Từ khóa tìm kiếm: bộ Công an

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong lực lượng công an nhân dân

[VOV2] - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Người làm công an cần đọc để nắm tình hình”, việc phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” giúp việc đọc của mỗi chiến sĩ công an thực chất hơn

[VOV2] - Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Người làm công an cần đọc để nắm tình hình”, việc phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” giúp việc đọc của mỗi chiến sĩ công an thực chất hơn

Lan tỏa vẻ đẹp thầm lặng của cảnh sát cơ động

[VOV2] - Thuộc chuỗi những sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật, trại sáng tác mỹ thuật, âm nhạc, văn học thêm một lần nữa lan tỏa vẻ đẹp thầm lặng của lực lượng cảnh sát cơ động.

[VOV2] - Thuộc chuỗi những sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, cuộc thi viết, thi ảnh nghệ thuật, trại sáng tác mỹ thuật, âm nhạc, văn học thêm một lần nữa lan tỏa vẻ đẹp thầm lặng của lực lượng cảnh sát cơ động.

Kỳ thi riêng của Bộ Công an tổ chức sau thi tốt nghiệp THPT 2024 khoảng 10 ngày

[VOV2] - Năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào các học viện, trường ĐH và trung cấp công an nhân dân. Kỳ thi riêng giữ ổn định, thời gian tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 khoảng 10 ngày.

[VOV2] - Năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào các học viện, trường ĐH và trung cấp công an nhân dân. Kỳ thi riêng giữ ổn định, thời gian tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 khoảng 10 ngày.

Trừ điểm giấy phép lái xe: Có hạn chế vi phạm giao thông ?

[VOV2] - Bộ Công an vừa có Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung của Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe vào Dự thảo luật.

[VOV2] - Bộ Công an vừa có Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung của Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, đề xuất bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe vào Dự thảo luật.

Có nên đưa dao vào danh mục vũ khí?

[VOV2] - Đề xuất của Bộ Công an quy định dao có tính sát thương cao là một trong các loại vũ khí đã nhận được sự quan tâm từ dư luận với những ý kiến trái chiều.

[VOV2] - Đề xuất của Bộ Công an quy định dao có tính sát thương cao là một trong các loại vũ khí đã nhận được sự quan tâm từ dư luận với những ý kiến trái chiều.

Luật Căn cước: Giảm tối đa sự phiền hà cho người dân

[VOV2] - Luật Căn cước có nhiều điểm mới, có sự thay đổi căn bản và được xem là mang đến những tiến bộ trong công tác quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân, tiến tới Chính phủ số và xã hội số.

[VOV2] - Luật Căn cước có nhiều điểm mới, có sự thay đổi căn bản và được xem là mang đến những tiến bộ trong công tác quản lý nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân, tiến tới Chính phủ số và xã hội số.

Bị bắt ngay không quá 36 giờ nhưng vì sao vẫn liều lĩnh cướp ngân hàng?

[VOV2] - Các đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng thường bị bắt ngay không quá 36 giờ. Nhưng vì sao các vụ cướp ngân hàng vẫn xảy ra? Chuyên gia tội phạm học PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn có những bình luận, phân tích.

[VOV2] - Các đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng thường bị bắt ngay không quá 36 giờ. Nhưng vì sao các vụ cướp ngân hàng vẫn xảy ra? Chuyên gia tội phạm học PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn có những bình luận, phân tích.

Phát động Tuần lễ học tập suốt đời trong lực lượng CAND năm 2023

[VOV2] - Nhằm đẩy mạnh học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng CAND đến năm 2030, ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ học tập suốt đời.

[VOV2] - Nhằm đẩy mạnh học tập suốt đời và xây dựng đơn vị học tập trong lực lượng CAND đến năm 2030, ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội Khuyến học Việt Nam và phát động Tuần lễ học tập suốt đời.

Căn cước công dân hay căn cước?

[VOV2] - Sáng nay (25/10), Quốc hội tiến hành thảo luận tại nghị trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước. Phần lớn các đại biểu tán thành với tên gọi Luật Căn cước và tên thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình.

[VOV2] - Sáng nay (25/10), Quốc hội tiến hành thảo luận tại nghị trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước. Phần lớn các đại biểu tán thành với tên gọi Luật Căn cước và tên thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình.

Mua xe mới có phải đăng ký xe luôn không?

[VOV2] - Khi mua xe mới thì phải thực hiện thủ tục đăng ký xe như thế nào? Không thực hiện thì có bị xử phạt hay không?

[VOV2] - Khi mua xe mới thì phải thực hiện thủ tục đăng ký xe như thế nào? Không thực hiện thì có bị xử phạt hay không?