Sau một năm sắm vai “ngựa ô” tại V.League, đội chủ sân Quy Nhơn đã được nhận diện là “ứng viên vô địch”, nhất là sau màn chuẩn bị vô cùng rầm rộ trước mùa giải mới.

Ngay trước Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, với tần suất 2 ngày một trận, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng lần lượt thi đấu giao hữu với Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn, Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM và Long An. Khi trở về sân Quy Nhơn, TopenLand Bình Định có thêm 2 trận giao hữu nữa với Khánh Hòa. Ngoài 7 trận đấu đó, đầu tháng 1, đội bóng đất Võ đã có 3 trận đấu chất lượng khác tại Cúp Hoàng đế Quang Trung mà họ là chủ nhà, cùng thời điểm với lễ ra mắt 12 tân binh. Chưa hết, ông Nguyễn Văn Cường - một lãnh đạo cấp cao của đơn vị tài trợ cho đội bóng - ngồi vào vị trí chủ tịch, thay cho ông Dương Ngọc Hùng được điều chuyển qua làm trưởng đoàn.

Từ lực lượng cầu thủ cho đến thượng tầng lãnh đạo, TopenLand Bình Định làm mới sâu rộng để hướng đến mục tiêu đặc biệt. Dù ban lãnh đạo đội bóng chưa giao chỉ tiêu song HLV Đức Thắng chắc hẳn biết rõ đội bóng cần đạt được điều gì.

“Với tôi không có gì áp lực cả. Việc có cầu thủ tốt thì họ cần hòa nhập để phát huy giá trị của bản thân, tôi nghĩ là các cầu thủ áp lực hơn tôi, và tôi không có gì phải áp lực cả. Cái chính là mùa giải năm ngoái 2021, chúng tôi vẫn tự tin chơi sòng phẳng với tất cả các đội, nhưng mà các cầu thủ chấn thương nhiều nên lực lượng mỏng, có những trận đấu mà chúng tôi không đạt kết quả tốt. Với các đội mạnh thì năm ngoái chúng tôi vẫn chơi sòng phẳng chứ chưa nói đến năm nay. Năm nay thì tôi nghĩ rằng với việc có thêm những cầu thủ làm dày thêm đội hình, các cầu thủ có kinh nghiệm, thì chắc chắn đội bóng sẽ phải chơi tốt hơn!” - vị chiến lược gia sinh năm 1976 bày tỏ.

Áp lực hay không, bản thân HLV Đức Thắng biết rõ nhất. Còn qua góc nhìn của giới chuyên môn, cựu hậu vệ Thể Công chắc chắn đang khá đau đầu để vạch ra hệ thống chiến thuật mới, để lắp ghép các ngôi sao hàng đầu V.League, rồi tính toán cho đường đua vừa dài vừa lắm chông gai.

“Họ mua về 12 cầu thủ mới thì rõ ràng HLV Đức Thắng đang khá đau đầu đấy, vì trong tay nhiều lựa chọn quá. Tôi tin là HLV Đức Thắng sẽ cố gắng tìm ra bộ khung tốt nhất, đồng thời cũng sẵn sàng cho cuộc đua đường trường ở V.League. Thời điểm dịch bệnh này CLB Bình Định không nói to, không tuyên bố nhiều nhưng mà tôi nghĩ rằng mục tiêu đặt ra là chức vô địch, bởi lực lượng như vậy rất dày, nhiều cầu thủ giỏi, lại hợp với cách đá của Đức Thắng, tôi tin rằng là sẽ có cách để mà xoay tua cho chặng đường dài” - BLV Quang Huy cho biết.

Làm thế nào để TopenLand Bình Định tìm ra sơ đồ phù hợp nhất với những con người hiện có? Theo cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, đây chính là bài toán hóc búa: “Đầu tiên, nếu như dùng 3-4-1-2, thì tận dụng được các trung vệ. Thanh Hào có thể đá giữa, cánh phải thuộc về Tiến Duy, cánh trái có thể là Ngọc Bảo, hai biên là những tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh. Tuyến giữa có thể là Văn Thuận, Tiến Anh, Đặng Văn Trâm, Lý Công Hoàng Anh, Hendrio đá hộ công, Jermie Lynch và Rafaelson đá cặp tiền đạo. Về mặt lý thuyết thì đội hình đó khá ổn, nhưng họ sẽ để Mạc Hồng Quân ra ngoài, Nghiêm Xuân Tú ra ngoài, nhiều tên tuổi khác cũng ra ngoài, rất khó để hòa nhập được điều đó. Vẫn chưa có sự lắp ghép, vẫn chưa có sự ăn ý, đó là điều mà TopenLand Bình Định sẽ phải giải quyết trong thời gian sắp tới. Và các cầu thủ sẽ phải cố gắng làm sao để TopenLand Bình Định xứng đáng trở thành Paris Saint-Germain ở Việt Nam, với một tổ hợp rất nhiều những ngôi sao”.

Năm ngoái, nhiều khán giả Bình Định “lên án” đội nhà bởi lối chơi thiên về phòng ngự phản công. Năm nay, khi mua tới 12 tân binh bằng số tiền nhiều chục tỷ, TopenLand Bình Định khó có thể duy trì phong cách thận trọng đó. Khán giả Bình Định thân thiện nhưng cũng rất khó tình.

Anh Nguyễn Mạnh Hiệp, một CĐV đặc biệt của sân Quy Nhơn khi tái hiện hình tượng Vua Quang Trung trong mỗi trận đấu của đội bóng đất Võ, mong mỏi rằng đội nhà sẽ chơi tấn công để đạt thành tích cao nhất: “Tôi là CĐV CLB Bình Định hơn 20 năm rồi, bây giờ đội đầu tư cầu thủ thì tôi thấy rất là ổn định rồi. Hồ Tấn Tài bây giờ rất là tuyệt vời, rồi Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú những cầu thủ khác rất kinh nghiệm, rất chất lượng, chắc chắn đội phải có thứ hạng cao, mà là cao nhất, chức vô địch!”.

TopenLand Bình Định là cái tên đáng gờm nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Đội bóng này có thể vượt qua danh xưng “ngựa ô” hay không? Hãy cùng chờ đáp án ở V.League 2022.