghiệp bóng đá thì thực sự là rất lâu, trải qua nhiều thăng trầm, lúc trẻ em có nhiều thành tích nhưng thực sự 2 năm trở lại đây em thi đấu ít. Về với CLB DNH Nam Định, em hy vọng và cố gắng hết mình”. - Tiền đạo Võ Lý bày tỏ.

Một nội binh khác vừa gia nhập Nam Định là hậu vệ Phương Hoài Trung Hiến, từ đội bóng hạng Nhất Tây Ninh. Trung Hiến sinh năm 1996, gây ấn tượng ở ngoại hình khá lý tưởng với chiều cao 1m83.

“Em cũng rất vui khi được gia nhập CLB DNH Nam Định. Em cố gắng tập luyện tốt để chờ đợi trận đấu đầu tiên trong màu áo DNH Nam Định. Em sẽ có gắng cống hiến hết mình, thi đấu 200% sức để đạt thành quả tốt nhất”. - Trung Hiến khẳng định quyết tâm.

Trung Hiến, Võ Lý cùng các dồng đội mới tập huấn ở Phú Yên đến hết ngày 26/12, sau đó dự giải giao hữu Cúp Thiên Long cùng chủ nhà Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Khánh Hòa và thú vị nhất là HAGL của tân HLV Kiatisuk.

“Chúng tôi sẽ tham dự giải Bình Dương từ ngày 28 cho đến ngày 5/1, sau đó trở về Nam Định để chuẩn bị có trận đấu giao hữu nữa trước khi vào giải 2021. Thi đấu với Hà Nội trên sân nhà ở trận đấu đầu tiên thì tôi nghĩ sẽ có nhiều điều rất thú vị. Trên sân nhà, nhiều mùa giải gần đây, gặp Hà Nội kể cả Cúp QG hay giải VĐQG, thì chúng tôi đã làm rất là tốt. Hy vọng là trận đầu tiên thì các em, các cháu sẽ có kết quả tốt”.- HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Tín hiệu vui cho Nam Định là tuyến trẻ vừa có màn trình diễn tốt, lọt vào tới vòng bán kết giải U21 Quốc gia, qua đó mang đến sự an tâm cho Ban huấn luyện khi tuyển chọn nhân tố bổ sung lên đội 1. Khẳng định đội bóng thành Nam vẫn phải dựa vào nguồn lực nội tại để chinh chiến ở mùa giải mới, BLV Quang Huy cũng nói về yếu tố then chốt mà thày trò HLV Nguyễn Văn Sỹ nên lưu ý: “Trong mùa giải vừa rồi họ hay bị căng thẳng, số trận đấu mà trọng tài ảnh hưởng đến kết quả với Nam Định nhiều quá, thành ra là kể cả những trận trọng tài bắt tử tế đi chăng nữa thì Nam Định vào trận hay căng thẳng. Mùa giải mới, Nam Định vẫn sẽ khó khăn, nhưng mà làm sao vào trận bình thản hơn, tránh căng thẳng, áp lực. Cứ xác định là mùa giải vừa rồi rất là khó khăn, họ đã vượt qua được, thì đến mùa này họ sẽ tạo được cái tĩnh tại hơn. Đúng là bóng đá có mặt trái, có lúc mọi chuyện không đứng về phía mình, nhưng mình sẽ đối phó với nó theo cách rất là bình thản. Sự bình thản có được ngay từ đầu mùa giúp cho Nam Định vững vàng hơn. Tâm lý nhập cuộc mùa giải rất quan trọng với Nam Định”.

Về phần mình, Chủ tịch CLB Dược Nam Hà Nam Định Nguyễn Tân Anh nêu rõ, tiêu chí đầu tiên của đội bóng là cố gắng giữ bản sắc, dùng những con người của mình đào tạo được. Đó cũng là mong muốn của mọi người dân thành Nam. Nhìn lại mùa giải 2020, đội bóng sẽ mạnh mẽ hơn ở V-League 2021. Câu chuyện V-League bao nhiêu năm nay vẫn thế: đội nào đuối thì sẽ bị lép vế! Nhưng Dược Nam Hà Nam Định phải thích ứng chuyện đó, phải chuẩn bị thật tốt để làm sao không còn là “kẻ yếu nhất” trong mắt V.League 2021.