Chia sẻ trước trận đấu gặp đương kim Á quân thế giới Hà Lan, tiền vệ trẻ Ngân Thị Vạn Sự cho biết, HLV Mai Đức Chung đã làm công tác tư tưởng, nhắc nhở toàn đội tạm quên đi các trận đấu trước đó để tập trung cho trận đấu cuối cùng. “Đối với em, một vinh dự rất lớn là được tham dự World Cup. Với toàn đội cũng như thế, mọi người đều là những người thấp bé, tinh thần và đoàn kết với mọi người luôn là cái đầu tiên, niềm tin chiến đấu và chiến đấu vì màu cờ sắc áo”.

Tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo CLB Hà Nội là một trong những nhân tố trẻ được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội ra sân, thử sức mình ở đấu trường World Cup. Cô cho rằng HLV đã nhìn thấy những nỗ lực của mình trên sân tập và việc được tham gia thi đấu ở sân chơi lớn nhất thế giới World Cup đã mang đến nhiều trải nghiệm quý giá cho bản thân: “Nếu được trao cơ hội nữa thì em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Từ các trận đấu vừa qua, em cũng rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân như không thể cầm bóng lâu, sẽ bị đội bạn áp sát và có thể dễ dẫn đến chấn thương. Trong các tình huống đó, em sẽ cố gắng chuyền, ban bật, phối hợp tốt hơn với đồng đội”. Ngân Thị Vạn Sự chia sẻ.

Trong khi đó, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết ĐT nữ Việt Nam đã rút kinh nghiệm sau trận thua 0-2 trước Bồ Đào Nha để quyết tâm bước vào cuộc so tài cuối cùng với Hà Lan bằng tinh thần, ý chí cao nhất. “Khi kết thúc trận đấu với Bồ Đào Nha, em cảm thấy rất buồn vì đã rất cố gắng nhưng chỉ vài tình huống chưa chuẩn mà đội phải nhận bàn thua. Bầu không khí toàn đội thực sự không được vui như sau trận đấu với Mỹ. Các cầu thủ rất khao khát có bàn thắng nên có phần nóng vội. Việc tấn công và đẩy cao đội hình rất sớm khiến ĐT nữ Việt Nam để lỗ hổng cho đối thủ phản công. Từng cá nhân cũng như toàn đội Bồ Đào Nha rất khoẻ và nhanh nên hậu vệ của mình không thể chống đỡ, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Cá nhân em chưa hài lòng lắm vì gặp đối thủ nhanh, khoẻ và có khả năng đột phá tốt, em chưa theo sát được”. Hoàng Thị Loan chia sẻ.

Đối thủ Hà Lan ở trận cuối được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha. Đây cũng là đương kim Á quân của giải đấu và đứng hạng 9 trên bảng xếp hạng thế giới. Hà Lan còn sở hữu các tuyển thủ có thể hình cao to và trình độ hơn hẳn đội nữ Việt Nam. Vì vậy, đây là một trận đấu được dự báo rất khó khăn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Cơ hội có điểm của các cô gái áo đỏ gần như bằng 0 và phần thua là điều chắc chắn. Nhưng điều đó không có nghĩa, các cầu thủ buông xuôi trận đấu này. Bởi đó còn là hình ảnh, danh dự của bóng đá nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Hậu vệ Hoàng Thị Loan khẳng định: “Chúng em sẽ tiếp tục thi đấu nỗ lực trong trận đấu cuối cùng tại World Cup với tinh thần chiến đấu cao nhất! Em nghĩ ban huấn luyện sẽ tính toán để có một đội hình phù hợp thi đấu trước Hà Lan, nhằm hướng tới kết quả tốt nhất”.

Hiện tại, Mỹ và Hà Lan có cùng 4 điểm, do đó, mục tiêu ghi nhiều bàn thắng nhất có thể vào lưới Việt Nam là điều mà Hà Lan hướng tới để có thể vượt Mỹ về chỉ số phụ, qua đó giành ngôi nhất bảng. Trước thực tế đó, một thất bại chấp nhận được với tỷ số không quá chênh lệch sẽ giúp cho bóng đá nữ Việt Nam có thêm cái nhìn tích cực trong trong mắt giới chuyên môn quốc tế. Đó cũng sẽ là một lời chia tay ấn tượng trong kỳ World Cup lịch sử của bóng đá nước nhà.