Trận cầu tâm điểm của bóng đá châu Âu rạng sáng mai 16/03 là trận quyết đấu giữa Manchester United (MU) và Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Với kết quả hòa 1-1 ở trận lượt đi nên cơ hội giành quyền đi tiếp được chia đều cho cả hai đội.

Ngay trước trận đấu, Ronaldo đã kịp lập hattrick trước Tottenham đánh dấu sự trở lại. Tất nhiên, Atletico là đối thủ mạnh và lì lợm hơn Tottenham. Tuy nhiên, Man Utd không chỉ có Ronaldo là đáng ngại mà ngay cả Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Jadon Sancho đều có kỹ năng độc lập tác chiến tốt, giúp Man Utd có thể ghi bàn ở mọi thời điểm chơi. Trước trận đấu, HLV Ralf Rangnick xác nhận, cả Luke Shaw và Bruno Fernandes đã trở lại tập luyện, sau khi cho kết quả âm tính Covid-19. Tuy nhiên, khả năng ra sân của bộ đôi trên là khá thấp. Trong khi đó, McTominay và Cavani sẵn sàng xung trận sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương.

Ngược lại Atletico Madrid đã chơi rất hay trong trận lượt đi trên sân Wanda Metropolitano. Họ nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, nhưng luôn tỏ ra cực kỳ lợi hại với những pha phản công thần tốc. Đội khách hiện cũng rất tự tin hành quân đến Manchester. Thầy trò Simeone thắng cả 3 trận gần nhất, sau khi hòa MU. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách tại Old Trafford, Atletico Madrid chịu tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng đến 5 cầu thủ gồm Sime Vrsaljko, Daniel Wass, Matheus Cunha, Yannick Carrasco và Thomas Lemar.

Hai đội từng 3 lần chạm trán nhau trong quá khứ, với một chiến thắng nghiêng về Atletico Madrid và hai lần khác kết thúc với tỷ số hòa. Trận đấu giữa Manchester United và Ateltico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ sáng 16/3 (theo giờ Việt Nam).

Một diễn biến khác, ở trận đấu diễn ra cùng giờ giữa đại diện bóng đá Hà Lan - CLB Ajax và Benfica. Cũng như MU và Aleltico, cả hai đã cầm hòa nhau 2-2 ở lượt đi tại Bồ Đào Nha, nên cơ hội hiện vẫn đang chia đều cho cả hai đội. Trong trận lượt về này, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag có lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà.

Theo giới chuyên môn, chuyến đi tới Amsterdam được xem là lành ít dữ nhiều với Benfica. Trên sân nhà, thầy trò HLV Ten Hag đã toàn thắng 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ghi tới 34 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 lần. Nhìn chung, Benfica không có nhiều điểm tựa ở chuyến hành quân đến Hà Lan. Chưa kể họ sẽ mất chân sút chủ lực Haris Seferovic và trung vệ rất mắn bàn thắng Lucas Verissimo (đá 10 trận ghi 3 bàn từ đầu mùa) cùng vì lý do chấn thương.