Trận cầu tâm điểm của vòng đấu này sẽ là chuyến làm khách của Đông Á Thanh Hóa trước chủ nhà Hà Nội FC. Trải qua ba vòng đấu, đội bóng xứ Thanh có một trận thua Bình Dương ở vòng 1, hòa ĐKVĐ Viettel vòng 2 và có chiến thắng ở vòng 3 trước đối thủ Nam Định. Đây được xem là một kết quả khả quan đối với đội bóng xứ Thanh, tuy nhiên ở vòng đấu này việc phải đối đầu với Hà Nội FC đang khát điểm lại phải thi đấu trên sân khách, rõ ràng đây là chuyến đi được xem là lành ít dữ nhiều đối với thầy trò HLV Petrovic. Để chuẩn bị ngày trở lại, CLB Thanh Hóa cho gọi tập trung đội bóng rất sớm ngay sau kỳ nghỉ tết, và thực hiện hai chuyến tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia và Ninh Bình, cũng như đá giao hữu với Nam Định chính là những gì mà HLV Petrovic đã làm để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Hà Nội FC.

Trước trận đấu, cả hai đội đều có những trụ cột quan trọng trở lại sau chấn thương, đây còn là dịp để Hoàng Vũ Samson, chân sút nhập tịch sẽ trở lại sân Hàng Đẫy gặp lại các đồng đội, nhưng trong một tâm thế khác. Hiện đội bóng xứ Thanh có hàng thủ khá ổn định, hàng công cũng được cải thiện rất nhiều so với mùa giải trước bằng chứng là trận thắng 3-0 trước Nam Định tại vòng 3. Nhận xét về người đồng đội cũ cũng như CLB Thanh Hóa ở mùa bóng này, cầu thủ Việt Anh cho rằng: Hoàng Vũ Samson là cầu thủ rất là nguy hiểm, chứng minh được tài năng ở bóng đá Việt Nam rất là lâu rồi. Điểm mạnh của Samson là tốc độ, sức rướn, khả năng dứt điểm. Tôi cũng có xem CLB Thanh Hóa thi đấu những trận gần đây, có thể thấy Thanh Hóa cũng đá tốt hơn so với mùa giải trước. Tôi đánh giá CLB Thanh Hóa là đội bóng rất khó chịu, nhưng Hà Nội FC sẽ nắm tay nhau để vượt qua.

Còn với Hà Nội FC, đội bóng thủ đô dường như đã trút được gánh nặng tâm lý sau chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng tại vòng 3. Hàng thủ với sự trở lại của Duy Mạnh và Đình Trọng sau chấn thương, bên cạnh đó những tân binh trên hàng công như Geovane, Bruno đã dần hoà nhập được vào lối chơi chung của toàn đội. Được chơi trên sân nhà chắc chắn là lợi thế đáng kể để các cầu thủ đội bóng Thủ đô có thêm động lực, quyết tâm giành trọn ba điểm.

Cũng ở vòng đấu này, CLB phố Núi - HAGL gặp đội cuối bảng Hà Tĩnh, đây thực sự là cơ hội tốt để thầy trò HLV Kiatisak giành trọn vẹn ba điểm, để tiếp tục củng cố ngôi vị Top 3. Trong khi đó, sau ba vòng đấu, Hà Tĩnh đang đứng cuối bảng cxếp hạng với ba trận toàn thua nên đang rất khát khao giành những điểm số đầu tiên. Mặc dù HAGL được xếp ở cửa trên nhưng Hà Tĩnh có lợi thế sân nhà lại trong tình thế bị dồn vào chân tường nên sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Do đó, đội bóng Phố núi ít nhiều sẽ gặp khó khăn ở trận đấu này.

Trận Derby giữa CLB thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC, cũng được chú ý trong khi Sài Gòn FC đang có hai chiến thắng trước HAGL và SLNA và đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng thì CLB TP.Hồ Chí Minh mới chỉ có được 3 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 11, mặc dù đội bóng đã có sự đầu tư mạnh mẽ trước thềm mùa giải khi mang về những bản hợp đồng bom tấn mà chưa có được những kết quả tốt khiến cho sức ép đang đè lên vai HLV Mano Polking. Một chiến thắng trong trận derby sẽ giúp Lee Nguyễn và các đồng đội phần nào giải tỏa tâm lý.

Đương kim vô địch Viettel sẽ phải làm khách ở "chảo lửa" Thiên Trường ở vòng đấu này. Trở về sân nhà, CLB Nam Định luôn là đội bóng mạnh nên đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng dự đoán gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, CLB Sông Lam Nghệ An sẽ đón tiếp vị khách đang vào phom CLB Than Quảng Ninh, bởi sau ba vòng đấu đội bóng đất Mỏ mới chỉ phải nhận một bàn thua. Còn trong chiến thắng 2 - 0 của Than Quảng Ninh trước TP. HCM ở vòng đấu vừa qua, hàng thủ của Than Quảng Ninh đã liên tục làm nản lòng các chân sút bên phía đội khách điều này cho thấy hàng thủ của đội bóng đất Mỏ đang ổn định như thế nào. Vì vậy, mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn trước thầy trò HLV Hoàng Thọ. Cuối cùng sẽ là cuộc đối đầu giữa tân binh Bình Định với đội đang đứng đầu bảng xếp hạng với ba trận toàn thắng - SHB Đà Nẵng./.