Tự hào, phấn khích và vui sướng là cảm giác mà cộng đồng người Việt tại New Zealand đang tận hưởng trong những ngày qua. Khi càng gần đến ngày đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận đầu tiên của giải, những cảm giác này càng được nhân lên một cách mạnh mẽ. Vì vậy khi biết được đội tuyển có buổi tập mở và giao lưu với cộng đồng, bà con đã rủ nhau đến sân tập để xem các vận động viên tập luyện và được gặp mặt, nói chuyện với các cầu thủ mà mình yêu mến. Bên sân tập của đội tuyển, bà con đã không ngần ngại chia sẻ cảm giác tự hào và phấn khích với các cô gái vàng của Việt Nam. Chị Trần Lệ Tâm, Việt kiều sống tại thành phố Auckland cho biết: “Hàng triệu trái tim của người hâm mộ không chỉ ở New Zealand và những nước khác , những nơi xa xứ, hang triệu con tim người hâm mộ, và cả ở Việt Nam tất cả đều đang hướng về các cô gái nhỏ của chúng ta nên các bạn hãy tự tin, giữ vững tinh thần, cứ chiến đấu hết mình là được, không quan trọng là thắng hay thua. Đã đưa được Việt Nam đến với World Cup đó là rất là tự hào rồi, là chiến thắng rồi, ko còn mong đợi gì hơn, đã chiến thắng trong lòng tất cả mọi người”.

Tình yêu đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn được thể hiện từ nhiều tháng trước, một tổ chức của cộng động người Việt tại New Zealand có tên là VietNZ đã tổ chức mua vé tập thể với mong muốn bà con người Việt có thể ngồi cùng một khu vực để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ. Mặc dù việc mua vé tốn rất nhiều thời gian để liên lạc với FIFA về việc mua vé tập thể, tập hợp thông tin người mua và chuyển vé đến từng người nhưng các thành viên trong ban quản trị VietNZ đã cố gắng sắp xếp thời gian để cân đối giữa công việc toàn thời gian vào ban ngày, rồi công việc gia đình với công việc của cộng đồng.

Đến khi đội tuyển đến thành phố Auckland để chuẩn bị vào giải, bà con trong cộng đồng cũng rủ nhau ra sân bay để đón đoàn và khích lệ tinh thần của các cầu thủ. “Trong đợt đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu cùng đội New Zealand ở Napier, mình ra sân bay đón đoàn và một trong những khách ở sân bay có hỏi mình rằng hôm nay mình ủng hộ đội nào. Đội tuyển New Zealand. Tôi thực sự rất là khó khi trả lời câu hỏi đó nhưng dù là Việt Nam hay New ZEalnd đội tuyển nào thắng thì mình đều vui mừng vì dù là quê hương thứ nhất hay quê hương thứ 2 thì các cô gái Việt Nam đến được New Zealand và làm cho rất nhiều người, các dân tộc ở New ZEland biết được Vietj Nam là ai, Việt Nam là như thế nào nhưng nhờ có các cô gái Việt Nam kim cương của chúng ta thì đợt này mọi người đã cũng biết đến Việt Nam, rất tự hào, Việt Nam cố lên”. Chị Snow Nguyễn, Giám đốc Marketing công ty Du học định cư NZ tại thành phố Auckland, New Zealand, chia sẻ.

Khi có dịp đến sân gặp mặt cầu thủ, bà con cũng đã rủ nhau đi và cùng nhau gom góp tiền để mua một chút quà kỷ niệm là các sản phẩm nhỏ, đặc trưng của New Zealand để tặng cho đội tuyển và ban huấn luyện. Chị Vân Bình - Việt kiều tại Auckland cho biết: “Tụi mình từ VietNZ tại New Zealand , đây là những món quà mà VietNZ quyên tặng để tặng cho các cầu thủ của đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là chút quà lưu niệm rất dễ thương để các bạn có thể để trên bàn và đằng sau là những lời thân thương nhất của VietNZ muốn gửi tặng tới các bạn đội tuyển. Còn đây là những thanh socola, đến từ Whittaker là một công ty chocolate nổi tiếng của New Zealand như sự ngọt ngào mà các fan hâm mộ ở New Zealand muốn gửi đến tất cả các bạn đội tuyển và ban huấn luyện”.

Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand cũng có những cách thức cổ vũ đội tuyển riêng của mình như rủ nhau mua vé và áo cờ đỏ sao vàng để cùng đến sân vận động cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ vậy, các bạn sinh viên còn quản bá sự kiện này đến rộng rãi cộng đồng sinh viên và bạn bè quốc tế. “Chúng tôi triển khai các kế hoạch truyền thông để có thể phổ biến được sự hiện diện của đội tuyển Việt Nam tại New Zealand để có thể nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và đồng bào Việt Nam ở đây trong quá trình thi đấu để đội tuyển có thể yên tâm thi đấu rằng, bên cạnh có đồng bào, sau lưng là tổ quốc và trong ngực có trái tim”, Nhâm Thái Bình, thành viên ban Truyền thông, Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand, sinh viên Đại học Victoria, Wellington khẳng định.

Tổ chức VietNZ còn lan tỏa tinh thần tự hào và sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam qua các tiết mục biểu diễn cổ vũ đội tuyển ở thành phố Auckland vào thời điểm trước khi diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam với đội tuyển Mỹ vào ngày 22/7 tới.