Từ khóa tìm kiếm: chứng từ

CLB Gia đình người tự kỷ Hà Nội, nơi người tự kỷ được là chính mình

[VOV2] - Hạnh phúc vỡ òa khi cha mẹ sinh được những đứa con khỏe mạnh. Nhưng nếu ngược lại, đứa trẻ sinh ra không lành lặn bình thường mà mắc hội chứng tự kỷ thì sao? Cha mẹ sẽ đối diện với câu chuyện này như thế nào?

[VOV2] - Hạnh phúc vỡ òa khi cha mẹ sinh được những đứa con khỏe mạnh. Nhưng nếu ngược lại, đứa trẻ sinh ra không lành lặn bình thường mà mắc hội chứng tự kỷ thì sao? Cha mẹ sẽ đối diện với câu chuyện này như thế nào?

Dạy trẻ tự kỷ, cần sự yêu thương và kiên trì, nhẫn nại

[VOV2] - Thầm lặng hy sinh, cống hiến với tiền lương ít ỏi. Đó là công việc của những người làm nghề giáo dục trẻ đặc biệt. Mặc dù họ có thể làm những công việc an nhàn, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chữ duyên đã kéo họ ở lại với những đứa trẻ này.

[VOV2] - Thầm lặng hy sinh, cống hiến với tiền lương ít ỏi. Đó là công việc của những người làm nghề giáo dục trẻ đặc biệt. Mặc dù họ có thể làm những công việc an nhàn, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chữ duyên đã kéo họ ở lại với những đứa trẻ này.

Virus Marburg nguy hiểm như thế nào?

[VOV2] - Marburg là loại virus gây xuất huyết nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola và có thể gây tử vong với tỷ lệ lên tới gần 90%.

[VOV2] - Marburg là loại virus gây xuất huyết nguy hiểm, có khả năng lây nhiễm cao tương tự Ebola và có thể gây tử vong với tỷ lệ lên tới gần 90%.

Dịch sốt xuất huyết lan rộng, bệnh nhân biến chứng nặng gia tăng

[VOV2] - Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên với nhiều ca biến chứng nặng.

[VOV2] - Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên với nhiều ca biến chứng nặng.

Vaccine Covid-19 nào được lựa chọn tiêm cho trẻ?

[VOV2] - Trao đổi với VOV2, PGS.TS Dương Thị Hồng- Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tìm mua, nhập khẩu và cung ứng các vaccine Covid-19 có thể sử dụng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi sớm nhất có thể.

[VOV2] - Trao đổi với VOV2, PGS.TS Dương Thị Hồng- Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tìm mua, nhập khẩu và cung ứng các vaccine Covid-19 có thể sử dụng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi sớm nhất có thể.

Trẻ nhập viện điều trị sốt xuất huyết gia tăng

[VOV2] - Chỉ trong hai tuần trở lại đây, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho 22 trẻ sốt xuất huyết. Đáng chú ý là một bệnh nhi hiện đang trong tình trạng nguy kịch do nhập viện muộn, gây chậm trễ trong điều trị.

[VOV2] - Chỉ trong hai tuần trở lại đây, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho 22 trẻ sốt xuất huyết. Đáng chú ý là một bệnh nhi hiện đang trong tình trạng nguy kịch do nhập viện muộn, gây chậm trễ trong điều trị.

Từ 01/07/2022: Sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc

[VOV2] - Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, hướng dẫn tại Nghị định 123/2020, từ 01/07/2022, toàn bộ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, xóa bỏ hoàn toàn hình thức hóa đơn giấy.

[VOV2] - Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, hướng dẫn tại Nghị định 123/2020, từ 01/07/2022, toàn bộ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, xóa bỏ hoàn toàn hình thức hóa đơn giấy.

Ngày 25/9, 34 tỉnh, thành phố ghi nhận 9.706 ca Covid-19

[VOV2] - Ngày 25/9, tại 34 tỉnh, thành phố ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó), có 4.377 ca trong cộng đồng. Ngày hôm nay ghi nhận 180 ca tử vong.

[VOV2] - Ngày 25/9, tại 34 tỉnh, thành phố ghi nhận 9.706 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó), có 4.377 ca trong cộng đồng. Ngày hôm nay ghi nhận 180 ca tử vong.

Chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản

[VOV2] - Thời gian gần đây, một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB) thực hiện cấp chứng từ hưởng BHXH không đúng quy định cho người lao động (NLĐ) để thanh toán chế độ BHXH.

[VOV2] - Thời gian gần đây, một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB) thực hiện cấp chứng từ hưởng BHXH không đúng quy định cho người lao động (NLĐ) để thanh toán chế độ BHXH.