Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bãi nhiệm ĐBQH, cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long

[VOV2] - Sáng 7/6, Quốc hội chính thức bãi nhiệm ĐBQH khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước

[VOV2] - Sáng 7/6, Quốc hội chính thức bãi nhiệm ĐBQH khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi Đảng

[VOV2] - Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương khóa XIII bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

[VOV2] - Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương khóa XIII bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Đã tiêm hơn 213 triệu liều vaccine phòng Covid-19

[VOV2] - Việt Nam đã tiêm hơn 213 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 3 gần 55 triệu liều; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi gần 900.000 liều.

[VOV2] - Việt Nam đã tiêm hơn 213 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó tiêm mũi 3 gần 55 triệu liều; tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi gần 900.000 liều.

Việt Nam sẽ bỏ khai báo y tế

[VOV2] - Đó là thông tin mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được tổ chức sáng 26/4. Hiện, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn cụ thể cho việc này.

[VOV2] - Đó là thông tin mà Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 được tổ chức sáng 26/4. Hiện, Bộ Y tế đang xây dựng hướng dẫn cụ thể cho việc này.

Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác y tế

[VOV2] - Sáng 29/3, tại Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

[VOV2] - Sáng 29/3, tại Bộ Y tế, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế đã tiếp ông Marc E. Knapper - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2022

[VOV2] - Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch Covid -19 không thể chấm dứt trước năm 2023 vì vậy với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng.

[VOV2] - Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch Covid -19 không thể chấm dứt trước năm 2023 vì vậy với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng.

Việt Nam nằm trong 20 nước có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất

[VOV2] - “Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia. Đồng thời là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

[VOV2] - “Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia. Đồng thời là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

Trẻ em Việt Nam sẽ tiêm vaccine Pfizer

[VOV2] - Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong buổi họp trực tuyến chiều nay (26/10) về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 19 tỉnh, thành phía Nam. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

[VOV2] - Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong buổi họp trực tuyến chiều nay (26/10) về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 19 tỉnh, thành phía Nam. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì.

Các nước điều chỉnh chính sách tiêm chủng khiến nguồn vaccine khan hiếm

[VOV2] - Vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán, nhập khẩu vaccine; khan hiếm nguồn cung; các nước thay đổi chính sách tiêm chủng... là nhưng khó khăn mà các quốc gia như Việt Nam đang gặp phải trong việc tiếp cận vaccine phòng Covid-19.

[VOV2] - Vấn đề pháp lý liên quan đến mua bán, nhập khẩu vaccine; khan hiếm nguồn cung; các nước thay đổi chính sách tiêm chủng... là nhưng khó khăn mà các quốc gia như Việt Nam đang gặp phải trong việc tiếp cận vaccine phòng Covid-19.

Bộ trưởng Y tế gửi tâm thư đến các y, bác sĩ chống dịch

[VOV2] - Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi tâm thư đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống dịch Covid-19 trên cả nước.

[VOV2] - Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi tâm thư đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống dịch Covid-19 trên cả nước.