Từ khóa tìm kiếm: Điện lực

Trao đổi kinh nghiệm quốc tế về phát triển điện mặt trời mái nhà

[VOV2] - Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) khẳng định, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ EVN trong việc đưa ra các khuyến nghị phù hợp, nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà thời gian tới.

[VOV2] - Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) khẳng định, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ EVN trong việc đưa ra các khuyến nghị phù hợp, nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà thời gian tới.

Di chuyển cột điện có phải mất chi phí?

[VOV2] - Người dân muốn di chuyển cột điện trên phần đất đã được cấp sổ đỏ của mình có phải chịu chi phí?

[VOV2] - Người dân muốn di chuyển cột điện trên phần đất đã được cấp sổ đỏ của mình có phải chịu chi phí?

Mô hình tổ liên gia PCCC tại các khu chung cư cũ, xuống cấp

[VOV2] - Tiếp nối tác động tích cực mà mô hình Tổ liên gia PCCC đem lại, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các phường triển khai mô hình này tại các khu tập thể xuống cấp. Động thái tích cực này nhằm ngăn giặc lửa, giúp các gia đình yên tâm hơn.

[VOV2] - Tiếp nối tác động tích cực mà mô hình Tổ liên gia PCCC đem lại, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các phường triển khai mô hình này tại các khu tập thể xuống cấp. Động thái tích cực này nhằm ngăn giặc lửa, giúp các gia đình yên tâm hơn.

Mùa hè sử dụng điện như nào cho tiết kiệm, hiệu quả?

[VOV2] - Mùa hè luôn là mùa cao điểm sử dụng điện, khiến cho chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình tăng cao.

[VOV2] - Mùa hè luôn là mùa cao điểm sử dụng điện, khiến cho chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình tăng cao.

Thông tin mới về vụ giả bác sĩ vào khu điều trị F0

[VOV2] - Chiều 22/2, Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ Nguyễn Quốc Kiêm giả danh sinh viên trường ĐH Y dược TP.HCM vào chăm sóc F0 ở khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực thành phố.

[VOV2] - Chiều 22/2, Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ Nguyễn Quốc Kiêm giả danh sinh viên trường ĐH Y dược TP.HCM vào chăm sóc F0 ở khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực thành phố.

Là “vương quốc nắng, gió”, Việt Nam phải phát triển năng lượng tái tạo

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dư địa phát triển thủy điên lớn đã hết, việc phát triển thủy điện nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến môi trường. Trong khi đó, điện than không thể phát triển thêm thì việc phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dư địa phát triển thủy điên lớn đã hết, việc phát triển thủy điện nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến môi trường. Trong khi đó, điện than không thể phát triển thêm thì việc phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu

EVN chuyển đổi số để phục vụ khách hàng tốt nhất

[VOV2] - Với khoảng 29 triệu khách hàng dùng điện trên cả nước, việc chuyển đổi số giúp EVN nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng tạo điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

[VOV2] - Với khoảng 29 triệu khách hàng dùng điện trên cả nước, việc chuyển đổi số giúp EVN nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng tạo điểm sáng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nỗ lực để luôn đi trước một bước

[VOV2] - Từ năm 2010, tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 10,86%/năm, tăng gấp hơn 1,71 lần so với tăng trưởng GDP, đảm bảo “điện luôn đi trước một bước” theo Nghị quyết của Đảng.

[VOV2] - Từ năm 2010, tốc độ tăng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 10,86%/năm, tăng gấp hơn 1,71 lần so với tăng trưởng GDP, đảm bảo “điện luôn đi trước một bước” theo Nghị quyết của Đảng.

Xử lý khiếu nại về di dời đường dây điện trong khu dân cư

[VOV2] - Điện lực thành phố Hưng Yên trả lời phản ánh của ông Nguyễn Văn Cam ở thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về việc đường dây điện ảnh hưởng đến việc xây nhà.

[VOV2] - Điện lực thành phố Hưng Yên trả lời phản ánh của ông Nguyễn Văn Cam ở thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về việc đường dây điện ảnh hưởng đến việc xây nhà.