Sự chuyển mình theo hướng tích cực của các CLB ở 2 tháng qua đó là sự đầu tư có bài bản cũng như những mục tiêu cùng tham vọng của nhiều đội bóng đã minh chứng cho một V.League 2021 hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên nhìn vào thực lực cùng chiến lược đầu tư thì thời điểm này nhà ĐKVĐ Viettel và Hà Nội FC vẫn được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa bóng 2021, bên cạnh đó hứa hẹn sẽ sự bùng nổ của CLB HAGL, Tp.HCM và đội bóng mới thăng hạng Bình Định FC.

Mặc dù chỉ mới xuất hiện ở V.League từ mùa giải năm 2019, nhưng chỉ 1 năm sau Viettel FC đã đánh đổ gã nhà giàu Hà Nội FC để lên ngôi vô địch. Nếu xét về lực lượng, Viettel đang có chất lượng đội hình không kém gì so với Hà Nội FC. Họ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải…Trên hàng công họ có những cầu thủ có thể gây đột biến như Hoàng Đức và Khắc Ngọc. Ngoài ra, Viettel có 2 ngoại binh chơi rất tốt là Caique và Bruno. Tuy nhiên, sau mùa giải 2020, Viettel đã chia tay chân sút tốt nhất của họ là Bruno. Thay vào đó, họ đã chiêu mộ thành công ngoại binh Pedro Paulo từ Câu lạc bộ Sài Gòn. Với sự thay đổi này Viettel ở mùa giải mới không có nhiều đột phá về lực lượng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hà Nội có sự trở lại của một loạt cầu thủ nội chất lượng ở hàng phòng ngự như Đình Trọng, Duy Mạnh. Bên cạnh đó, đội bóng thủ đô cũng có được chữ ký của Bruno từ chính Viettel cũng như Geovane từ Sài Gòn, đó là những sự tăng cường sức mạnh lớn cho hàng công. Với CLB Hà Nội hiên tại thì khi các trụ cột trở lại thì chúng tôi khủng hoảng thừa và không lo lắng thiếu hụt vị trí nào cả chúng tôi luôn hướng tới thành tích cao nhất trong cả mùa giải. Quả bóng Vàng 2019, Đỗ Hùng Dũng cho biết.

Một trong những CLB có sự biến động nhân sự đáng chú ý đó là Hoàng Anh Gia Lai, họ không chỉ đưa về HLV nổi tiếng Kiatisak mà còn bổ sung lực lượng khá bài bản và chất lượng với sự có mặt của tiền đạo người Braxin Washington Brandao, sinh năm 1990, người từng thi đấu khá nhiều cho các CLB tại Ðông Nam Á. Ở hàng phòng thủ, đội bóng phố núi có thêm cựu trung vệ đội tuyển U23 Hàn Quốc Kim Dong-so, cầu thủ sinh năm 1995, có thể chơi tốt cả vai trò tiền vệ phòng ngự. Về cầu thủ trong nước, khá nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, hậu vệ Nguyễn Văn Việt (CLB Than Quảng Ninh), hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP Hồ Chí Minh). Với sự bổ sung mạnh mẽ này, HAGL trở thành một đội bóng mạnh có khả năng tranh chấp TOP đầu V.League 2021. Năm nay tôi cố gắng tập trung 100%. Bóng đá có thắng có thua nhưng Zico không thích thua. Lâu quá rồi HAGL chưa vô địch, 16-17 năm rồi, từ năm 2004. Lâu quá rồi. Logo của CLB có 2 ngôi sao, năm nay cố gắng lấy ngôi sao nữa. HLV Kiatisak cho biết.

Mới đây, 2 giải đấu giao hữu trước mùa bóng là cúp Tứ hùng và Thiên Long cúp được xem là đợt rèn quân cuối cùng cho các đội bóng tham dự. Có thể tính chất của các trận giao hữu chưa thể nói lên nhiều nhưng qua các trận đấu này giới chuyên môn đã hình dung được về phong cách và lối chơi của từng CLB. Giải Tứ hùng giữa Hà Nội FC, Bình Định cùng CLB TP HCM và Sài Gòn FC kết thúc với kết quả đầy bất ngờ khi tân binh V-League Bình Định có được vị trí dẫn đầu. Trên thực tế đội bóng đất Võ đã đặt mục tiêu chen chân vào Top 6 đội mạnh nhất V.League và Bình Định FC đang hội đủ các điều kiện để có thể hoàn thành mục tiêu của mình từ năng lực tài chính đến khía cạnh chuyên môn. Với dàn nội binh khá mạnh, sự bổ sung tiền đạo Rimario (từ Hà Nội FC), hậu vệ Ahn Byung-keon (từ Sài Gòn FC), tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài (từ Bình Dương), Dương Thanh Hào (từ Quảng Ninh) và hàng loạt gương mặt nổi bật khác, đội bóng đất võ Bình Ðịnh sẽ khiến cho cuộc đua tranh ngôi vô địch 2021 thêm hấp dẫn. Việc Bình Định về nhất ở giải tứ hùng chưa nói lên điều gì to tát, nhưng cũng đủ đem về động lực cùng sự hứng khởi cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tự tin bước vào giải đấu cam go và khắc nghiệt như V-League.

Đặc biệt, với thể thức thi đấu như năm 2020, mùa giải mới có thể là cuộc đua vô địch gay cấn từ cả 6 đội bóng đứng nhóm A ở giai đoạn hai. Trong khi đó, 8 đội ở nhóm B tranh 1,5 suất trụ hạng. Với thể thức này, các CLB có tiềm lực đều cố gắng đầu tư để lọt vào top 6, từ đó đặt mục tiêu cao hơn là giành thứ hạng, chắc chắn mùa giải V.League 2021 sẽ là mùa bóng nảy lửa và đầy bất ngờ.