Trong cuộc họp báo sau trận đấu ở vòng 9, dù không nói nhiều về trận gặp Hà Nội FC nhưng HLV Kiatisak nhấn mạnh, đó là trận đấu lớn, là thử thách khó nhất cho bản thân ông cùng các học trò từ đầu giải. Điều đó cho thấy, chiến lược gia người Thái Lan đánh giá rất cao đối thủ mặc dù trên thực tế khoảng cách giữa HAGL và Hà Nội FC đang là 9 điểm. Nắm trong tay năm trận toàn thắng liên tiếp, CLB Phố Núi đang bay cao trên BXH, trong khi đó Hà Nội FC chật vật để trụ lại trong top 6 đội sau giai đoạn một. Tuy nhiên, chiến thắng nghẹt thở và có phần may mắn 4-3 trước Nam Định của HAGL ở vòng 9 đã phần nào chỉ ra điểm yếu của CLB này. Dẫn trước tới ba bàn nhưng sau đó cũng để thủng lưới tới ba bàn chứng tỏ tâm lý thi đấu của các cầu thủ HAGL không ổn định. Rõ ràng tâm lý thả lỏng của nhiều cầu thủ và lối chơi tự phát đã khiến HAGL suýt phải chia điểm trước Nam Định nếu không có chút may mắn ở phút bù giờ cuối cùng. Thực tế, chiến thắng có phần may mắn trước Nam Định chính là bài học lớn cho đội bóng Phố Núi trước thềm trận đấu được cho là quyết định giai đoạn một của thầy trò HLV Kiatisak. Vị HLV người Thái hứa hẹn sẽ giúp các học trò có trạng thái tinh thần tốt nhất với mục tiêu giành chiến thắng trước Hà Nội FC.

Hà Nội FC đã không thua Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách ở ba mùa gần đây. Mùa trước, họ thắng đội bóng phố Núi với tỷ số đậm 4-0. Tuy nhiên, vào thời điểm này đã khác rất nhiều. Về tâm lý, phong độ và chất lượng đội hình, HAGL đang có phẩn hơn đội bóng thủ đô. Trận đấu sắp tới, Hà Nội sẽ đón chào sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau án treo giò. Tâm lý của đội bóng cũng được giải tỏa sau chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh. Từ đầu mùa bóng tới nay, đội bóng Thủ đô có thời điểm rơi xuống đáy bảng V-League, không những thế họ còn đang bị khủng hoảng lực lượng, nhưng dù sao vẫn có những ngôi sao đủ sức xoay chuyển cục diện như Quang Hải hay tiền đạo ngoại bình Geovane Magno. Hơn nữa ở trận đấu này, đội bóng thủ đô đón chào sự trở lại của đội trưởng Văn Quyết sau án treo giò. Có được Văn Quyết, hàng công của CLB Hà Nội lại thêm sức mạnh vì chắc chắn Văn Quyết đang rất quyết tâm và sung sức trong ngày trở lại. Sau vòng 9, Hà Nội FC đã chen chân vào tốp 6, nhưng họ chỉ có 13 điểm, kém HAGL tới 9 điểm, vì thế Hà Nội FC buộc phải thắng ở vòng 10 để thu ngắn khoảng cách với đội đầu bảng, qua đó hướng đến mục tiêu đề ra đầu mùa bóng. Chiến thắng 4-0 trước Than Quảng Ninh cho thấy cỗ máy tấn công của Hà Nội FC đang vào guồng trở lại. Đương kim á quân V-League chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình trước HAGL.

Tuy nhiên, xét về mọi mặt, Hoàng Anh Gia Lai đang trội hơn hoàn toàn so với Hà Nội từ lực lượng, phong độ, tinh thần, lại được chơi trên sân nhà. Nếu có trọn vẹn ba điểm ở trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ khẳng định vững chắc vị thế của ứng viên vô địch. Trận đấu tâm điểm vòng 10 V.League giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC, diễn ra lúc 17h ngày 18/4 trên sân Pleiku.