Từ khóa tìm kiếm: Gian lận thi cử

Hai cựu giảng viên làm lộ đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT lĩnh án

[VOV2] - Hai bị cáo nguyên là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phải nhận án tù không giam giữ vì liên quan đến vụ làm lộ đề thi môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

[VOV2] - Hai bị cáo nguyên là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa phải nhận án tù không giam giữ vì liên quan đến vụ làm lộ đề thi môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cựu giảng viên khóc trước tòa vì vô tình làm lộ đề thi môn Sinh tốt nghiệp 2021

[VOV2] - Bị cáo Bùi Văn Sâm, Tổ trưởng xây dựng ngân hàng câu hỏi môn Sinh, Kỳ tốt nghiệp THPT 2021 thừa nhận mang tài liệu về dạy cho 4 thí sinh có quan hệ họ hàng vì chỉ nghĩ đơn giản "là ông trẻ giúp được cho cháu thì giúp tận tâm".

[VOV2] - Bị cáo Bùi Văn Sâm, Tổ trưởng xây dựng ngân hàng câu hỏi môn Sinh, Kỳ tốt nghiệp THPT 2021 thừa nhận mang tài liệu về dạy cho 4 thí sinh có quan hệ họ hàng vì chỉ nghĩ đơn giản "là ông trẻ giúp được cho cháu thì giúp tận tâm".

Trưởng điểm thi THPT Yên Hòa đánh trống kết thúc bài thi sớm hơn 5 phút

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tại điểm thi THPT Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian thi do Trưởng Điểm thi đánh trống kết thúc sớm 5 phút nên Điểm thi này đã bù giờ cho thí sinh.

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tại điểm thi THPT Yên Hòa, Cầu Giấy (Hà Nội) thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian thi do Trưởng Điểm thi đánh trống kết thúc sớm 5 phút nên Điểm thi này đã bù giờ cho thí sinh.

Đình chỉ thi 2 thí sinh "bắn" đề thi ra ngoài, cán bộ coi thi bị dừng nhiệm vụ

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, 2 thí sinh của Yên Bái và Cao Bằng đã bị đình chỉ thi do có hành vi chụp đề thi gửi qua mạng. Đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT cho biết, 2 thí sinh của Yên Bái và Cao Bằng đã bị đình chỉ thi do có hành vi chụp đề thi gửi qua mạng. Đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ liên quan.

Công điện khẩn tăng cường biện pháp an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Bộ GD-ĐT yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi... tập trung cao độ ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử; Xử lý những trường hợp vi phạm quy chế để cảnh báo, răn đe.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi... tập trung cao độ ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử; Xử lý những trường hợp vi phạm quy chế để cảnh báo, răn đe.

Quảng Ninh sử dụng thiết bị rà soát sóng "lạ" tại các điểm thi

[VOV2] - Để phòng chống việc sử dụng thiết bị gian lận thi cử, Công an tỉnh Quảng Ninh đã niêm phong các thiết bị có nguy cơ, Sở Thông tin truyền thông sử dụng máy phát tần số cao, rà soát các sóng lạ.

[VOV2] - Để phòng chống việc sử dụng thiết bị gian lận thi cử, Công an tỉnh Quảng Ninh đã niêm phong các thiết bị có nguy cơ, Sở Thông tin truyền thông sử dụng máy phát tần số cao, rà soát các sóng lạ.

Có hiện tượng phụ huynh, học sinh mua các thiết bị gian lận thi cử

[VOV2] - Ngày 15/6, tại Hội nghị triển khai thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết đã phát hiện, xác minh làm rõ một nhóm có những hoạt động mua bán nhiều thiết bị ghi âm, ghi hình liên lạc ngụy trang, trong đó có cả phụ huynh.

[VOV2] - Ngày 15/6, tại Hội nghị triển khai thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết đã phát hiện, xác minh làm rõ một nhóm có những hoạt động mua bán nhiều thiết bị ghi âm, ghi hình liên lạc ngụy trang, trong đó có cả phụ huynh.

ĐH Bách Khoa Hà Nội áp dụng phần mềm giám sát thi đánh giá tư duy

[VOV2] - Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy. Thí sinh làm bài trực tuyến trên máy tính và giám thị sẽ sử dụng phần mềm giám sát thi trong suốt thời gian thí sinh đăng nhập vào phần mềm thi và làm bài thi.

[VOV2] - Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy. Thí sinh làm bài trực tuyến trên máy tính và giám thị sẽ sử dụng phần mềm giám sát thi trong suốt thời gian thí sinh đăng nhập vào phần mềm thi và làm bài thi.

Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống sử dụng công nghệ cao để gian lận thi THPT

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Công an Hà Nội cảnh báo nhiều thiết bị gian lận thi cử mới

[VOV2] - Sáng nay, tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thượng Tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng phòng PA03 công an TP. Hà Nội đã hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi năm nay.

[VOV2] - Sáng nay, tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Thượng Tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng phòng PA03 công an TP. Hà Nội đã hướng dẫn một số biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi năm nay.