Quang Hải và Quách Thị Lan sẽ theo học chương trình đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, dành cho đối tượng tài năng thể thao đã đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới.

“Điểm nhấn của chương trình này có 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, nhà trường thiết kế một chương trình phù hợp gắn với thực tiễn. Năm đầu tiên Đại học Quốc gia cho phép khoảng tầm 100 các bạn tài năng thể thao. Phần lớn các bạn học theo lịch linh hoạt của các bạn ấy. Thứ hai, các bạn ấy là những người có tài năng, năng động, có trí tuệ, thì các bạn đó có thể xây dựng nên một lực lượng thể thao để có thể đóng góp vào cho kinh tế nước nhà, thông qua chương trình học linh hoạt, các bạn đó cố gắng làm sao vừa luyện tập vừa học tập để hòa thành chương trình này từ 4 đến 6 năm. Thứ ba là sự kết nối và lan tỏa. Chúng ta có thể minh chứng rằng, với ngành thể thao, đặc biệt liên quan đến kinh tế thể thao là một trong các lĩnh vực rất cần quan tâm. Theo chương trình, các bạn chính là những sứ giả để có thể nhân rộng lên trong tương lai” - PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế chia sẻ.

Là VĐV được trao học bổng toàn phần, Quách Thị Lan bày tỏ: “Em đã tốt nghiệp Đại học Thể thao, sau này nếu tốt nghiệp thêm bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, em nghĩ, mình có thể phát triển được tốt hơn”.

Với Quang Hải, anh dành nhiều tâm huyết cho môn thể thao vua và cũng đã thành lập một trung tâm bóng đá cộng đồng: "Ở Đông Anh, mình có mở lớp bóng đá cộng đồng. Mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho lớp trẻ và kết hợp truyền lại những kinh nghiệm, cảm hứng chơi bóng, giúp các em tránh xa tệ nạn". Việc trở thành Cử nhân Quản trị kinh doanh chắc chắn sẽ giúp anh có sự chuẩn bị tốt hơn nữa cho tương lai.

Và nói về việc VĐV khởi nghiệp kinh doanh, không thể không nhắc đến kiếm thủ nổi tiếng Vũ Thành An. Năm 2015, ở tuổi 23, Vũ Thành An khởi nghiệp bằng cách chơi chứng khoán, sau đó chuyển sang đầu tư bất động sản, rồi đến năm 2018 bắt đầu mở công ty để kinh doanh máy pha cà phê tự động. "Học tập, nâng cao kiến thức đa ngành, đa lĩnh vực, VĐV sẽ dễ hơn trong tìm câu trả lời cho câu hỏi: kết thúc sự nghiệp VĐV mình sẽ làm gì" - Vũ Thành An nêu quan điểm về chương trình đào tạo cử nhân cho các VĐV.

Thực tế đã cho thấy nhiều câu chuyện vận động viên bế tắc trước bài toán tìm hướng đi sau khi giã từ sự nghiệp đỉnh cao. Thế nên, những chương trình thiết thực như đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh cho VĐV, rất cần được lan tỏa.