Từ khóa tìm kiếm: học phí

Các trường đại học sẽ điều chỉnh mức tăng học phí ra sao?

[VOV2] - Nhiều trường cho biết, học phí tăng ở mức vừa phải. Đồng thời, sẽ có các nguồn học bổng để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Nhiều trường cho biết, học phí tăng ở mức vừa phải. Đồng thời, sẽ có các nguồn học bổng để hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị định 97 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí

[VOV2] - Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 của Chính phủ điều chỉnh về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

[VOV2] - Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 81/2021 của Chính phủ điều chỉnh về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chính phủ "chốt" tăng học phí đại học

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 về cơ chế thu, quản lý học phí các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập.

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 về cơ chế thu, quản lý học phí các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập.

Những ngành học thuộc khối sức khỏe được miễn hoàn toàn học phí

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định ngành học sẽ được miễn hoàn toàn học phí cũng như hỗ trợ thêm phí sinh hoạt.

[VOV2] - Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định ngành học sẽ được miễn hoàn toàn học phí cũng như hỗ trợ thêm phí sinh hoạt.

Tự chủ Đại học gặp khó do thiếu đồng bộ giữa các quy định của pháp luật

[VOV2] - Sự không đồng bộ của các luật gây khó khăn rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học đổi mới hệ thống quản trị đại học theo cơ chế tự chủ về tổ chức, bộ máy, nhân sự và về tài chính.

[VOV2] - Sự không đồng bộ của các luật gây khó khăn rất lớn cho các cơ sở giáo dục đại học đổi mới hệ thống quản trị đại học theo cơ chế tự chủ về tổ chức, bộ máy, nhân sự và về tài chính.

Bộ GD&ĐT yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra lạm thu đầu năm học

[VOV2] - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024.

[VOV2] - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024.

[Trực tiếp lúc 11h00 ngày 20/9] Học phí Đại học thế nào là hợp lý?

[VOV2] - Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí Đại học chậm được thực hiện 3 năm do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc cần tăng học phí đại học để các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo

[VOV2] - Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí Đại học chậm được thực hiện 3 năm do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đã đến lúc cần tăng học phí đại học để các trường có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thu hút giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo

Chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo

[VOV2] - Theo quy định hiện hành, những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo? Việc thực hiện chính sách được áp dụng như thế nào?

[VOV2] - Theo quy định hiện hành, những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách ưu đãi trong giáo dục và đào tạo? Việc thực hiện chính sách được áp dụng như thế nào?

Bị tố lạm thu, trường THPT Thanh Miện 3 điều chỉnh các khoản thu đầu năm

[VOV2] - Sau khi bị phụ huynh và báo chí phản ánh có biểu hiện lạm thu, mới đây, Trường THPT Thanh Miện 3 (Thanh Miện, Hải Dương) đã điều chỉnh lại các khoản thu đầu năm học.

[VOV2] - Sau khi bị phụ huynh và báo chí phản ánh có biểu hiện lạm thu, mới đây, Trường THPT Thanh Miện 3 (Thanh Miện, Hải Dương) đã điều chỉnh lại các khoản thu đầu năm học.

Để xảy ra lạm thu Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm

[VOV2] - "Trường học nào để xảy ra lạm thu thì Hiệu trưởng phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng", bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương nêu quan điểm.

[VOV2] - "Trường học nào để xảy ra lạm thu thì Hiệu trưởng phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng", bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương nêu quan điểm.