Từ khóa tìm kiếm: danh dự

Xử lý hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác

[VOV2] - Pháp luật quy định như thế nào về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mỗi cá nhân? Trường hợp có hành vi xâm phạm thì bị xử lý ra sao?

[VOV2] - Pháp luật quy định như thế nào về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mỗi cá nhân? Trường hợp có hành vi xâm phạm thì bị xử lý ra sao?

Tiến sĩ Nguyễn Danh Dự - Người khai phát tộc Nguyễn Danh

[VOV2] - Xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) là vùng đất cổ kính có nhiều di tích nổi tiếng: chùa Hương Trai, chùa Đồng, Chùa Bãi, Quán Dương Liễu, Đình Hàng Tổng… Trong đó nhiều di tích mang dấu ấn của Tiến sĩ Nguyễn Danh Dự, người khai phát tộc Nguyễn Danh

[VOV2] - Xã Dương Liễu (Hoài Đức, Hà Nội) là vùng đất cổ kính có nhiều di tích nổi tiếng: chùa Hương Trai, chùa Đồng, Chùa Bãi, Quán Dương Liễu, Đình Hàng Tổng… Trong đó nhiều di tích mang dấu ấn của Tiến sĩ Nguyễn Danh Dự, người khai phát tộc Nguyễn Danh

GS Phan Quang Minh nhận bằng Tiến sỹ danh dự của trường Đại học UACEG Bungari

[VOV2] - Từng là nghiên cứu sinh, tốt nghiệp xuất sắc tại trường Đại học UACEG, Bulgaria. Việc nhận bằng tiến sỹ danh dự ghi nhận những đóng góp của GS.TS Phan Quang Minh cho các hoạt động hợp tác giữa UACEG và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội nhiều năm qua.

[VOV2] - Từng là nghiên cứu sinh, tốt nghiệp xuất sắc tại trường Đại học UACEG, Bulgaria. Việc nhận bằng tiến sỹ danh dự ghi nhận những đóng góp của GS.TS Phan Quang Minh cho các hoạt động hợp tác giữa UACEG và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội nhiều năm qua.

Lễ chào cờ đặc biệt nơi cột mốc chủ quyền

[VOV2] - Lễ chào cờ Tổ quốc được các cán bộ, chiến sĩ tiến hành ngay tại cột mốc chủ quyền - Nhà giàn DK1. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức thiêng liêng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió, Quốc ca vang lên hùng tráng át cả tiếng sóng biển.

[VOV2] - Lễ chào cờ Tổ quốc được các cán bộ, chiến sĩ tiến hành ngay tại cột mốc chủ quyền - Nhà giàn DK1. Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức thiêng liêng. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng gió, Quốc ca vang lên hùng tráng át cả tiếng sóng biển.

Giáo sư top 500 thế giới nhận chức danh GS danh dự của trường ĐH Thủy lợi

[VOV2] - Với những đóng góp hiệu quả vào nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, GS.TS Dương Quang Trung, ĐH Queen’s Belfast, Vương quốc Anh nhà khoa học top 500 thế giới được trường ĐH Thủy lợi trao quyết định bổ nhiệm GS danh dự.

[VOV2] - Với những đóng góp hiệu quả vào nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, GS.TS Dương Quang Trung, ĐH Queen’s Belfast, Vương quốc Anh nhà khoa học top 500 thế giới được trường ĐH Thủy lợi trao quyết định bổ nhiệm GS danh dự.

Xử lý hành vi làm nhục người khác

[VOV2] - Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc làm nhục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác vẫn diễn ra.

[VOV2] - Danh dự, nhân phẩm là những giá trị gắn với nhân thân của một người và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc làm nhục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác vẫn diễn ra.

Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI

[VOV2] - Sáng nay (30/8) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

[VOV2] - Sáng nay (30/8) Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Vietnam Airlines ra mắt phim hướng dẫn an toàn bay mới

[VOV2] - Bắt đầu từ tháng 8, Vietnam Airlines trình chiếu phim hướng dẫn an toàn bay mới trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng. Video này nhận được phản hồi rất tích cực về sự sáng tạo trong quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

[VOV2] - Bắt đầu từ tháng 8, Vietnam Airlines trình chiếu phim hướng dẫn an toàn bay mới trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng. Video này nhận được phản hồi rất tích cực về sự sáng tạo trong quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác phải bị xử lý theo pháp luật

[VOV2] - Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Những ngày qua, việc bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream bóc phốt người khác đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trong dư luận.

[VOV2] - Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Những ngày qua, việc bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream bóc phốt người khác đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trong dư luận.