Ngay khi bóng lăn, tuyển Thái Lan có cơ hội đầu tiên. Bordin Phala xuyên thủng cánh trái và phải nhờ hai pha cứu thua của thủ thành Nadeo Argawinata để Indonesia tránh được bàn thua sớm. Nhưng đoàn quân của Shin Tae-yong chỉ đứng vững thêm một phút trước khi bị Chanathip sút tung nóc lưới, sau pha đi bóng của Philip Roller ở cánh phải, rồi trả ngược cho tuyến hai. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ bên phía tuyển Thái Lan, Indonesia tưởng như san bằng tỷ số cuối hiệp 1. Irfan không thể dứt điểm sau pha căng ngang của Witan, nhưng khiến bóng đến chân Alfeandra Dewangga ở vị trí trống trải, tuy nhiên tiền vệ này Indonesia lại dứt điểm vọt xà ở khoảng cách chỉ 7m.

Sau giờ nghỉ giải lao, tuyển Thái Lan sớm nhân đôi cách biệt. Vẫn là Chanathip lập công với cú sút chìm tinh quái, nhưng công đầu ở bàn thắng này thuộc về Supachok Sarachat. Không tấn công ồ ạt, Thái Lan vẫn có thêm 2 bàn thắng ở những phút còn lại. Supachai bỏ bóng sau đường căng ngang của Roller và Supachok khiến nỗ lực bay người của Nadeo trở nên vô nghĩa khi cú sút của anh sát mép cột dọc. Phala ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 83. Tỷ số cách biệt khiến Thái Lan gần như nắm chắc chức vô địch, dù hai đội còn gặp nhau ở trân lượt về, cũng diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore vào tối 01/02/2022.