Từ khóa tìm kiếm: “hiển đạt”

Những điều tâm huyết của Bí thư cao tuổi Đặng Văn The

[VOV2] - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông The luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Gia đình ông đã hiến 100m2 đất hoa màu để làm đường, ủng hộ 1 triệu đồng mua nội thất nhà văn hóa thôn.

[VOV2] - Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ông The luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Gia đình ông đã hiến 100m2 đất hoa màu để làm đường, ủng hộ 1 triệu đồng mua nội thất nhà văn hóa thôn.

Lão nông hiến đất làm đường

[VOV2] - “Làm kinh tế nên tôi biết rõ giá trị của phần đất mình hiến, tuy nhiên, tôi cũng hiểu lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn, trong đó có các con của mình nên vui vẻ hiến đất”, ông Trần Đình Khỏe chia sẻ.

[VOV2] - “Làm kinh tế nên tôi biết rõ giá trị của phần đất mình hiến, tuy nhiên, tôi cũng hiểu lợi ích mà nó mang lại cho cộng đồng là rất lớn, trong đó có các con của mình nên vui vẻ hiến đất”, ông Trần Đình Khỏe chia sẻ.

Người lính cựu hiến đất mở đường

[VOV2] - Bộ mặt nông thôn mới ở thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội đang từng ngày thay đổi khang trang, hiện đại, một phần nhờ vào sự gương mẫu của người thương binh 96 tuổi đời, 64 tuổi Đảng-đó là cụ Nguyễn Quốc Doanh.

[VOV2] - Bộ mặt nông thôn mới ở thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội đang từng ngày thay đổi khang trang, hiện đại, một phần nhờ vào sự gương mẫu của người thương binh 96 tuổi đời, 64 tuổi Đảng-đó là cụ Nguyễn Quốc Doanh.

Mẹ liệt sỹ hiến hàng trăm mét vuông đất mở đường

[VOV2] - Giữa lúc giá đất đang lên cao, một bà mẹ liệt sĩ ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn tình nguyện hiến đất để làm của chung, xây dựng nông thôn mới.

[VOV2] - Giữa lúc giá đất đang lên cao, một bà mẹ liệt sĩ ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn tình nguyện hiến đất để làm của chung, xây dựng nông thôn mới.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

[VOV2] - Hình ảnh con lộ mới khang trang cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường là những gì ông Nguyễn Văn Phúc đã dành tặng cho người dân sau khi hiến 2.000㎡ đất để làm đường,

[VOV2] - Hình ảnh con lộ mới khang trang cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường là những gì ông Nguyễn Văn Phúc đã dành tặng cho người dân sau khi hiến 2.000㎡ đất để làm đường,

Người "vác tù và hàng tổng" ở xã Cao Xá

[VOV2] - “Mặc dù ở tuổi được nghỉ ngơi nhưng được địa phương và nhân dân tín nhiệm nên còn sức khỏe thì tôi vẫn cố gắng đóng góp cho địa phương”, ông Cao Văn Sỹ chia sẻ.

[VOV2] - “Mặc dù ở tuổi được nghỉ ngơi nhưng được địa phương và nhân dân tín nhiệm nên còn sức khỏe thì tôi vẫn cố gắng đóng góp cho địa phương”, ông Cao Văn Sỹ chia sẻ.

Người lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Tiền Giang

[VOV2] - “Có sự đồng thuận của nhân dân, mọi việc dù khó đến mấy cũng xong. Muốn vậy, mình phải gương mẫu và tuyên truyền để mọi người thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lê Quốc Thượng tâm sự.

[VOV2] - “Có sự đồng thuận của nhân dân, mọi việc dù khó đến mấy cũng xong. Muốn vậy, mình phải gương mẫu và tuyên truyền để mọi người thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, ông Lê Quốc Thượng tâm sự.

Người cựu chiến binh gương mẫu của vùng đất cảng

[VOV2] - Với cương vị là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, CCB Đào Tăng luôn hăng hái trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

[VOV2] - Với cương vị là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh tổ dân phố số 8, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, CCB Đào Tăng luôn hăng hái trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thanh Hóa: Người cựu chiến binh 5 lần hiến đất

[VOV2] - Để có con đường ngày hôm nay, đóng góp của gia đình cựu chiến binh Thiều Thọ Tam là rất lớn. Trong hơn 20 năm, gia đình ông đã đã hiến đất 5 lần với tổng diện tích lên tới 580 m2.

[VOV2] - Để có con đường ngày hôm nay, đóng góp của gia đình cựu chiến binh Thiều Thọ Tam là rất lớn. Trong hơn 20 năm, gia đình ông đã đã hiến đất 5 lần với tổng diện tích lên tới 580 m2.

Vì sao lại nói “Lanh chanh như hành không muối”?

[VOV2] - Câu “lanh chanh như hành không muối” có nghĩa là gì? “Dĩ công vi thượng” có hàm ý ra sao? Cụm từ “sa trường” có nguồn gốc thế nào?... Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ giải thích cụ thể.

[VOV2] - Câu “lanh chanh như hành không muối” có nghĩa là gì? “Dĩ công vi thượng” có hàm ý ra sao? Cụm từ “sa trường” có nguồn gốc thế nào?... Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ giải thích cụ thể.